Iran triệt phá 5 ổ nhóm gián điệp theo dõi các dự án hạt nhân

20:22 | 12/08/2020

Iran khẳng định, những kẻ bị bắt đã lên kế hoạch theo dõi các dự án hạt nhân, chính trị, kinh tế, quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran cho CIA, Mossad và các cơ quan tình báo của một số nước châu Âu.
Israel không kích dữ dội vào các mục tiêu quân sự của Syria, Nga đưa ra cảnh báo sắc lạnh Israel không kích dữ dội vào các mục tiêu quân sự của Syria, Nga đưa ra cảnh báo sắc lạnh
Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria bị dội tên lửa, chưa có thông tin về thương vong Căn cứ quân sự Mỹ ở Syria bị dội tên lửa, chưa có thông tin về thương vong

Hãng thông tấn Tasnim ngày 12/8 đưa tin, Bộ Tình báo Iran đã triệt phá 5 ổ nhóm gián điệp có liên quan tới các cơ quan tình báo nước ngoài và bắt giữ một số đối tượng.

Cụ thể, Tasnim dẫn lời một quan chức giấu tên của bộ trên cho biết, những kẻ bị bắt "có kế hoạch bí mật theo dõi các dự án hạt nhân, chính trị, kinh tế, quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan Tình báo Mossad của Israel, cũng như các cơ quan tình báo của một số nước châu Âu bằng cách sử dụng các phương thức tình báo phức tạp và đa dạng."

1606 iran co so hat nhan
Hình ảnh vệ tinh một cơ sở hạt nhân của Iran. Nguồn: Google Earth

Ngoài ra, những đối tượng trên đã lên kế hoạch tiến hành những hành động phá hoại nhằm gây tổn hại tới cơ sở hạ tầng và các dự án của Iran.

Quan chức trên nói: "Các lực lượng tình báo Iran đã cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu liều lĩnh của các đặc vụ này.

Hồi tháng 7, Iran đã xử tử Mahmoud Mousavi Majd, người đàn ông bị kết án làm gián điệp cho Mỹ và Israel bằng cách cung cấp thông tin tình báo dẫn tới vụ hạ sát tướng Qassem Soleimani.

Hồi tháng 2, giới chức Iran cũng đưa ra bản án tương tự cho Amir Rahimpour, bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ và âm mưu bán thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

Tháng 12 năm ngoái, Iran thông báo bắt 8 người "liên quan đến Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)" và tham gia các cuộc biểu tình toàn quốc nổ ra tháng trước đó vì đợt tăng giá xăng dầu.

Tháng 7 cùng năm, Iran tuyên bố triệt phá ổ gián điệp của CIA, bắt 17 nghi phạm trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019 và kết án tử một số người trong nhóm này.

Mỹ khẳng định lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là “ổ gián điệp khổng lồ” đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ khẳng định lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là “ổ gián điệp khổng lồ” đánh cắp tài sản trí tuệ
Video ghi lại khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ vừa được công bố Video ghi lại khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ vừa được công bố

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/iran-triet-pha-5-o-nhom-gian-diep-theo-doi-cac-du-an-hat-nhan-115118.html

In bài viết