Muốn thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM

13:31 | 08/09/2020

Chiều 7/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xã giao ông Watanabe Nobuhiro, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM đến chào ra mắt, nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại TP.HCM.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: tạo mọi điều kiện để việc mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản thuận lợi nhất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: tạo mọi điều kiện để việc mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản thuận lợi nhất

Chiều ngày 07/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc, tọa đàm với các tổ chức ...

Doanh nhân Yamamoto Kazuhito: “Chúng tôi sẵn lòng giới thiệu với nhà đầu tư Nhật Bản về Bình Dương” Doanh nhân Yamamoto Kazuhito: “Chúng tôi sẵn lòng giới thiệu với nhà đầu tư Nhật Bản về Bình Dương”

Để có cái nhìn tổng thể, khách quan hơn về môi trường đầu tư tại Bình Dương, chúng tôi đã có trao đổi với ông ...

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng ông Watanabe Nobuhiro nhận nhiệm vụ mới và tin rằng với vai trò của mình, ông sẽ có những đề xuất, sáng kiến triển khai hiệu quả các hoạt động của Tổng Lãnh sự Nhật Bản, qua đó giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Nhật Bản nói riêng, Việt Nam và Nhật Bản nói chung.

3938 7
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp tân Tổng lãnh sự Nhật Bản Watanabe Nobuhiro. Ảnh: SGGP

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại TP.HCM đứng thứ 5 trong số 110 quốc gia với tổng số vốn là 4,5 tỉ USD. Kim ngạch thương mại giữa TP.HCM và Nhật Bản năm 2019 là 5,3 tỉ USD. Quan hệ kinh tế đầu tư thương mại hai bên ngày càng phát triển. Việt Nam, trong đó có TP.HCM là nơi được các doanh nghiệp Nhật Bản chọn làm điểm đến đầu tư.

“Do vậy, chính quyền TP.HCM sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu và đầu tư tại đây. TP cũng sẽ đẩy mạnh việc gặp gỡ các hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản để có thể lắng nghe những vướng mắc, khó khăn và có các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại TP; xem sự thành công của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản cũng là sự thành công của TP” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, hiện TP.HCM đã ký thỏa thuận hợp tác với 7 địa phương của Nhật Bản; tích cực tổ chức các đoàn trao đổi và học hỏi các lĩnh vực thế mạnh của các địa phương như công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao cũng như các ngành công nghiệp trọng điểm mà TP quan tâm. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để Tổng Lãnh sự quán hoạt động tốt nhất để các dự án hợp tác hai bên sớm hoàn thành, các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước sẽ có ý nghĩa.

Báo SGGP, liên quan đến tuyến metro số 1, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết tạo điều kiện để các chuyên gia Nhật Bản đến làm việc tại TP.HCM. Chủ tịch UBND TP tin tưởng với vai trò của mình, ông Watanabe Nobuhiro sẽ trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và TP.HCM.

3935 2
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm cho ông Watanabe Nobuhiro, Tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM. Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Watanabe Nobuhiro cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã đón tiếp và bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hết sức tốt đẹp, thân thiết giữa hai quốc gia.

Ông cho biết Việt Nam, trong đó có TP.HCM ngày càng được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chọn lựa làm điểm đến đầu tư. Ông Watanabe Nobuhiro mong muốn lãnh đạo TP tiếp tục hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán trong thúc đẩy các hoạt động trao đổi hợp tác với TP; quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản quay trở lại đầu tư tại TP trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát.

Về dự án metro, ông Watanabe Nobuhiro bày tỏ sự ấn tượng trước thành quả hiện nay của công trình này và cho biết phía Nhật Bản cũng đang ráo riết để đảm bảo hoàn thành kịp thời tiến độ; hi vọng phía TP.HCM cũng hỗ trợ hết mình cho dự án này.

Cạnh đó, ông Watanabe Nobuhiro mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, sẽ có thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức thành công nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước sắp tới đây.

Điểm sàn Nông Lâm TP HCM xét học bạ năm 2020 Điểm sàn Nông Lâm TP HCM xét học bạ năm 2020

Điểm sàn Đại học Nông Lâm TP HCM xét học bạ năm 2020: Đại học Nông Lâm TP HCM vừa thông báo điểm chuẩn trúng ...

David Jarkulisch: Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ở châu Á David Jarkulisch: Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ở châu Á

Nhà ngoại giao kinh tế nổi tiếng David Jarkulisch của Cộng hòa Séc mới đây đã có bài viết nhận định về những thay đổi ...

Khang Anh (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/muon-them-nhieu-dia-phuong-cua-nhat-ban-xay-dung-duoc-moi-quan-he-huu-nghi-hop-tac-voi-tphcm-117771.html

In bài viết