Làm đơn phúc khảo sau khi bị trượt, nam sinh đậu hẳn 4 lớp chuyên trường Năng khiếu lớp 10

12:37 | 13/08/2020

Từ trượt, sau khi gửi đơn phúc khảo, kết quả nhân hệ số 2 điểm chuyên, tổng điểm của nam sinh tăng lên tới 28,8 điểm, đủ để em trúng tuyển tổng cộng 4 lớp chuyên khác nhau của nhà trường.
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Nguyên năm 2020 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Nguyên năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Nam Định năm 2020 Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Nam Định năm 2020

Sau thời gian công bố điểm chuẩn cùng danh sách trúng tuyển vào trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM, vừa qua, Ban giám hiệu trường này cũng đã thông báo kết quả dành cho các thí sinh đã đăng ký phúc khảo.

Theo kết quả, có 15 thí sinh được trúng tuyển bổ sung do điểm phúc khảo tăng so với điểm trước đó. Đặc biệt, trong danh sách lần này có thí sinh Đặng Vũ A.T, đến từ tỉnh Bạc Liêu, đã nhận kết quả rớt từ trước nhưng đã làm đơn xin phúc khảo. Sau thời gian chờ đợi, thông báo từ trường Phổ thông Năng khiếu cho biết, điểm phúc khảo đủ để em trúng tuyển tổng cộng 4 lớp chuyên khác nhau của nhà trường.

4955 phuc khao bai thi
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Chuyên Năng khiếu luôn được đánh giá là kỳ thi khó nhằn, tỉ lệ chọi vô cùng cao và áp lực không khác gì kỳ thi đại học. Ảnh minh họa

Cụ thể, trước đó, tổng điểm của sĩ tử này là 23,8 gồm 3 môn Toán, Văn, Anh và môn chuyên. Số điểm này không đủ để thí sinh trúng tuyển. Sau đó, nhờ phúc khảo, điểm môn chuyên của A.T tăng thêm 2.5 điểm. Nhân hệ số 2 điểm chuyên, tổng điểm của nam sinh tăng lên tới 28,8 điểm.

Số điểm này đủ để trúng tuyển vào các lớp Sinh - Toán (cơ sở 1), lớp Toán, Lý - Toán, Sinh - Toán (cơ sở 2), mỗi cơ sở có mức điểm chuẩn khác nhau.

Được biết, Trường Phổ thông Năng khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, là một trong những trường THPT top đầu của khi liên tiếp nhiều năm liền có số điểm trung bình thi đại học của học sinh cao nhất cả nước.

Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 600 chỉ tiêu, trong đó cơ sở 1 (quận 5) có 245 chỉ tiêu ở 7 lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn; 145 chỉ tiêu không chuyên. Cơ sở 2 (quận Thủ Đức) có 210 chỉ tiêu cho 6 lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2020 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2020
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2020 Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2020

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lam-don-phuc-khao-sau-khi-bi-truot-nam-sinh-dau-han-4-lop-chuyen-truong-nang-khieu-lop-10-115182.html

In bài viết