Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP HCM: Sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa tại Cần Thơ

08:26 | 11/09/2020

Chiều 10/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Cần Thơ đã đến thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2020).
Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Phó Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 4 tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự Phó Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 4 tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự

Phát biểu tại buổi gặp, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ chúc mừng Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bà Giang chia sẻ, đây là năm rất quan trọng - đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; Cần Thơ đã có kế hoạch để tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm này, nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên phải dừng tất các hoạt động.

0231 vn tq 7
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ đến thăm Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP. HCM, chúc mừng Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ cảm ơn Đại sứ, Tổng lãnh sự Trung Quốc cũng như Hiệp Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã hỗ trợ TP Cần Thơ trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa; cũng như hỗ trợ xây nhà cho người dân nghèo, trao quà cho trẻ khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn... Đặc biệt là hỗ trợ Trường Phổ thông Việt Hoa để giúp cho các em học sinh có môi trường học tập tốt, yên tâm học tập.

Bà Giang cho biết thêm, TP Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, thời gian qua TP đã khai thác nhiều tiềm năng, thế mạnh địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tốc độ phát triển kinh tế nhanh... Mới đây, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL.

0222 vn tq 6
Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ tặng quà lưu niệm Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP. HCM.

Cần Thơ cũng là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ngài Tổng lãnh sự đối với TP Cần Thơ; mong rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung với TP Cần Thơ nói riêng ngày càng gắn kết, bền chặt.

Đáp từ, ông Ngô Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, kiêm Chủ tịch Hội bảo trợ Hoa Văn cảm ơn những tình cảm mà ngài Tổng lãnh sự, cũng như Hiệp hội doanh nhân Trung Quốc tại TP HCM đã dành cho TP Cần Thơ nói chung, Trường Phổ thông Việt Hoa nói riêng. Ông Tuấn cho hay, Trường phổ thông Việt Hoa có thể nói là trường duy nhất được Chính phủ, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cấp đất để cộng đồng người Hoa xây dựng trường. Hằng năm trường đã đào tạo ra nhiều nguồn nhân lực, cung cấp nhân sự để làm việc cho các công ty, doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc trong khu vực ĐBSCL. Mục tiêu của trường là hoạt động phi lợi nhuận, tất cả vì cộng đồng. “Mặc dù, hiện tại trường vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh khu vực, nhưng với quyết tâm chúng tôi sẽ cố gắng tranh thủ mọi sự ủng hộ của cộng đồng để tiếp tục xây dựng trường để đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh, học sinh”- ông Tuấn nhấn mạnh.

0214 vn tq 2
Tổng lãnh sự Trung Quốc và Hiệp Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1,1 tỷ đồng để Trường phổ thông Việt Hoa.

Tại buổi gặp, ông Ngô Tuấn - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam cũng như lãnh đạo địa phương đã luôn quan tâm, đóng góp rất nhiều trong việc phát triển Hoa văn. Xác định đầu tư cho giáo dục là quan trọng, góp phần rất lớn cho việc phát triển kinh tế của địa phương cũng như mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước. Thời gian qua, Lãnh sự Trung Quốc luôn đẩy mạnh việc phối hợp với các trường tổ chức nhiều cuộc thi Hán ngữ; đồng thời tích cực hỗ trợ, trao học bổng để các em học sinh có thể sang Trung Quốc để du học. “Tôn chỉ của chúng tôi là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước”- Tổng lãnh sự nhấn mạnh.

Ngài Tổng Lãnh sự mong rằng, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng bền chặt. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đến TP Cần Thơ, tìm hiểu sâu hơn để có thể tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương nhiều hơn nữa. Đặc biệt, sẽ phối hợp để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tại địa phương” - Tổng lãnh sự cho hay.

Tại buổi gặp, ngài Tổng lãnh sự Trung Quốc và Hiệp Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1,1 tỷ đồng để Trường phổ thông Việt Hoa tiếp tục mở rộng xây dựng Trường và trao học bổng cho các em học sinh của trường trong năm học mới.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

Nhân dịp chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn ...

Cần Thơ gửi gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn quà tới bà con gốc Việt tại Campuchia Cần Thơ gửi gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn quà tới bà con gốc Việt tại Campuchia

Số hàng trên Cần Thơ chuyển gửi tới những gia đình người gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chịu ...

Phó Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 4 tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự Phó Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 4 tân Đại sứ, Tổng Lãnh sự

Ngày 25/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ...

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-lanh-su-trung-quoc-tai-tp-hcm-se-day-manh-hop-tac-giao-duc-giao-luu-van-hoa-tai-can-tho-118014.html

In bài viết