Tin tức pháp luật trong ngày: Hỗn chiến tại quán karaoke mở chui mùa Covid, nhiều khách bị chém gục

18:15 | 07/08/2020

Tin tức pháp luật trong ngày: Hỗn chiến tại quán karaoke mở chui mùa Covid, nhiều khách bị chém gục; Em trai đâm tử vong anh ruột tại nhà mẹ… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (7/8).
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon

Hỗn chiến tại quán karaoke mở chui mùa Covid, nhiều khách bị chém gục

0338 116263370 595348227831119 4720503647606793232 n 573 344 751
Ít nhất có 5 người bị chém trọng thương trong cuộc hỗn chiến. Ảnh: Công an TP.HCM

Chiều 7-8, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện đang phối hơp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến tại quán karaoke Bảo Vinh (ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) khiến nhiều người trọng thương.

Thông tin ban đầu cho hay, đêm ngày 6-8, tại quán karaoke Bảo Vinh đã xảy ra một vụ hỗn chiến khiến giữa quản lý và những người trong quán cùng nhóm khách đến hát.

Tối hôm đó, một nhóm khách 8 người chủ yếu là người Hải Phòng đến quán karaoke Bảo Vinh để hát, trong số này có các anh Trần Văn U., Trần Mạnh H., Hoàng Phú H., Trương Thiên D, Nguyễn Mạnh V…

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm khách này dừng hát và xuống dưới quầy để thanh toán tiền. Trong lúc thanh toán, giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Chủ quán karaoke là Phạm Việt Thành (SN 1981, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đã lời ra tiếng vào với nhóm khách và trở thành cuộc ẩu đả.

Lúc này, một đối tượng tên là Sự, là quản lý của quán hát thấy chủ bị ức hiếp đã dùng kiếm chém nhóm khách đến hát. Vụ việc khiến ít nhất 5 người trong nhóm khách đến hát trọng thương, nạn nhân nặng nhất bị chém ở tay đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Điều đáng nói, dù đang là đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước, đồng thời tỉnh Thái Bình cũng đã ra văn bản tạm dừng các quán karaoke hoạt động trong thời điểm này nhưng quán karaoke Bảo Vinh vẫn lén lút hoạt động.

Ông Lê Xuân Quy – Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

“Từ trước đến nay, phía chính quyền nhận được nhiều phản ánh của quần chính nhân dân về việc quán karaoke Bảo Vinh hoạt động quá công suất, gây tiếng ồn khiến người dân bức xúc, chính quyền đã có những chấn chỉnh.

Từ nhiều ngày nay, chúng tôi đã đi đến các quán karaoke trên địa bàn để yêu cầu các cơ sở kinh doanh này tạm dừng hoạt động theo công điện 18/2020 của UBND tỉnh Thái Bình, và phải thực hiện theo đúng cam kết.

Đến khoảng 21h tối 6-8, khi chúng tôi đi kiểm tra, quán karaoke Bảo Vinh vẫn đóng cửa, cho đến khi phát hiện sự việc. Việc quán này vi phạm quy định của UBND tỉnh, để xảy ra việc xô xát, mất an ninh trật tự, vi phạm các quy định trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Quy thông tin thêm.

Em trai đâm tử vong anh ruột tại nhà mẹ

0355 gietanhruot2 wmxn
Ảnh: Thanh niên

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tiếp nhận hồ sơ vụ giết người do Công an huyện Tây Sơn chuyển giao để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.

Trước đó vào khoảng 3h sáng ngày 6/8, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (SN 1973), trú ở thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn đến nhà người mẹ ruột là bà Trần Thị Mót (SN 1945), trú ở thôn An Chánh, xã Tây Bình trong trạng thái có men rượu.

Sau một hồi lớn tiếng cự cãi với người anh trai là Nguyễn Văn (SN 1965), trú ở thôn Mỹ An, xã Tây Bình, Ân trở về nhà lấy con dao quay trở lại nhà bà Mót, đâm ông Văn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ Nguyễn Ngọc Ẩn uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được người thân kịp thời phát hiện đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn cấp cứu.

Đến 8h sáng cùng ngày, ông Ẩn được đưa lên xe cứu thương để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Một nguồn tin cho hay, giữa ông Ẩn với ông Văn đã có mâu thuẫn gay gắt từ trước, trong thời gian gần đây người mẹ ruột lâm bệnh khi đang sinh sống đơn thân nên ông Nguyễn Văn về chăm sóc người mẹ nhưng không ngờ bị người em ruột của mình sát hại.

Bất chấp dịch, 10 người vẫn tụ tập đánh bạc trên bờ biển

0432 sat phat nhau tren chieu bac dzmh
Những người tụ tập đánh bạc trên bờ biển Đà Nẵng ngay trong dịch COVID-19. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-8, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đang lấy lời khai 10 người liên quan để điều tra, củng cố hồ sơ nhằm khởi tố về tội đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, chiều 6-8, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phối hợp cùng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng TP) ập vào kiểm tra một nhóm người đang tụ tập ở bờ biển dọc đường Lê Đức Thọ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 10 người (sáu nữ, bốn nam) đang đánh bạc, họ sát phạt nhau bằng hình thức xì lát. Thấy cảnh sát, nhiều người lập tức chụp tiền nhét vào túi hoặc ném ra xa. Tuy nhiên, hành động của những người này không qua mặt được cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hai bộ bài tây và 600.000 đồng trên chiếu bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ trên người của những người tham gia đánh bạc hàng chục triệu đồng.

TP.HCM: Bắt nhóm cướp giật khiến 1 phụ nữ ngã chấn thương sọ não

0455 cb7c6b6e1785ebdbb294 3776 2266 649 1596792668 width660height396
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 7-8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ giữ 4 đối tượng gồm Cao Văn Dũng Liêm (22 tuổi), Lê Quang Vinh (21 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến (cùng 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Các đối tượng này là nhóm cướp giật túi xách khiến 1 phụ nữ ngã xuống đường chấn thương sọ não ở quận Bình Tân gây xôn xao dư luận trước đó.

Như Báo Giao thông đưa tin, chiều 31-7, chị Nguyễn Bạch D.L. (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy chở theo con gái 13 tuổi lưu thông trên đường số 3.

Khi đến địa bàn phường Bình Hưng Hòa B bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát giật túi xách đeo trên người khiến nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương sọ não. Con gái của chị L. bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để phục vụ cho việc điều tra, phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng lần ra băng nhóm này và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào chiều 31-7, nhóm này rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Phúc chở Bảo trên xe máy gắn biển số giả, Liêm chở Vinh, Tiến chạy xe máy một mình đóng vai trò cản địa. Trong vụ cướp giật trên, Bảo là người trực tiếp cướp giật, sau khi gây án Bảo đã bỏ trốn.

Công an kêu gọi Bảo ra đầu thú để hưởng khoan hồng, các bị hại đến Công an Bình Tân trình báo.

'Bảo kê' chợ hoa, cầm kéo dọa nếu chủ sạp không nộp tiền

0529 bao ke cho hoa klzc
Bị can Phạm Thế Hiệp. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-8, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thế Hiệp (43 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân ở khu vực chợ hoa Quảng An, phản ánh bị một nam giới đe dọa, thu tiền bán hàng và đỗ xe.

Đáng chú ý, khi phản ứng, những người đi chợ đã bị người này cầm kéo đe dọa không được để xe, hoặc không được tiếp tục bán hàng.

Vào cuộc điều tra, công an bắt quả tang Phạm Thế Hiệp khi đang cầm kéo đe dọa, thu tiền người dân đỗ xe tại phía trong đường Âu Cơ, gần khu vực chợ hoa Quảng An.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận do không có công ăn việc làm nên đã ra khu vực đối diện chợ hoa Quảng An để bắt những người dân đi chợ nộp tiền chỗ ngồi bán hoa và đỗ xe.

Hiệp cũng khai thường xuyên cầm kéo đe dọa, bắt nhiều người phải nộp tiền một cách vô lý cho mình.

Được biết, Hiệp từng có tiền án về tội cướp tài sản.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-trong-ngay-hon-chien-tai-quan-karaoke-mo-chui-mua-covid-nhieu-khach-bi-chem-guc-114592.html

In bài viết