Đà Nẵng tri ân Bộ Y tế và y bác sỹ khắp nơi đến chi viện

12:27 | 01/09/2020

Người dân và chính quyền TP Đà Nẵng bày tỏ lòng cảm kích khi được sự hỗ trợ từ nhiều địa phương, trong đó là các đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế, các bệnh viện, các y bác sỹ trên cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Bộ Y tế: Ổ dịch tại Hải Dương cơ bản được kiểm soát, Đà Nẵng và Quảng Nam đã lấy mẫu triệt để Bộ Y tế: Ổ dịch tại Hải Dương cơ bản được kiểm soát, Đà Nẵng và Quảng Nam đã lấy mẫu triệt để

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến thời điểm hiện tại ổ dịch COVID-19 tại Hải Dương cơ bản đã ...

Chuyên gia của Bộ Y tế rút khỏi Đà Nẵng sau 3 tuần chống dịch COVID-19 Chuyên gia của Bộ Y tế rút khỏi Đà Nẵng sau 3 tuần chống dịch COVID-19

Ngày 21/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và một số thành viên đoàn công tác của Bộ sẽ rời Đà Nẵng khi ...

3510 2
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi chia tay với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Sở Y tế TP Đà Nẵng

Hơn một tháng qua, Đà Nẵng đã trải qua rất nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát, nhưng đây cũng là thời gian thành phố nhận được nhiều sự tiếp sức, chi viện, chia lửa từ Bộ Y tế, các bệnh viện, các địa phương.

Chiều 31-8, Thay mặt chính quyền địa phương và người dân thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã gửi thư cảm ơn đến Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, các sở y tế và các đoàn công tác y tế của TP Hải Phòng, TP HCM, tỉnh Bình Định, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ TP Đà Nẵng trong thời gian xảy ra Covid-19.

Ngày hôm nay, có thể nói Đà Nẵng đã tạm thời đẩy lùi được dịch bệnh. Hành trang mà những người đến chi viện cho Đà Nẵng hơn 1 tháng qua là những tình cảm ấm áp, chân thành đối với Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung. Giờ đây, dù những đoàn y bác sỹ đã rời đi nhưng điều quan trọng để lại ở Đà Nẵng là tình cảm, trách nhiệm cùng với kinh nghiệm phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong buổi tiễn đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ngỏ lời tri ân: "Thực sự là các anh chị đã tiếp xúc với những bệnh nhân nặng nhất, nguy cơ cao nhưng không ai nề hà nguy hiểm. Chúng tôi trân trọng ghi nhận đóng góp của các y - bác sĩ nơi tuyến đầu".

3508 1
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm hỏi, động viên các nhân viên y tế

Đến sáng ngày 1-9, tại Việt Nam đã bước sang ngày thứ 3 không có ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng.

Trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 34 là người Đà Nẵng Trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 34 là người Đà Nẵng

Chiều 31/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp ...

Bộ Công an kết luận nhiều sai phạm ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Bộ Công an kết luận nhiều sai phạm ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bộ Công an nhận định chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trị giá 34.500 tỷ mắc nhiều sai phạm ...

Dự lễ tang bệnh nhân 1040, 94 người phải cách ly COVID-19 Dự lễ tang bệnh nhân 1040, 94 người phải cách ly COVID-19

Bệnh nhân 1040 tử vong đêm ngày 27/8 song đến ngày 28/8 mới có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Do đó, hàng ...

Minh Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-tri-an-bo-y-te-va-y-bac-sy-khap-noi-den-chi-vien-117123.html

In bài viết