Dự lễ tang bệnh nhân 1040, 94 người phải cách ly COVID-19

09:13 | 30/08/2020

Bệnh nhân 1040 tử vong đêm ngày 27/8 song đến ngày 28/8 mới có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Do đó, hàng chục người dự tang lễ của ông phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
11 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất nặng và đang nguy kịch 11 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất nặng và đang nguy kịch
Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới tại Quảng Nam và Bình Dương Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới tại Quảng Nam và Bình Dương
1922 covid 19 o viet nam sang 248
Gần 100 người bị cách ly sau khi tham dự đám tang bệnh nhân 1040 (Ảnh minh họa)

Theo tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng tối 29/8, bệnh nhân 1040 (55 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang) đã được hỏa táng sau khi có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19.

Thông tin dịch tễ cho thấy, từ ngày 23/7 đến 13/8, ông điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tiền sử: Hội chứng Guillain barre, đái đường type 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.

Trưa 13/8, ông được chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 199 (Bộ Công an), nằm cùng phòng với 2 bệnh nhân khác. Kết quả Xquang phổi khi chuyển viện cho thấy mờ không đều lan toả 2 phổi.

Ngày 14/8, ông có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với nCoV. Từ ngày 22/8, bệnh của ông diễn biến nặng, cơ thể suy kiệt. Đến ngày 27/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm, diễn tiến bệnh nặng và người nhà xin xuất viện vào 22h cùng ngày.

Sau khi được đưa về nhà ở tổ 4, thôn Thạch Bồ, ông tử vong lúc 23h55 ngày 27/8. 7h sáng hôm sau, nhiều người tới chuẩn bị mai táng ông. Từ 10h đến 12h cùng ngày, nhiều người thân tham dự tẩm liệm người bệnh.

Cũng trong ngày 28/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Đà Nẵng cho biết bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Ngay sau đó, ngành y tế đã thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang.

Tang lễ của ông được tạm dừng để lực lượng chức năng thiết lập cách ly khu vực thôn Thạch Bồ. Những nơi liên quan tới bệnh nhân, bao gồm Bệnh viện 199 được phun khử khuẩn.

Nhà chức trách thông báo cho những người tiếp xúc với bệnh nhân ở đám tang đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện đã xác định 94 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1040, cần được đi cách ly. Trong đó, có 74 người tiếp xúc gần tại nhà khi tham gia đám tang; 20 người ở các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, bao gồm 2 bệnh nhân cùng phòng và 8 người nhà.

V-League trở lại vào ngày 26/9, có thể cấm khán giả tới sân V-League trở lại vào ngày 26/9, có thể cấm khán giả tới sân

VPF thông báo Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 26/9 tới. Tuy nhiên, khả năng ...

Tìm thấy tài xế taxi chở BN1038 ở số 58B Bà Triệu, Hà Nội Tìm thấy tài xế taxi chở BN1038 ở số 58B Bà Triệu, Hà Nội

Sau thời gian 16 tiếng thông báo khẩn tìm F1 của BN1038, tài xế chở bệnh nhân trên từ khu vực Ga Hà Nội về ...

Bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 32 ở Việt Nam từng có nhiều bệnh nền nguy hiểm Bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 32 ở Việt Nam từng có nhiều bệnh nền nguy hiểm

Đây là bệnh nhân 957 (nữ, 67 tuổi, địa chỉ Liên Chiểu, Đà Nẵng). Người này có nhiều bệnh nền nguy hiểm, tử vong tại ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-le-tang-benh-nhan-1040-94-nguoi-phai-cach-ly-covid-19-116906.html

In bài viết