Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương diễn ra với chủ đề 'Tăng cường hợp tác vì sự thịnh vượng chung'

16:12 | 21/08/2020

Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Mekong-Lan Thương lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tới theo hình thức trực tuyến.
12 tỉnh tham gia họp trực tuyến diễn đàn 12 tỉnh tham gia họp trực tuyến diễn đàn "EVFTA - Cơ hội hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững"

Sáng nay, Bộ Công thương đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam EuroCham tổ chức Diễn đàn Hợp tác ...

Điện Biên tăng cường hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới quốc gia Điện Biên tăng cường hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới quốc gia

Cần đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới đó là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ ...

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Mekong - Lan Thương lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tới theo hình thức trực tuyến dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Hội nghị có chủ đề “Tăng cường hợp tác vì sự thịnh vượng chung” sẽ đánh giá về kết quả hợp tác giữa 5 nước sông Mekong và Trung Quốc, đồng thời thảo luận và thông qua một số văn kiện hợp tác mới.

4257 12
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: China Daily

Tại hội nghị, Lào sẽ chuyển giao chức đồng chủ tịch cho Myanmar để thay mặt cho các nước sông Mekong cùng chủ trì hội nghị với phía Trung Quốc trong 2 năm tiếp theo.

Chiều 20/8, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Dự kiến, lãnh đạo các nước sẽ thảo luận một số nội dung sau: Hợp tác y tế cộng đồng tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh, hợp tác phục hồi phát triển kinh tế sau dịch COVID-19, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

12 tỉnh tham gia họp trực tuyến diễn đàn 12 tỉnh tham gia họp trực tuyến diễn đàn "EVFTA - Cơ hội hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững"

Sáng nay, Bộ Công thương đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam EuroCham tổ chức Diễn đàn Hợp tác ...

Điện Biên tăng cường hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới quốc gia Điện Biên tăng cường hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới quốc gia

Cần đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới đó là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ ...

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-nghi-cap-cao-hop-tac-mekong-lan-thuong-dien-ra-voi-chu-de-tang-cuong-hop-tac-vi-su-thinh-vuong-chung-116041.html

In bài viết