Thông tin xã hội trong ngày: Công ty xe buýt đề nghị công an xử lý người đàn ông 'phun bọt' vào nữ phụ xe

17:07 | 09/09/2020

Thông tin xã hội trong ngày: Công ty xe buýt đề nghị công an xử lý người đàn ông 'phun bọt' vào nữ phụ xe; Công an Đà Nẵng thu hồi 19 sổ hồng bị cầm cố; Ngăn chặn kịp thời 16 người sắp vượt biên sang Trung Quốc… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bé gái 6 tuổi bị bố và người tình giam giữ, đánh đập dã man đến gãy cánh tay Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bé gái 6 tuổi bị bố và người tình giam giữ, đánh đập dã man đến gãy cánh tay
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Xua đuổi 2 con bò đực đang kịch chiến, người phụ nữ bị bò quay ra húc Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Xua đuổi 2 con bò đực đang kịch chiến, người phụ nữ bị bò quay ra húc

Công ty xe buýt đề nghị công an xử lý người đàn ông 'phun bọt' vào nữ phụ xe

4230 bi nhac deo khau trang nguoi dan ong phun mua vao nhan vien xe buyt 1
Hành vi 'phun nước bọt' vào nữ nhân viên phục vụ xe buýt cần được xử lý nghiêm. Ảnh cắt từ clip

Sáng 9/9, trao đổi với PV về vụ việc nữ phụ xe buýt bị một hành khách xúc phạm, phun nước bọt vào người, ông Phạm Quang Cường – Phó giám đốc Công ty xe buýt Bảo Yến cho biết đơn vị đã có đơn trình báo cơ quan Công an huyện Thạch Thất về vụ việc.

"Khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an huyện Thạch Thất cũng cho biết đang xác minh điều tra và phải có thời gian để làm rõ. Khi có kết quả thì cơ quan công an sẽ thông tin với Công ty xe buýt Bảo Yến”, ông Cường thông tin thêm.

Trước đó, vào chiều 8/9, chị Vũ Thị Mận, nhân viên phụ xe của Công ty xe buýt Bảo Yến chia sẻ chuyện chị bị một nam hành khách trên tuyến Sơn Tây - Mỹ Đình phun nước bọt vào người.

Chị Mận cho biết, vào 8h05’ ngày 7/9, tại khu vực sân bóng Hương Ngải (huyện Thạch Thất, Hà Nội) có một hành khách nam lên xe. Khi lên xe, người này có đeo khẩu trang vải, nhưng từ lúc ngồi xuống ghế sau cùng của xe buýt thì lại bỏ khẩu trang ra.

"Khi bị tôi nhắc nhở, người này chửi bới tôi và những người xung quanh. Thậm chí, anh ta còn thách thức "lôi cổ" tôi xuống xe. Vào thời điểm đó trên xe đang có hơn chục hành khách, họ cũng rất bức xúc và có bảo tôi yêu cầu anh ta xuống xe”, chị Mận kể lại.

Sau khi bị từ chối phục vụ vì hành vi không đeo khẩu trang, người đàn ông này buộc phải xuống xe buýt. Chị Mận đã trả lại tiền vé cho người này. Tuy nhiên, khi đi đến cửa xuống xe thì người đàn ông ngoái lại chửi bới văng tục, thậm chí nhiều lần phun nước bọt vào người chị Mận. Hành vi sỗ sàng này khiến hành khách trên chuyến xe càng thêm bức xúc.

Công an Đà Nẵng thu hồi 19 sổ hồng bị cầm cố

4300 l1
Công an bàn giao sổ hồng cho đại diện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà để trả lại cho dân. Ảnh: Lâm Nguyên.

Ngày 9/9, Công an TP Đà Nẵng bàn giao 19 sổ hồng bị chiếm giữ bất hợp pháp cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà. Sau khi hoàn tất thủ tục, những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) sẽ được trả cho chủ sở hữu.

Đây là những sổ hồng mà công an thu hồi được trong quá trình điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Nhà chức trách kêu gọi những người đang chiếm giữ những sổ hồng không phải tên mình giao nộp cho công an.

Trước đó, ngày 4/9, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam Phạm Thanh (56 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp, ngụ đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 30/8, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đầu tháng 8, khi còn làm chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà, Dương Thị Ngọc Anh tự ý lấy 25 sổ hồng của người dân đưa cho bà Đào Thị Như Lệ (41 tuổi, giám đốc một công ty bất động sản ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bà Lệ đã đem 7/25 sổ đi cầm cố, vay ông Thanh hơn 72 tỷ đồng. Ngày 8/8, bà Lệ không trả tiền khi quá hẹn, ông Thanh đã gọi điện thúc ép, buộc bà đến nhà riêng ở đường Hùng Vương.

Tại đây, ông này cùng một số người đã hành hung, ép bà Lệ viết giấy nhận nợ 122 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thanh bị cáo buộc đã ép bà Lệ viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm và 3 lô đất khác với giá thấp hơn thị trường để trừ nợ.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Đà Nẵng đã ký quyết định đình chỉ Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà và 2 cán bộ liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang thanh tra việc quản lý, giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đất đai đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà.

Ngăn chặn kịp thời 16 người sắp vượt biên sang Trung Quốc

4323 ngan chan vuot bien 15515456
Các đối tượng trong đường dây đưa người trốn ra nước ngoài bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an Hà Tĩnh và lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng triệt phá thành công chuyên án HT820 đối với loại tội phạm “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Trước đó, qua thời gian theo dõi nắm tình hình, khoảng 22h ngày 5-9, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh phối hợp với BĐBP và Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện bắt quả tang 16 người đang đi trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 11B-004.33 đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để trốn sang Trung Quốc trái phép.

Trong số 16 người gồm 5 nữ và 11 nam đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên… Trong số này có 6 người do đối tượng Phạm Đình Thịnh (30 tuổi, ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) tổ chức dẫn đường dẫn đường trốn sang Trung Quốc; 4 người do đối tượng Trần Văn Anh (trú tại tỉnh Thanh Hóa) tổ chức dẫn đường dẫn đường trốn sang Trung Quốc và 6 người còn lại đã liên hệ với nhà xe để tìm đường trốn sang Trung Quốc trái phép.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng chính gồm Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Thị Mỹ Xoan (22 tuổi, ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh về tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Xử phạt thuyền trưởng tàu cá vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình

4343 bdbp quang ngai cong bo quyet dinh xu phat hanh chinh ong pham thanh ao trang dung ben trai thuyen truong tau ca qng 90839ts anh van tanh 1
BĐBP Quảng Ngãi công bố quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Thành (áo trắng, đứng bên trái) - thuyền trưởng tàu cá QNg 90839TS. Ảnh: Văn Tánh

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 thuyền trưởng tàu cá về hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản. Cùng với đó, đơn vị cũng đã tước bằng điều khiển phương tiện tàu cá của 2 thuyền trưởng vi phạm trong thời hạn 12 tháng.

Theo hồ sơ xử lý vi phạm, ông Nguyễn Đại (42 tuổi, thuyền trưởng tàu cá QNg 95036TS, trú ở xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và ông Phạm Thành (46 tuổi, thuyền trưởng tàu cá QNg 90839TS, trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đăng ký khai thác hải sản ngành nghề câu, nhưng đã tự ý chuyển đổi sang nghề lặn khi chưa có sự cho phép của cơ quan chuyên ngành.

Mặc dù đã gắn thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện, nhưng khi hoạt động trên biển, thuyền trưởng Thành và Đại đã có hành vi tác động vào nguồn điện gây cháy thiết bị giám sát hành trình nhằm cố ý ngắt tín hiệu kết nối với cơ quan chức năng. Mặc khác, thuyền trưởng tàu cá QNg 95036TS và QNg 90839TS không thực hiện việc kê khai nhật ký khai thác hải sản theo qui định của pháp luật.

BĐBP Quảng Ngãi đã quyết định xử phạt vi hành chính 2 thuyền trưởng số tiền là 197 triệu đồng, tịch thu trên 15 tấn hải sản khai thác không đúng ngành nghề bán đấu gia sung công quĩ và tước quyền điều khiển phương tiện tàu cá của 2 thuyền trưởng vi phạm trong thời hạn 12 tháng.

Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bắn hạ con trâu “điên” húc nhiều người trọng thương Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Bắn hạ con trâu “điên” húc nhiều người trọng thương
Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Khẩn cấp xét nghiệm ADN bé trai sống lại sau khi nhờ người lo an táng Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Khẩn cấp xét nghiệm ADN bé trai sống lại sau khi nhờ người lo an táng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-xa-hoi-trong-ngay-cong-ty-xe-buyt-de-nghi-cong-an-xu-ly-nguoi-dan-ong-phun-bot-vao-nu-phu-xe-117897.html

In bài viết