Triều Tiên bắn tàu cá Trung Quốc khiến 3 ngư dân thiệt mạng

17:12 | 25/08/2020

Tàu tuần tra Triều Tiên gần đây nổ súng bắn tàu cá Trung Quốc được cho là đang đánh bắt trái phép ở vùng biển của nước này, làm 3 ngư dân thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ Indonesia bắt giữ 3 tàu cá cùng 26 ngư dân Việt Nam Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ Indonesia bắt giữ 3 tàu cá cùng 26 ngư dân Việt Nam
Mưu đồ của Trung Quốc đằng sau tàu cá trá hình Mưu đồ của Trung Quốc đằng sau tàu cá trá hình
0604 tau tuan tra trieu tien ban tau ca trung quoc 1
Tàu tuần tra Triều Tiên. Ảnh: Daily NK

Theo Daily NK, vụ việc xảy ra vào ngày 11/8, khi tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Triều Tiên, đoạn gần Haeju và Ongjin, tỉnh Nam Hwanghae.

Nguồn tin cho biết, tàu cá Trung Quốc được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của Triều Tiên, gần huyện Haeju và Ongjin ở tỉnh Nam Hwanghae.

Tổng cộng có 10 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép ở thời điểm đó, trong khi chỉ có 1 tàu tuần tra Triều Tiên. Vụ nổ súng đã khiến 3 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng. Các tàu cá khác của Trung Quốc sau đó đã kéo tàu bị bắn bỏ chạy.

Một nguồn tin ở Trung Quốc nói với Daily NK: "Cho tới năm ngoái, các tàu tuần tra của Triều Tiên không bao giờ mạnh tay như vậy. Trước đây, họ chỉ nổ súng cảnh cáo, song lần này họ lại nổ súng trực tiếp".

Theo Express, các nhà chức trách Triều Tiên lẫn Trung Quốc được cho là không muốn công khai thông tin về vụ việc này.

Hàng chục nghìn tàu cá Trung Quốc tràn xuống Biển Đông Hàng chục nghìn tàu cá Trung Quốc tràn xuống Biển Đông

Nhiều làng chài phía nam Trung Quốc đã làm lễ trước khi ra biển ngày 16-8 ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt cá do ...

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá, Philippines có nên kiện ra Tòa án Quốc tế? Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá, Philippines có nên kiện ra Tòa án Quốc tế?

Trang Rappler đưa tin tàu hàng Trung Quốc Vienna Wood rạng sáng hôm 28-6 (giờ địa phương) đã va chạm với tàu cá Liberty Cinco của Philippines mang số ...

Thủ đoạn “Ngư phủ - Tàu lạ” của Trung Quốc nhằm cưỡng đoạt quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Thủ đoạn “Ngư phủ - Tàu lạ” của Trung Quốc nhằm cưỡng đoạt quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Từ ngày 19/6-21/6/2014, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo quốc tế "Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật Lịch sử". Thạc sỹ Lưu Anh ...

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trieu-tien-ban-tau-ca-trung-quoc-khien-3-ngu-dan-thiet-mang-116430.html

In bài viết