Tin tức trong ngày mới nhất: Phát hiện nhóm người từ Đà Nẵng đi bộ theo đường bờ biển ra Huế để trốn cách ly

17:39 | 04/08/2020

Tin tức trong ngày mới nhất: Phát hiện nhóm người từ Đà Nẵng đi bộ theo đường bờ biển ra Huế để trốn cách ly; Hà Nội tìm hành khách đi chung xe với BN620 từ Đà Nẵng về… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.
Tin tức trong ngày mới nhất: Theo mẹ đi làm, bé trai 6 tuổi ở Nghệ An rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong Tin tức trong ngày mới nhất: Theo mẹ đi làm, bé trai 6 tuổi ở Nghệ An rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong
Tin tức trong ngày 30/7: Đà Nẵng đã xác định được 6.665 trường hợp F1 Tin tức trong ngày 30/7: Đà Nẵng đã xác định được 6.665 trường hợp F1

Phát hiện nhóm người từ Đà Nẵng đi bộ ra Huế để trốn cách ly

3311 tron
Hiện 6 người này đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngày 4/8, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa phát hiện sáu người dân đi theo đường ven bờ biển từ Đà Nẵng để ra Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20 giờ 30, ngày 3/8, khi sáu người này (đều trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) đi đến tổ dân phố An Cư Đông 2, Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, trong lúc đợi bắt xe để về lại địa phương thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện.

Bước đầu, sáu người này khai nhận, cùng làm nghề đi biển cho các tàu cá ở Đà Nẵng, trong thời gian trú bão, không thể đi biển nên quyết định trở về quê.

Trong khi đó, hiện nay tuyến đường bộ được lực lượng chức năng địa phương chốt chặn, để kiểm soát người về từ vùng dịch nên sáu người này đã đi bộ ven bờ biển từ Nam Ô, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) để ra huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), hòng tránh sự phát hiện từ phía cơ quan chức năng.

Hiện đơn vị phối hợp với công an bàn giao sáu trường hợp trên cho chốt số năm để kiểm tra y tế và đưa khu cách ly tập trung theo quy định.

Hà Nội tìm hành khách đi chung xe với BN620 từ Đà Nẵng về

3401 truc chien tam dich da nang ndyg thumb
Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế, BN620 từng đi xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội, biển số xe 43B-03126. Chuyến xe thuộc hãng Kim Chi, xuất phát từ Đà Nẵng vào 20h ngày 27/7, đến Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, lúc 8h30 ngày 28/7.

"Tất cả hành khách đi trên xe cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được giám sát và theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19", Sở Y tế thông báo.

BN620 là nữ, 44 tuổi, ở thôn Đình Tràng, Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Kết quả điều tra dịch tễ cho biết, ngày 8/7, BN620 đi ô tô khách từ Hà Nam vào Đà Nẵng, đến nhà em chồng ở phường Hòa Phát – Cẩm Lệ chơi. Những ngày sau đó, BN 620 được em chồng chở đi một số nơi thăm quan và tìm việc làm.

Đến trưa ngày 27/7, nghe tin Đà Nẵng có dịch, BN620 đã bắt xe của nhà xe Kim Chi về quê. Ngồi trên ô tô này có nhiều khách, trong đó có hai vợ chồng quê ở Lý Nhân ngồi cùng hàng ghế.

7h30 ngày 28/7, BN có mặt tại quê, thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ và lên trạm y tế khai báo. Ngày 31/7, BN có biểu hiện bệnh sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Hiện tại, sức khỏe BN ổn định, đang được điều trị, cách ly tại bệnh viện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Đây là ca nhiễm có hành trình di chuyển phức tạp, chưa thể truy vết ngay được các đối tượng thuộc diện tiếp xúc F1, F2, F3.

Cô gái đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng

3433 co gai dua tin sai su that ve covid 19 bi phat 10 trieu dong hinh anh01569807330 hjwm
Một chủ tài khoản bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Ảnh: SGGP

Sáng 4-8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Phòng PA03), Công an tỉnh Bình Phước và Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh đã triệu tập chủ tài khoản N.T.M.K. (SN 1995, tạm trú phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) đến trụ sở để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vào chiều 3-8, tài khoản Facebook N.T.M.K có đăng tải thông tin “Thuận Lợi có ca dương tính rồi đó mọi người ở đồng xoài mình cẩn thận nhé. Cố gắng an toàn cho qua mùa dịch này cả nhà ơi” trên Trang Chợ tốt Đồng Xoài.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đã có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Thông tin được khá nhiều tài khoản chụp lại gửi cho bạn bè, người thân và cả lãnh đạo TP Đồng Xoài để kiểm chứng, đã gây lo âu trong dư luận nhân dân trên địa bàn Đồng Xoài và các địa phương lân cận.

Phát hiện thông tin, Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh này tiến hành xác minh, xử lý. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị K. thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội và gỡ bỏ thông tin trên, đồng thời ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Hiện, Phòng PA03 và Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông đang củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Dự kiến mức phạt đối với tài khoản N.T.M.K. theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 là 10 triệu đồng.

Tin tức thời sự ngày 3/8: Phó Chủ tịch HĐND bị vợ Bí thư Đảng ủy xã hành hung ngay tại nơi làm việc Tin tức thời sự ngày 3/8: Phó Chủ tịch HĐND bị vợ Bí thư Đảng ủy xã hành hung ngay tại nơi làm việc
Tin tức thời sự 24h ngày 2/8: Một bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng nhất định không hợp tác khai báo Tin tức thời sự 24h ngày 2/8: Một bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng nhất định không hợp tác khai báo

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-moi-nhat-phat-hien-nhom-nguoi-tu-da-nang-di-bo-theo-duong-bo-bien-ra-hue-de-tron-cach-ly-114315.html

In bài viết