Thông tin pháp luật sáng 7/9: Suýt mất mạng vì lên đồi vắng "quan hệ" cùng bạn trai

08:03 | 07/09/2020

Thông tin pháp luật sáng 7/9: Suýt mất mạng vì lên đồi vắng "quan hệ tình cảm" cùng gã bạn trai ác tâm; Xét xử vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm; Khởi tố kẻ cứa cổ hàng xóm ở Nghệ An… là những tin pháp luật hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc quần áo nhún nhảy phục vụ Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc quần áo nhún nhảy phục vụ "thượng khách" trong quán karaoke Dòng Đời
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột

Suýt mất mạng vì lên đồi vắng "quan hệ tình cảm" cùng gã bạn trai ác tâm

5315 1
Ảnh: Báo Dân Việt

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 17h30 ngày 1/9, Đinh Đình Dũng (SN 1980, trú Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) chuẩn bị 1 con dao gấp và hẹn gặp bạn gái là chị C. (SN 1983, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) tại khu vực đồi Độc (phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) .

Tại đây, sau khi hàn huyên tâm sự, Dũng và chị C. có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, bất ngờ Dũng đã dùng dao để đe dọa lấy tài sản của chị C., do chị này kháng cự nên bị Dũng bóp cổ và dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng.

Thấy chị C. nằm im bất động, Dũng lấy tấm bạt gần đó phủ lên người rồi cướp đi 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô BKS: 15M1-012.29.

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn và mang số tài sản cướp được đi tiêu thụ ở nhiều nơi khác nhau.

Về phía nạn nhân rất may mắn khi chiều tối hôm đó, tại khu vực đồi Độc, người dân ở tổ dân phố Đông (phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) đã phát hiện chị C. đang trong tình trạng thương tích nặng nên báo tin cho công an.

Nhận tin báo, Công an quận Đồ Sơn đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Đinh Đình Dũng và bắt giữ đối tượng này. Con dao gây án cũng được tìm thấy tại gần hiện trường phát hiện chị C. bị trọng thương.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, bản thân và chị C. vốn có quan hệ tình cảm. Do đang nợ tiền nhiều người nên hắn nảy sinh ý định hẹn gặp chị C. để cướp tài sản.

Ngày 6/9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Đình Dũng để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Hôm nay, xét xử vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

5343 hoan tat ket luan dieu tra vu viec o dong tam
Khu đất sân bay Miếu Môn. Ảnh: Vietnamnet

Hôm nay (7/9), TAND TP Hà Nội đưa 29 bị cáo vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Có 25 bị cáo bị đưa ra xét xử tội giết người gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.

4 bị cáo Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị đưa ra xét xử tội chống người thi hành công vụ.

HĐXX gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Ông Trương Việt Toàn (Phó chánh Tòa Hình sự) ngồi ghế chủ tọa.

Có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Khởi tố kẻ cứa cổ hàng xóm ở Nghệ An

5401 ty 15994329267231449660124 crop 1599432931331918236965
Đối tượng Vi Văn Tý tại cơ quan công an. Ảnh: Dân sinh

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vi Văn Tý (SN 1972), trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, vào khoảng 18h ngày 30/7, anh Vi Văn M. (SN 1987, trú tại bản) sang nhà Vi Văn Tý để hỏi có nhặt được 2 tấm gỗ của nhà mình không. Lúc này Tý bảo không nhặt được và mời anh M. vào nhà uống rượu.

Tuy nhiên sau đó giữa hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Tý đã cầm con dao cứa vào vùng cổ anh M.. Nạn nhân kêu cứu và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều, thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Vi Văn Tý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra quyết định trưng cầu giám định xác định tỷ lệ thương tích người bị hại.

Được biết, đối tượng Vi Văn Tý có một tiền án về tội giết người và bị TAND huyện Quỳ Châu tuyên phạt 7 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Tý không những không lo làm ăn mà còn thường xuyên uống rượu, gây rối trật tự.

Vì ghen tuông, người phụ nữ phóng hỏa công ty của em trai người tình

5419 117545756 1585364684979628 5816413844236456644 n 1598866101 width1004height565 auto crop 1599369376 width700height393
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ. Ảnh: Saostar

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Mộng (SN 1984, quê Cà Mau) về hành vi “Hủy hoại tài sản” liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 xảy ra vào giữa tháng 8.

Trước đó bà Mộng và ông N.T.D. đã quen biết nhau từ năm 2014 tại Hàn Quốc. Sau đó, cả hai về Việt Nam sống với nhau như vợ chồng ở quận 12. Đến tháng 8/2020, Mộng chuyển ra ở riêng tại một nhà trọ ở phường Thới An, quận 12.

Thời gian gần đây, ông D. và Mộng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Đến khoảng 20h30 ngày 15/8, Mộng gọi cho D. nói chuyện nhưng không được nên đi xe máy về nhà. Gần 22h cùng ngày, Mộng thấy D. không về nên gọi điện, nhắn tin nhưng D. cũng không trả lời.

Mộng sau đó đã lên kế hoạch và phóng hỏa đốt Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 do em ruột ông D. là ông N.M.T. làm người đại diện pháp luật. Vụ hỏa hoạn sau đã gây thiệt hại cho công ty ông T. khoảng 5 tỷ đồng.

Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện vào trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có một người phụ nữ điều khiển xe máy đến trước cửa chính của Công ty Mỏ Cày Đỏ và leo qua cổng, vào phía trong. Khoảng 30 phút sau, đối tượng nữ này đi ra. Sau đó khoảng 15 phút, đối tượng này lại tiếp tục điều khiển xe máy đến và chở theo can nhựa vào phía trong công ty.

Đối tượng Mộng sau đó đã bị các trinh sát bắt giữ tại nhà trọ trên đường TA35, phường Thới An. Tại cơ quan chức năng, Mộng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Mộng cũng là đối tượng truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về tội “Buôn lậu” vào ngày 11/3/2019.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 5/9: Khởi tố, bắt đại gia Thanh Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 5/9: Khởi tố, bắt đại gia Thanh "đeo" nổi tiếng Đà Nẵng
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Cảnh sát nổ súng vây bắt 5 đối tượng trên ôtô chở số lượng lớn ma túy, cảnh tượng nghẹt thở như phim Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Cảnh sát nổ súng vây bắt 5 đối tượng trên ôtô chở số lượng lớn ma túy, cảnh tượng nghẹt thở như phim

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-79-suyt-mat-mang-vi-len-doi-vang-quan-he-cung-ban-trai-117672.html

In bài viết