Cần Thơ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hàn Quốc

08:42 | 21/08/2020

Ngày 20/8, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao cùng Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc đã đến làm việc tại TP Cần Thơ về thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc và Cần Thơ.
Tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh hợp tác 5 nội dung trọng tâm với Hàn Quốc Tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh hợp tác 5 nội dung trọng tâm với Hàn Quốc
Xây dựng tuyến Mỹ An - Cao Lãnh từ vốn vay ODA Hàn Quốc Xây dựng tuyến Mỹ An - Cao Lãnh từ vốn vay ODA Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, là quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam với tổng vốn gần 70 tỷ USD.

2446 img 5576
Ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao tiềm năng lợi thế của TP Cần Thơ, trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khu vực tiềm năng nông nghiệp, chế biến nông sản, nông nghiệp chất lượng cao, các ngành sản xuất công nghiệp mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn các doanh nghiệp của Hàn Quốc quan tâm, tìm hiểu thị trường, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh doanh tại TP Cần Thơ trong thời gian tới.

2451 img 5570
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao cùng Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc đã đến làm việc tại thành phố Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn; thông tin sơ lược về tiềm năng, thế mạnh của thành phố và tình hình hợp tác giữa TP Cần Thơ và Hàn Quốc.

Theo đó, thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa 2 phía không ngừng được tăng cường, vun đắp thông qua nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Hiện Hàn Quốc là đối tác chiến lược của thành phố với tổng số vốn đầu tư khoảng 268 triệu USD. Thành phố hiện có 2 dự án viện trợ ODA từ Hàn Quốc, gồm: dự án Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và dự án hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp. Cần Thơ cũng đã tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội với đối tác Hàn Quốc; đặc biệt là địa phương kết nghĩa với tỉnh Jeollanamdo của Hàn Quốc…

2454 img 5564
Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung mong muốn, TP Cần Thơ và Hàn Quốc sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung mong muốn, TP Cần Thơ và Hàn Quốc sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trong thời gian tới.

Ngài Đại sứ Park Noh Wan cảm ơn sự đón tiếp của thành phố. Ngài Park Noh Wan cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như: chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quản lý nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu... Hàn Quốc sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực sông Mekong, trong đó có thành phố.

2503 img 5581
Đại sứ Park Noh Wan tin tưởng làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào TP Cần Thơ ngày càng sôi nổi.

Đánh giá cao tiềm năng thị trường TP Cần Thơ, Đại sứ Park Noh Wan cho rằng, thị trường đầu tư vào khu vực ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng đang là điểm đến các doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm; đặc biệt, TP Cần Thơ nơi cửa ngõ của ĐBSCL, có nguồn nhân lực dồi dào có tiềm năng tăng trưởng kinh tế tốt trong khu vực.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam ghi nhận những đề xuất của thành phố và cho biết, sẽ làm việc với các cơ quan nghiên cứu để tìm phương án thực hiện; đồng thời sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có thể nói tiếng Hàn và đẩy mạnh hỗ trợ đưa lao động Cần Thơ sang làm việc tại Hàn Quốc.

2458 img 5602
Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ngài Đại sứ tin tưởng làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào TP Cần Thơ sẽ ngày càng sôi nổi. Đồng thời, Ngài cũng đề xuất với lãnh đạo TP Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh doanh Hàn Quốc - Mekong tại TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ về tình hình quốc tế, khu vực và tình hình biển Đông.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao về cơ chế hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Cho rằng Cần Thơ có nhiều hoạt đối ngoại; đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, nhất là đối với các địa phương kết nghĩa; quan tâm thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân...

Tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh hợp tác 5 nội dung trọng tâm với Hàn Quốc Tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh hợp tác 5 nội dung trọng tâm với Hàn Quốc
Đưa 520 công dân Việt Nam từ Đài Loan, Hàn Quốc về nước Đưa 520 công dân Việt Nam từ Đài Loan, Hàn Quốc về nước

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-tang-cuong-moi-quan-he-huu-nghi-hop-tac-voi-han-quoc-115970.html

In bài viết