Việt kiều Italy, Ukraine chung tay hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

17:05 | 04/09/2020

Hội tương trợ Italy-Việt Nam và Việt kiều Ukraine tại Đà Nẵng đã quyên góp ủng hộ tiền mặt cũng như khẩu trang nhằm chung tay hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19.
Lần đầu tiên một kiều bào tại Lào được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Lần đầu tiên một kiều bào tại Lào được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Cụ Trần Văn Mỳ là kiều bào đầu tiên tại Lào được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Việt kiều Đức - Võ Nguyễn Quang Luân và ước mơ Việt Nam không còn bệnh nhân lao Việt kiều Đức - Võ Nguyễn Quang Luân và ước mơ Việt Nam không còn bệnh nhân lao

Hẹn anh Quang Luân - Việt kiều Đức, người điều hành Tổ chức phi chính phủ (FIT) tại Việt Nam trong một buổi chiều tháng ...

Mới đây, đại diện Hội tương trợ Italy-Việt đã làm việc với Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng để gửi tới bệnh viện Đà Nẵng số tiền quyên góp 4.200 euro để cùng chung tay ứng phó đại dịch COVID-19.

5158 bv11 7725 1597769201
Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: VnExpress)

Trả lời TTXVN, Đại diện Hội tương trợ Italy-Việt Nam tại Italy cho biết số tiền 4.200 euro được quyên góp từ bà con Việt kiều, các gia đình có con nuôi Việt Nam tại Italy, cùng bạn bè Italy.

“Dù biết rằng sự đóng góp của chúng tôi như hạt cát ngoài biển nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được bày tỏ tình cảm chân thành, gần gũi, tương thân, tương trợ của mình với những ai đang gặp khó khăn trong lúc này” - đại diện Hội tương trợ Italy-Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 21/8, đại diện anh chị em Việt kiều Ukraine tại Đà Nẵng, hệ thống khách sạn – nhà hàng Brillant và đại diện lãnh đạo Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp trao hỗ trợ tiền và khẩu trang 3M cho các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch.

Được biết, tổng quà tặng trị giá 500 triệu đồng, bao gồm 300 triệu đồng tiền mặt và 7.200 khẩu tra y tế 3M trị giá 200 triệu đồng do nhóm Việt kiểu Ukraine tại Đà Nẵng và hệ thống khách sạn-nhà hàng Brilliant quyên góp.

Số quà nói trên đã được trao cho các đơn vị gồm Bệnh viện dã chiến Hòa Vang - TTYT Hòa Vang 30 triệu đồng và 2.400 khẩu trang 3M; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 30 triệu đồng và 2.000 khẩu trang 3M; Bệnh viện Đà Nẵng 30 triệu đồng và 1.600 khẩu trang 3M; Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng 30 triệu đồng; Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng 30 triệu đồng; Bệnh viện 199-Bộ Công an 1.200 khẩu trang 3M; Các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng 150 triệu đồng.

5235 thumb 660 74c39e0c 39b1 445b a662 3b8b6b8ff2ed
Đại diện nhóm Việt kiều và Báo Công an TP Đà Nẵng tặng quà cho các đơn vị. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng)

Bà Phan Thị Minh Hương – Giám đốc Khách sạn-nhà hàng Brilliant bày tỏ sự quan tâm và tình cảm của những Việt kiều Ukraine đối với lực lượng Y tế, Công an ở tuyến đầu chống dịch; đồng thời mong muốn được đóng góp một phần tâm sức để cổ vũ, động viện đội ngũ y bác sĩ, công an ở tuyến đầu chống dịch.

Bà Phan Thị Minh Hương – Giám đốc Khách sạn-nhà hàng Brilliant bày tỏ sự quan tâm và tình cảm của những Việt kiều Ukraine đối với lực lượng Y tế, Công an ở tuyến đầu chống dịch; đồng thời mong muốn được đóng góp một phần tâm sức để cổ vũ, động viện đội ngũ y bác sĩ, công an ở tuyến đầu chống dịch.

Cộng đồng người Việt tại nước ngoài Cộng đồng người Việt tại nước ngoài "bầu bí thương nhau" thời dịch COVID-19

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới ngày càng phức tạp, khó lường. Nhiều điểm dịch bùng phát trên thế giới cũng là nơi có ...

Chính phủ trao khẩu trang giúp bà con Việt kiều Canada vượt COVID-19 Chính phủ trao khẩu trang giúp bà con Việt kiều Canada vượt COVID-19

Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada đã tổ chức lễ trao khẩu trang của Chính phủ dành tặng cộng đồng người ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-kieu-italy-ukraine-chung-tay-ho-tro-da-nang-chong-dich-covid-19-117446.html

In bài viết