Đà Nẵng gửi vật tư y tế hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia

08:10 | 11/09/2020

Ngày 10/9/2020, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng Đại diện Chi nhánh Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang đã tiếp nhận vật tư y tế gồm 20.000 khẩu trang và 1032 chai dung dịch sát khuẩn do TP. Đà Nẵng hỗ trợ.
Bạn bè quốc tế đánh giá cao chủ đề của AIPA 41 và vai trò của Việt Nam Bạn bè quốc tế đánh giá cao chủ đề của AIPA 41 và vai trò của Việt Nam

Sáng 8/9, Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41) với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và ...

Campuchia muốn mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam Campuchia muốn mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam

Campuchia đang muốn mở thêm một cửa khẩu quốc tế mới với Việt Nam để tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa ...

1107 119111305 2643946652374913 3483499653113454930 n
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng Đại diện Chi nhánh Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang tiếp nhận vật tư y tế do TP. Đà Nẵng hỗ trợ.

Số vật tư y tế nêu trên là món quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho tỉnh Battambang và cộng đồng người Việt tại tỉnh Kampong Chhnang phòng chống dịch bệnh COVID-19, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện Chi nhánh Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm và ủng hộ của thành phố Đà Nẵng dành cho tỉnh Battambang nói chung và bà con gốc Việt tỉnh Kampong Chhnang nói riêng.

1109 119131534 10221774702464115 3531197576545389368 n
Số vật tư y tế nêu trên là món quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho tỉnh Battambang và cộng đồng người Việt tại tỉnh Kampong Chhnang phòng chống dịch bệnh COVID-19, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo số liệu thống kê của Worldometers đến sáng 11/8 (theo giờ Việt Nam), Campuchia đã ghi nhận 274 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 273 bệnh nhân đã phục hồi, chỉ còn 1 bệnh nhân đang được điều trị, không có trường hợp tử vong. Campuchia cũng đã trải qua 7 ngày liên tiếp không phát hiện trường hợp bị COVID-19 mới.

Kể từ đầu năm 2020, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã có nhiều nỗ lực, chung tay kêu gọi nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước hỗ trợ bằng hiện vật và tiền mặt giúp cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Hỗ trợ đợt 4 cho người gốc Việt ở Campuchia gặp khó do dịch COVID-19 Hỗ trợ đợt 4 cho người gốc Việt ở Campuchia gặp khó do dịch COVID-19

Sáng 5/9, khoảng 200 suất quà cứu trợ gồm gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… đã được chuyển tới tay các hộ gia đình ...

Chàng sinh viên mang tiếng Việt vào Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh Chàng sinh viên mang tiếng Việt vào Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh

Nhờ sự năng nổ trong học tập cũng như hoạt đông hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ngày 15/1/2019, Sehás vinh dự được nhận giấy ...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-gui-vat-tu-y-te-ho-tro-nguoi-goc-viet-tai-campuchia-118070.html

In bài viết