Đà Nẵng: 31 ca nhiễm COVID-19 từ nặng đến nguy kịch

14:23 | 22/08/2020

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết, hiện 92 bệnh nhân COVID-19 đang có tiến triển tốt và 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch.
Đề xuất Chính phủ hỗ trợ 90.000 tỷ đồng cho người dân Đề xuất Chính phủ hỗ trợ 90.000 tỷ đồng cho người dân
Đưa hơn 700 người dân Quảng Ngãi mắc kẹt ở Đà Nẵng về nhà Đưa hơn 700 người dân Quảng Ngãi mắc kẹt ở Đà Nẵng về nhà
1821 thong tin them ve ca nghi nhiem covid 19 o da nang
Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết, hiện 92 bệnh nhân COVID-19 đang có tiến triển tốt và 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho hay, hiện địa phương này có tổng cộng có 243 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trong đó, xét nghiệm âm tính lần 1 có 45 bệnh nhân, lần 2 có 30 bệnh nhân, lần 3 có năm bệnh nhân và lần 4 có hai bệnh nhân. 21 trường hợp tử vong, 98 trường hợp đã chữa khỏi COVID-19.

Trong 243 bệnh nhân đang điều trị, 172 trường hợp không có triệu chứng (70,8%), 32 trường hợp có biểu hiện lâm sàng nhẹ (13,2%).

Cũng trong số 243 bệnh nhân này có 120 bệnh nhân ổn định (49,4%), 92 bệnh nhân tiến triển tốt (37,9%), 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch (12,8%).

Thành phố cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 169.770 người từ ngày 24/7 đến nay. Lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 15/7 đến 26/7 và rà soát được 17.479 trường hợp (4.653 bệnh nhân, 12.826 người nhà).

Trong đó, đã cách ly tại cơ sở y tế 40 trường hợp, cách ly tập trung 65 trường hợp, còn lại hướng dẫn cách ly theo dõi tại nhà. Ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu tất cả 17.479 trường hợp rà soát được. Kết quả phát hiện 23 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết đã chỉ đạo rất cụ thể đối với các Sở Y tế, các bệnh viện trên toàn quốc thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Phó Thủ tướng-Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Đặc biệt là việc rà soát, theo dõi y tế toàn bộ những người đến, đi qua Đà Nẵng, những người có bệnh nền và giúp các bệnh viện của Đà Nẵng giảm tải nhanh nhất.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh lại yêu cầu không chủ quan, luôn sẵn sàng, tính đến tình huống xấu hơn, thậm chí tình huống xấu nhất để tình huống đó không xảy ra.

Robot tự động Robot tự động "đếm người-sát khuẩn Covid-19" xuất hiện ở chợ Đà Nẵng

Đây là sản phẩm được chế tạo bởi đội ngũ giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, cùng chung tay với địa ...

Thêm 2 ca mới ở Đà Nẵng, Việt Nam đã ghi nhận 1009 ca mắc COVID-19 trên cả nước Thêm 2 ca mới ở Đà Nẵng, Việt Nam đã ghi nhận 1009 ca mắc COVID-19 trên cả nước

Bộ Y tế lúc 18h00 ngày 21/8/2020 đã công bố 2 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng. Đây đều là hai ca bệnh là ...

Thủ tướng: Đã có những biện pháp mới và sáng tạo trong quá trình chống dịch COVID-19 vừa qua Thủ tướng: Đã có những biện pháp mới và sáng tạo trong quá trình chống dịch COVID-19 vừa qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong quá trình chống dịch vừa qua đã có những biện pháp mới, sáng tạo, được thực hiện, ...

Tường Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-31-ca-nhiem-covid-19-tu-nang-den-nguy-kich-116146.html

In bài viết