Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

11:30 | 29/08/2020

Chiều 28/8, ngài Apirat Sugondhabihirom, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và đại diện Hội Doanh nghiệp Thái Lan tại TP.HCM đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng 300 thùng hộp cá và 3.000 khẩu trang trị giá 200 triệu đồng, nhằm giúp đỡ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19.
Khai trương dự án Khai trương dự án 'Window to Việt Nam' tại Thái Lan

Dự án “Window to Vietnam” đã được Bộ Công Thương Việt Nam duyệt chủ trương, ngân sách và lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam ...

Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt khai trương Trung tâm triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao ở vùng Đông Bắc Thái Lan Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt khai trương Trung tâm triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao ở vùng Đông Bắc Thái Lan

Việc khai trương Trung tâm Triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao tại Tổ hợp Thương mại VT-Namnueng Udon Thani không chỉ là cơ ...

0959 2 mrfn
Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận bảng tượng trưng trị giá 200 triệu đồng tiền hàng do Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM trao tặng. (Ảnh: SGGP)

Ngài Apirat Sugondhabihirom bày tỏ tình cảm và đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã cùng chung tay, đồng lòng quyết liệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, kịp thời ngăn chặn không để dịch bùng phát tại các thành phố lớn, trong đó có TP.HCM, giúp cho cuộc sống người dân được bình an và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trong đại dịch.

Số tặng phẩm này là do cán bộ, nhân viên Lãnh sự quán và một số doanh nghiệp Thái Lan tại TP.HCM tham gia đóng góp, mong muốn góp một chút công sức vào công việc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, mong muốn thành phố sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và sớm phục hồi phát triển kinh tế…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung ghi nhận và trân trọng với những đóng góp của cá nhân Ngài Tổng Lãnh sự và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đang làm ăn, sinh sống tại TP.HCM thời gian qua đã luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ người dân và các lực lượng phòng chống dịch COVID-19.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Trung, tính đến nay Ban Vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận hơn 228,4 tỷ đồng, trong đó vừa là tiền mặt vừa là hàng hóa. Qua đó, đã phân bổ hơn 111 tỷ 778 triệu đồng đến các cơ quan y tế, cũng như hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, những món quà tình nghĩa này không chỉ thiết thực giúp đỡ, động viên nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Việt Nam - Thái Lan: Đối tác bền vững hướng tới tương lai thịnh vượng Việt Nam - Thái Lan: Đối tác bền vững hướng tới tương lai thịnh vượng

Giữa đại dịch COVID-19, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức lớn. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa Thái ...

Hội Hữu nghị Việt – Thái TP Đà Nẵng góp phần thúc đẩy ngành du lịch Hội Hữu nghị Việt – Thái TP Đà Nẵng góp phần thúc đẩy ngành du lịch

Đà Nẵng hiện đang thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh của Thái Lan như Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket, Chiengmai, Khon Kaen… và ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-su-quan-thai-lan-tai-tphcm-ung-ho-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-116812.html

In bài viết