Quỹ Philip David Gray trao học bổng cho sinh viên nghèo Việt Nam năm học 2020-2021

11:48 | 26/08/2020

Vòng học bổng năm nay sẽ được trao để thanh toán các khoản học phí bắt đầu từ năm học 2020-2021.
Bí quyết săn học bổng 5 trường đại học danh giá tại Mỹ của nam sinh Chuyên Toán Hải Dương Bí quyết săn học bổng 5 trường đại học danh giá tại Mỹ của nam sinh Chuyên Toán Hải Dương

Những trường Hải giành học bổng đều có ngành học về Công nghệ thông tin, tuy nhiên, cậu quyết định lựa chọn ĐH Nebraska-Lincoln vì ...

Việt Nam trao tặng hai tấn gạo cho dân nghèo tại Lào Việt Nam trao tặng hai tấn gạo cho dân nghèo tại Lào

Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang phối hợp Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay và chính quyền tỉnh Oudomxay ...

Đối tượng học bổng của Quỹ Philip David Gray là công dân Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học ở Việt Nam. Quyết định trao học bổng được cân nhắc trên cơ sở khả năng đóng góp của học bổng cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo, bao gồm: Y tế và chăm sóc xã hội; Cơ sở hạ tầng như nhà ở, nước, điện và giao thông; Môi trường tự nhiên Việt Nam; Giáo dục...

Học bổng sẽ hỗ trợ học phí đại học trong suốt chương trình đại học. Học bổng sẽ được tiếp tục cấp cho sinh viên trên cơ sở sinh viên đó tiếp tục đáp ứng được các tiêu chí đề ra cho học bổng.

Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: Khó khăn về tài chính; Khả năng và tiềm năng học tập (căn cứ vào bảng điểm, kết quả thi đại học và bảng điểm đại học và thư giới thiệu); Sự phù hợp của chuyên ngành học của ứng viên với mục tiêu của chương trình học bổng.

Vòng học bổng năm nay sẽ được trao để thanh toán các khoản học phí bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Hạn nộp học bổng đến ngày ngày 31/8. Kết quả học bổng sẽ được công bố ngày 31/10.

hoc bong cua quy philip david gray danh cho sinh vien ngheo tai viet nam
Các thành viên trong Quỹ Philip David Gray. Ảnh tư liệu

Philip David Gray sinh năm 1968 ở Springfield, Ohio, Mỹ. Ông đến Scotland năm 1974 với cha mẹ của mình. Ông học tiểu học tại trường Aberdeen, trường Invergordon và học cấp hai tại trường cao đẳng Daniel Stewarts và Melville, Edinburg. Tại đây, ông đã hoạt động rất năng nổ trong khoa âm nhạc và các ban nhạc địa phương với vai trò là người thổi kèn trumpet.

Sau một năm để làm việc ở Ấn Độ và ở Boston, ông đã nhận được một bằng Cử nhân khoa học về Phát triển Quốc tế của Trường Kinh tế học London và một bằng thạc sỹ về Kinh tế tại Oxford. Sau Oxford, ông làm việc cho Oxera là một công ty tư vấn về nguyên tắc tư nhân hóa điện lực. Ông gia nhập Ngân hàng Thế giới vào năm 1995 và giữ một số vị trí ở Washington DC, ông đã làm việc trên khắp Châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ, Afghanistan và những nơi khác.

Tháng 2/2004, Philip David Gray đã chuyển đến Hà Nội bắt đầu công việc trong Ngân hàng thế giới với vị trí một chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Việt Nam.

Sức khỏe của Philip David Gray suy sụp và ông mất đột ngột vào ngày 8/5/2005 tại nhà riêng ở Hà Nội.

Phil được nhớ đến vì những cống hiến và khả năng lãnh đạo chuyên nghiệp và sâu sắc, vì sự chính trực và lòng trung thành của ông. Đồng nghiệp và bạn bè đã viết về sự lịch thiệp và ấm áp bẩm sinh của ông, sự trầm lặng nhưng thông minh đáng nể của ông, sự ham học hỏi và khiếu hài hước của ông.

Ở Hà Nội, ông đã thực hiện nhiều vai trò trong xã hội. Ông thường xuyên tham gia hội những người chạy Sông Hồng, Ông tiết lộ về nguồn gốc Scotland của mình tại đêm tiệc Burn’s Night Supper và đội bóng mà ông là thành viên đã dành được chức vô địch trong giải bóng đá giữa Chính Phủ và các nhà tài trợ được tổ chức thường niên.

Quỹ Tưởng Nhớ Philip David Gray cho Việt Nam được thành lập vào năm 2005 để hỗ trợ dài hạn cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng quốc gia. Hoạt động chính của Quỹ là một chương trình học bổng cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc đang học tập tại các trường đại học Việt Nam.

Kể từ khi thành lập vào năm 2008, chương trình này đã giúp 37 sinh viên được nhận học bổng trong đó có 10 sinh viên vẫn đang theo học ở các trường đại học. Các sinh viên được nhận học bổng đến từ các trường đại học ở nhiều tỉnh/thành trong cả nước, từ Cần Thơ, TP.HCM cho đến Đà Nẵng, Huế, Hà Nội và theo học nhiều lĩnh vực khác nhau như Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hóa học, khoa học máy tính, nhiệt lạnh, y dược....

Mô hình thư viện do ChilFund  Việt Nam hỗ trợ giúp học sinh tiểu học mạnh dạn, tự tin Mô hình thư viện do ChilFund Việt Nam hỗ trợ giúp học sinh tiểu học mạnh dạn, tự tin

Mới đây, Tổ chức ChildFund Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai các hoạt động ...

Đại học Nam Cần Thơ trao hơn 100 suất học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Đại học Nam Cần Thơ trao hơn 100 suất học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) vừa tổ chứ­c trao hơn 100 suất học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ...

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quy-philip-david-gray-trao-hoc-bong-cho-sinh-vien-ngheo-viet-nam-nam-hoc-2020-2021-116421.html

In bài viết