Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam: Tập trung 5 mục tiêu trong thời gian tới

18:01 | 12/08/2020

Sáng ngày 7/8, tại Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ Hội đồng Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam mở rộng. Tổng thư kí Quỹ, ông Đồng Huy Cương cho biết, trong thời gian tới Quỹ sẽ tập trung vào các hoạt động như: nghiên cứu các vấn đề quốc tế và Việt Nam, nâng cao chất lượng Website, tham gia tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020...
Helvetas Việt Nam tổ chức hội nghị hỗ trợ người dân Lào Cai sản xuất chè và phát triển dược liệu Helvetas Việt Nam tổ chức hội nghị hỗ trợ người dân Lào Cai sản xuất chè và phát triển dược liệu

Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông ...

Senegal mở lại không phận, cơ hội để Việt Nam thúc đẩy giao thương Senegal mở lại không phận, cơ hội để Việt Nam thúc đẩy giao thương

Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, Senegal đã mở lại biên giới trên không sau 4 tháng đóng cửa do COVID-19. ...

Nỗ lực vượt khó khăn do COVID-19 gây ra

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ), ông Hà Hùng Cường cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, nhiều hoạt động của Quỹ bị gián đoạn vì giãn cách xã hội, hoãn/hủy, điều chỉnh do dịch COVID-19 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Quỹ đã cố gắng vượt khó, các hoạt động của Quỹ được triển khai nhìn chung đều đạt kết quả tốt.

Báo cáo cụ thể hoạt động của Quỹ, ông Đồng Huy Cương, Tổng thư kí Quỹ cho biết, trước bối cảnh mới không ít khó khăn, thách thức, Quỹ đã nỗ lực tiến hành toàn diện các mặt công tác theo đúng tôn chỉ, mục đích và đạt được một số kết quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân, phát triển quan hệ đối tác, công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và công tác xây dựng tổ chức.

hoi nghi ban thuong vu hoi dong quy hoa binh va phat trien viet nam mo rong
Quang cảnh Hội nghị Ban thường vụ Hội đồng Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù hầu hết các hoạt động trao đổi đoàn bị hoãn hoặc hủy do tác động của đại dịch COVID-19, Quỹ vẫn duy trì sự tham gia tích cực vào các cơ chế, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế, góp phần tăng cường hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, huy động tình đoàn kết tình đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, dân tộc, hỗ trợ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đóng góp chung cho phong trào nhân dân thế giới vì sự tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Với Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020, đại diện của Quỹ cũng tham gia tích cực và chủ động vào Ban tổ chức Quốc gia và Ban tổ chức khu vực chuẩn bị cho APF 2020. Với Diễn đàn Nhân dân Á-Âu (AEPF), với vai trò là thành viên của Ban tổ chức quốc tế AEPF (IOC) và điều phối của nhóm Hòa bình- an ninh, Quỹ tiếp tục phát huy vai trò của mình. Quỹ đã cử đoàn đi dự Hội nghị IOC tổ chức tại Indonesia từ ngày 10-14/02/2020. Do những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, AEPF 13 sẽ không được tổ chức vào năm 2020 mà chuyển sang nửa đầu năm 2021.

Đối với hoạt động nghiên cứu, trong 6 tháng đầu năm, 2 Trung tâm Hòa bình và Phát triển của Quỹ đã phối hợp với Văn phòng Quỹ đã tổ chức được 3 toạ đàm. Đó là: Tọa đàm “Đánh giá tình hình thế giới, khu vực năm 2019, dự báo năm 2020 và tác động”; Tọa đàm “COVID-19 và những tác động tới môi trường hòa bình, an ninh, phát triển của Việt Nam”;Tọa đàm “Trao đổi, đánh giá tình hình Biển Đông hiện nay”.

Ngày 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt trang thông tin điện tử của Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) với tên miền http://vpdf.org.vn. Trang thông tin điện tử Quỹ gồm 6 chuyên mục chính: Chính trị - Xã hội, Hòa bình – An ninh, Kinh tế - Phát triển, Đối ngoại và Hội nhập, Dân chủ- Nhân quyền, Chủ quyền Biển đảo. Đồng thời đăng tải các bài nghiên cứu và các thông tin về hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị từ các nguồn thông tin chính thức của các cơ quan, báo chí trong nước; các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với tôn chỉ, mục đích được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Trong 7 tháng các hoạt động đối ngoại của Quỹ đã được triển khai có hiệu quả theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tranh thủ được sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân các nước đối với Việt Nam, tích cực tham gia góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trong các diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phát triển công bằng và bền vững.

Các mục tiêu lớn cần triển khai

Tổng thư kí Quỹ, ông Đồng Huy Cương cho biết, trong thời gian tới Quỹ sẽ tập trung vào công tác đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tiếp tục tích cực tham gia vào các diễn đàn, cơ chế nhân dân đa phương, đặc biệt là tham gia tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, thành công chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và sự nghiệp chung của nhân dân thế giới và khu vực vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng và bền vững; không ngừng củng cố quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Quỹ sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu các vấn đề quốc tế và Việt Nam nhằm cung cấp những ý kiến phân tích, đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến hòa bình và phát triển. Đồng thời hoàn thiện và nâng cao chất lượng Website, đẩy mạnh hiệu qủa công tác tuyên truyền với bạn bè quốc tế và nhân dân trong cả nước.

Một mục tiêu khác của Quỹ là tiếp tục củng cố nhân sự, củng cố hoạt động của Quỹ và các đợn vị trực thuộc theo hướng hiệu quả và thực chất; có các biện pháp để thu hút được sự tham gia, đóng góp tích cực của các Ủy viên Ban Thường vụ và Hội đồng Quỹ, không ngừng mở rộng mạng lưới thành viên liên kết, cộng tác viên và đối tác.

hoi nghi ban thuong vu hoi dong quy hoa binh va phat trien viet nam mo rong
Hội nghị trực tuyến của Ban thường vụ Hội đồng Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM cho biết, thời điểm hiện tại cả thế giới và Việt Nam đều đứng trước thách thức nghiêm trọng. Đó là đại dịch COVID-19, vấn đề biển Đông, nhưng đồng thời, nó mở ra cơ hội cho Quỹ. "Quỹ nên thể hiện vai trò đánh giá, nói lên tiếng nói của nhóm chuyên gia, học giả của Quỹ với các bài viết đánh giá, phân tích, nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp thông tin cho độc giả về các vấn đề nổi cộm", bà nói.

Kết luận tại hội nghị, ông Hà Hùng Cường - Chủ tịch Quỹ nhấn mạnh: 7 tháng đầu năm dù có những khó khăn do tình hình COVID-19, Quỹ có những cố gắng nhất định như: ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của nhiệm kỳ mới, các thành viên trong Quỹ cũng có những bài nghiên cứu phân tích về các vần đề của Việt Nam và thế giới; website của Quỹ cũng đã có nhiều người truy cập. Những tháng cuối năm, Quỹ sẽ chọn lựa những mục tiêu ưu tiên, có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Bí thư Cà Mau Dương Thanh Bình làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Bí thư Cà Mau Dương Thanh Bình làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban ...

Tỉnh Hòa Bình triển khai mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” Tỉnh Hòa Bình triển khai mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Mô hình được triển khai tại thôn Lũ, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đây là mô hình điểm của Hội Liên ...

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quy-hoa-binh-va-phat-trien-viet-nam-tap-trung-5-muc-tieu-trong-thoi-gian-toi-115063.html

In bài viết