TP. HCM: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2021 ít hơn mọi năm

20:07 | 06/08/2020

Học sinh tại TP. HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu (2021) 11 ngày, ít hơn so với các năm khoảng 4 đến 5 ngày.
Tắc đường hàng tiếng đồng hồ vì người dân trở về Hà Nội sau kì nghỉ Tết Tắc đường hàng tiếng đồng hồ vì người dân trở về Hà Nội sau kì nghỉ Tết
Tin thời tiết hôm nay 30/1: Hậu nghỉ Tết Nguyên đán, miền Bắc vẫn rét đậm Tin thời tiết hôm nay 30/1: Hậu nghỉ Tết Nguyên đán, miền Bắc vẫn rét đậm
5507 1878015
Học sinh tại TP. HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu (2021) 11 ngày, ít hơn so với các năm khoảng 4 đến 5 ngày. (Ảnh minh họa)

Mới đây, ông Dương Anh Đức (Phó Chủ tịch UBND TP. HCM) đã ký quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020/2021 của bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Đáng chú ý, học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 11 ngày. Thời gian nghỉ từ 8/2/2021 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tháng Giêng).

Bậc mầm non, trẻ sẽ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5/9. Với bậc phổ thông từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường sẽ là 1/9, khai giảng sẽ là 5/9.

Ở tất cả các bậc học, học kỳ I kéo dài từ ngày 7/9 đến 9/1/2021; học kỳ II kéo dài từ 11/1 đến 22/5/2021. Học sinh các cấp sẽ bế giảng năm học vào cuối tháng 5/2021. Như vậy, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ trọn vẹn ba tháng hè.

Trong những năm gần đây, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP. HCM khoảng 15-16 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần). Đầu năm mới học sinh trở lại trường vào ngày mùng 9 hoặc 10. Riêng Tết Nguyên đán Canh Tý vừa rồi, học sinh TP.HCM cũng được nghỉ 16 ngày.

Đối với các ngày nghỉ lễ khác trong năm, UBND TP. HCM quy định áp dụng theo Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức dạy bù.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cân nhắc lùi thời gian tựu trường sớm nhất từ 1/8 sang ngày 1/9 để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh. Điều này xuất phát từ việc khung thời gian chương trình của năm học 2019 – 2020 bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Gần 2.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết Gần 2.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Theo Bộ Công an, đối với các trường hợp không chấp hành, cản trở giao thông phải xử lý dứt điểm và phạt tình tiết ...

Hậu nghỉ Tết Nguyên đán 2020, CSGT tăng cường xử phạt nồng độ cồn Hậu nghỉ Tết Nguyên đán 2020, CSGT tăng cường xử phạt nồng độ cồn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa ra công điện về ...

5 ngày nghỉ Tết Canh Tý, 102 người tử vong vì tai nạn giao thông 5 ngày nghỉ Tết Canh Tý, 102 người tử vong vì tai nạn giao thông

Trong 5 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), cả nước xảy ra 138 vụ tai nạn khiến ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tp-hcm-hoc-sinh-nghi-tet-nguyen-dan-2021-it-hon-moi-nam-114536.html

In bài viết