Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển

17:25 | 03/09/2020

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm một thuyền viên trên tàu vận tải biển không may bị mất tích.
Nhật Bản tìm kiếm tàu hàng chở 43 thủy thủ và 5.800 vật nuôi mất tích trên biển Hoa Đông Nhật Bản tìm kiếm tàu hàng chở 43 thủy thủ và 5.800 vật nuôi mất tích trên biển Hoa Đông
Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 25/8: Cả làng trắng đêm tìm kiếm 2 cháu bé mất tích Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 25/8: Cả làng trắng đêm tìm kiếm 2 cháu bé mất tích
4654 tau
Hải đội 2, BĐBP Nghệ An tham gia tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Lê Thạch

Lúc 12h32 ngày 02/9/2020, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hải Phòng nhận được email qua hệ thống vệ tinh Inmarsat C từ tàu HAIAN LINK, yêu cầu trợ giúp tìm kiếm 01 thuyền viên của tàu bị mất tích.

Theo đó, lúc 10h45 ngày 02/9, Đại phó tàu HAIAN LINK vào phòng tìm thủy thủ Trịnh Đình Công (sinh năm 1989, quê Hải Dương) nhưng không thấy thuyền viên này trong phòng.

Sau khi gọi thông báo trên loa công cộng yêu cầu toàn bộ thuyền viên đi tìm thủy thủ Công, tàu HAIAN LINK đã đổi hướng quay lại hướng đi cũ, phát tín hiệu báo nạn và gửi email tới Đài duyên hải nhờ trợ giúp.

Thời điểm báo nạn, tàu đang ở vị trí 19°11,755'N 107°19,111'E (trong khu vực Vịnh Bắc Bộ).

Hệ thống TTDH Việt Nam đã báo cáo sự việc tới các đơn vị phối hợp cứu nạn và phát thông báo khẩn cấp về thuyền viên gặp nạn tới tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Đồng thời, Hệ thống TTDH đã tra cứu và gửi yêu cầu trợ giúp tới các tàu đang ở gần vị trí bị nạn.

Theo thuyền viên trên tàu HAIAN LINK cho biết, Trịnh Đình Công đã về phòng ngủ từ khoảng 03h sáng cùng ngày.

HAIAN LINK là tàu container, có tổng dung tích 12.559 tấn, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An. Đến 06h16 ngày 03/9, tàu HAIAN LINK tạm ngừng tìm kiếm và chạy về Hòn Dấu.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, thuyền trưởng tàu Hải An đã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Nhận được thông báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho lực lượng hiệp đồng và các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí có người bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời chỉ đạo Hải đội 2 chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.

Thủy quân lục chiến Mỹ ra lệnh tìm kiếm 8 binh lính mất tích trên biển Thủy quân lục chiến Mỹ ra lệnh tìm kiếm 8 binh lính mất tích trên biển

Thủy quân lục chiến Mỹ đã đình chỉ sử dụng xe thiết giáp AAV trong các cuộc diễn tập sau tai nạn huấn luyện bi ...

Biên phòng Quảng Trị cứu hộ kịp thời thuyền viên bị đau ruột thừa trên biển Biên phòng Quảng Trị cứu hộ kịp thời thuyền viên bị đau ruột thừa trên biển

Ngày 17/6, bộ đội biên phòng Quảng Trị đã triển khai công tác cứu hộ nhanh chóng, cứu hộ thành công thuyền viên gặp nạn là ...

Cứu hộ kịp thời 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển Cứu hộ kịp thời 7 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Ngày 17/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam - Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) ...

Tuấn Quỳnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khan-truong-tim-kiem-mot-thuyen-vien-mat-tich-tren-bien-117370.html

In bài viết