Hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19

11:02 | 25/08/2020

Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng năm 2020 do Ủy ban An ninh hàng không quốc gia tổ chức sáng 25/8 tại trụ sở Chính phủ.
Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nguyên liệu bay, các hãng Hàng không bớt gánh lo Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nguyên liệu bay, các hãng Hàng không bớt gánh lo
Cục Hàng không yêu cầu khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi lên máy bay Cục Hàng không yêu cầu khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi lên máy bay
hang khong la mot trong nhung nganh bi anh huong nang nhat boi covid 19
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương cũng như các hãng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2020, hầu hết các quốc gia, khu vực trên thế giới bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19.

Các quốc gia đã tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch, có sự thống nhất, chia sẻ, hỗ trợ nhau, nhưng vẫn phải tạm thời đóng cửa biên giới, thực hiện cách ly xã hội, đại dịch đã làm nền kinh tế thế giới sụt giảm nghiêm trọng.

Dưới tác động của dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam tuy vẫn tiếp tục tăng trưởng, song thống kê cho thấy GDP thời gian qua chỉ đạt mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ của những năm giai đoạn 2011-2020

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu. Hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong 7 tháng đầu năm, hàng không thế giới vẫn xảy ra nhiều vụ mất an ninh, an toàn bay. Đây cũng là lĩnh vực các nhóm khủng bố, tổ chức tội phạm quốc tế luôn nhắm đến khi thực hiện hành vi phá hoại, khủng bố.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu đánh giá về kết quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không dân dụng nói chung, đồng thời đề ra nhiệm vụ, phương hướng công tác trọng tâm những tháng cuối năm của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Chia sẻ ý kiến tại hội nghị, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cho biết, dịch COVID-19 đã gây thiệt hại lớn đối với các doanh nghiệp hàng không Việt Nam, tất cả các chỉ số đều giảm sâu.

Theo ông Đinh Việt Thắng, sản lượng điều hành bay đi và đến giảm đến 37% so với cùng kỳ, bay quá cảnh giảm 62% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 43 triệu khách, giảm 37,5%. Vận chuyển hàng hoá đạt 169.000 tấn, giảm 31,4%.

Đề xuất đưa 3 dự án yếu kém của ngành công thương ra khỏi diện theo dõi đặc biệt Đề xuất đưa 3 dự án yếu kém của ngành công thương ra khỏi diện theo dõi đặc biệt

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, ...

Ông Trịnh Đình Dũng: Không thể ép ngân hàng cho vay dự án cao tốc Ông Trịnh Đình Dũng: Không thể ép ngân hàng cho vay dự án cao tốc

Đây là quan điểm được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh trong buổi làm việc ngày 18/8 với Bộ Giao thông Vận tải, ...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quy hoạch điện VIII không được cứng nhắc Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quy hoạch điện VIII không được cứng nhắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Công Thương và các bên liên quan phải khắc phục được hạn chế, vướng mắc của ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hang-khong-la-mot-trong-nhung-nganh-bi-anh-huong-nang-nhat-boi-covid-19-116397.html

In bài viết