Việt Nam ghi nhận thêm 41 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 5/8/2020

18:21 | 05/08/2020

Bộ Y tế đã công bố thêm 41 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có tới 34 ca vẫn được ghi nhận tại ở dịch Đà Nẵng. Lạng Sơn, Bắc Giang ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 sau du lịch Đà Nẵng và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cứ 15 giây thế giới lại có một người tử vong vì COVID-19 Cứ 15 giây thế giới lại có một người tử vong vì COVID-19
1.302 người Mỹ tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày, Tổng thống Trump vẫn phát biểu lạc quan 1.302 người Mỹ tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày, Tổng thống Trump vẫn phát biểu lạc quan
1450 1596617179 a0900665456ed09ed4c433926f2ad6bf
Bộ Y tế đã công bố thêm 41 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có tới 34 ca vẫn được ghi nhận tại ở dịch Đà Nẵng. (Ảnh minh họa nguồn báo NLĐ)

Vào lúc 18h00 tối ngày 5/8/2020, Bộ Y tế đã công bố thêm 41 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có tới 34 ca vẫn được ghi nhận tại ở dịch Đà Nẵng. Đáng nói, Lạng Sơn, Bắc Giang ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 sau du lịch Đà Nẵng và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Như vậy, cùng với 2 ca nhiễm được phát hiện trong buổi sáng tại Quảng Nam, trong ngày 5/8 Việt Nam đã ghi nhận thêm tổng cộng 43 ca nhiễm mới.

Cụ thể, từ bệnh nhân 673 đến 678, sống tại Bắc Giang, Lạng Sơn, đây là những người cùng gia đình và thuộc một nhóm du lịch tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 10 tới 41. Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 679 là bệnh nhân nam, 44 tuổi, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2, liên quan chuyến bay IO4405 từ Liên Bang Nga về Sân bay Tân Sân Nhất ngày 11/7 (trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính). Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Các ca bệnh từ số 680 đến 713, sống tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 1 tới 75, cụ thể 14 ca là F1 của bệnh nhân liên quan Bệnh viện Đà Nẵng. 10 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng - 7 ca là người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng. 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. 1 ca là công an canh phạm nhân tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng - 1 ca tại quận Liên Chiều, Đà Nẵng

Như vậy, tính đến 18h00 ngày 5/8/2020, Việt Nam có tổng cộng 713 ca mắc COVID-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 264 ca.

Trước đó, các đơn vị y tế trong nước đang bắt tay vào nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng phương pháp truyền huyết tương chứa kháng thể chống lại vi rút SARS-CoV-2 để điều trị cho bệnh nhân nặng.

Bộ Y tế đã giao Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (nơi có đủ điều kiện thực hiện tách huyết tương ra khỏi các thành phần máu, tinh khiết chế phẩm) phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản và vận chuyển huyết tương của người đã khỏi bệnh COVID-19.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn sử dụng huyết tương tiếp nhận từ người đã được điều trị khỏi bệnh, để điều trị cho người nhiễm bệnh thể nặng.

Giá vàng lập đỉnh cao nhất mọi thời đại, chuyên gia nói gì? Giá vàng lập đỉnh cao nhất mọi thời đại, chuyên gia nói gì?

Giá vàng hôm nay trong nước và thế giới đều xác lập đỉnh cao nhất mọi thời đại chỉ sau 1 đêm. Vàng thế giới ...

Nhiều hoạt động hỗ trợ cho ngành y tế Đà Nẵng Nhiều hoạt động hỗ trợ cho ngành y tế Đà Nẵng

Ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục nhận được hàng loạt hỗ trợ từ các đơn vị đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là ...

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam trao 500 bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Đà Nẵng Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam trao 500 bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Đà Nẵng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) nhiều ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-ghi-nhan-them-41-ca-nhiem-covid-19-moi-trong-ngay-582020-114429.html

In bài viết