Tin tức pháp luật sáng 4/8: Chuẩn bị xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh ở Phú Thọ

07:46 | 04/08/2020

Tin tức pháp luật sáng 4/8: Chuẩn bị xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh ở Phú Thọ; Trịnh Sướng chi 2.000 tỉ làm xăng dầu giả… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật trong ngày: 2 tử tù tử vong tại trại tạm giam trong tư thế treo cổ Tin tức pháp luật trong ngày: 2 tử tù tử vong tại trại tạm giam trong tư thế treo cổ
Tin tức pháp luật sáng 2/8: Mang lồng chim đi taxi, khách bị tài xế rút dao đâm nhập viện Tin tức pháp luật sáng 2/8: Mang lồng chim đi taxi, khách bị tài xế rút dao đâm nhập viện

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh ở Phú Thọ

1514 dinh bang my
Vụ án ông Đinh Bằng My dâm ô nam sinh ở Phú Thọ từng gây chấn động dư luận. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Ngày 11/8/2020, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án của ông Đinh Bằng My - cựu hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Phiên xét xử phúc thẩm được mở khi ông Đinh Bằng My cùng đại diện hợp pháp của bị hại có kháng cáo.

Trước đó, ngày 29/10/2019, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử bị cáo Đinh Bằng My về các tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo quy định tại các điểm a, b, e, khoản 2, điều 145 Bộ luật Hình sự.

TAND tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My 3 năm 6 tháng tù đối với tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”; 4 năm 6 tháng tù đối với tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là 8 năm tù.

Về bồi thường dân sự, HĐXX phạt Đinh Bằng My buộc phải bồi thường đối với 4 bị hại do ông này thực hiện hành vi quan hệ tình dục số tiền 20 triệu đồng/người. Nhóm các bị hại bị cựu hiệu trưởng dâm ô nhận bồi thường 17 triệu đồng/người.

Đồng thời, bị cáo Đinh Bằng My bị áp dụng biện pháp bổ sung cấm hành nghề trong thời hạn 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Tuy nhiên, ông Đinh Bằng My đã có đơn kháng cáo, cho rằng tổng mức án 8 năm tù của TAND tỉnh Phú Thọ tuyên hồi tháng 10/2019 với ông là quá nặng.

Trong khi đó, gia đình 9 bị hại kháng án, đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt với bị cáo và nâng mức bồi thường dân sự.

Trịnh Sướng chi 2.000 tỉ làm xăng dầu giả

1529 6 trinh suong paft
Cây xăng phân phối xăng giả của Công ty Gia Thành do Trịnh Sướng (ảnh nhỏ) điều hành. Ảnh: Hải Dương

Ngày 3-8, Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội sản xuất, mua bán hàng giả. Đây là vụ án làm xăng dầu giả lớn liên quan đến bị can Trịnh Sướng (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ở Sóc Trăng) từng gây xôn xao dư luận.

Theo kết luận điều tra, thời điểm xảy ra vụ án hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có các dấu hiệu bất thường. Theo đó, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối hay tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu cao 2.800-4.000 đồng/lít. Mức chiết khấu này cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt quả tang hai nhóm người bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh pha trộn với xăng để bán do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng chủ trì. Số dung môi này Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Các bị can Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.

Điều tra mở rộng, công an xác định Hòa mua dung môi từ Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành, rồi bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân khác. Ngoài ra, Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM.

Sau đó để triệt phá toàn bộ đường dây, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng vào ngày 30-5-2019, tại khu vực phường Phước Thới, quận ô Môn, TP Cần Thơ.

Lúc này tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành đang bơm gần 420.000 lít toluene, MTBE đã pha trộn với xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần Thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.

Tổng số bị can bị đề nghị VKS truy tố trong vụ án là 39 người.

Cơ quan tố tụng xác định Công ty Gia Thành do Trương Như Tuyết làm giám đốc nhưng thực tế do Trịnh Sướng điều hành. Còn Công ty Ressol do Trịnh Thành Hưng đứng tên (con trai Sướng), Trịnh Sướng cũng sở hữu đến 75% cổ phần. Ngay sau đó công an đã bắt khẩn cấp Trịnh Sướng và những người liên quan.

Theo đó, quá trình kinh doanh xăng dầu, Sướng biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả. Đầu năm 2017, Sướng tổ chức mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Thông qua nhà phân phối Thành Long (Cần Thơ) do Mai Trung Hậu điều hành hoạt động, Sướng đã mua hàng trăm triệu lít dung môi với tổng số tiền hơn 1.021 tỉ đồng. Số dung môi này Hậu mua từ bốn công ty khác nhau và bà Lê Thị Hồng Thắm.

Hậu được Sướng cho hưởng lợi chênh lệch 50 đồng/lít dung môi, 50 đồng/kg hóa chất tăng RON, tương ứng với 3,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn mua số lượng lớn dung môi từ nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Từ ngày 9-1-2017 đến 30-5-2019, Trịnh Sướng đã thông qua Hậu, nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc ở Vĩnh Long và cửa hàng sơn Gia Hưng Phát mua hàng trăm triệu lít dung môi các loại với tổng số tiền hơn 2.051 tỉ đồng.

Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả. Sau đó Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol.

Để che giấu doanh số bán ra khi bán xăng qua hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc sở hữu, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Tổng số tiền Trịnh Sướng thu lợi bất chính là hơn 107 tỉ đồng.

Kẻ vượt ngục bị bắt sau 3 tháng bỏ trốn

1552 nguyen hong hanh
Nguyễn Hồng Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3/8, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đang tạm giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trach, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), kẻ trốn khỏi trại tạm giam gần 3 tháng trước.

Một ngày trước đó (2/8), Hạnh bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 2, Hạnh gây ra vụ trộm cắp tài sản ở thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) nên bị bắt giữ. Công an huyện Vĩnh Linh sau đó có quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hạnh.

Ngày 10/5, Hạnh phá ô cửa thông gió nhà tạm giam rồi bỏ trốn. Anh ta sau đó bị Công an huyện Vĩnh Linh khởi tố về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Hồng Hạnh.

Trước khi trốn khỏi nhà tạm giam Công an huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Hồng Hạnh từng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản ở huyện Lệ Thủy và TP Đồng Hới (Quảng Bình). Hạnh bị khởi tố với 2 tội danh trên để điều tra thì tiếp tục gây án.

Khai tại cơ quan điều tra, Hạnh nói liên tục lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành ở miền Nam rồi ngược ra miền Bắc để tránh bị phát hiện. Khi đến xin ở nhờ nhà dân mới quen được 2 ngày ở xã Bột Xuyên thì bị bắt giữ.

Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển gần 85 nghìn viên ma túy tổng hợp

1612 1 nedp thumb
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 85 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào khoảng 18h30’ ngày 31/7, tại khu vực tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Cứ A Vảng (SN 1972, trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên); Trán Thị Dín (SN 1979, trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Vàng Thị Pằng (SN 1986, trú tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) đang có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 14 bọc nilon và 1 gói chứa tổng cộng 84.800 viên nén màu hồng và xanh (các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan Công an, các đối trượng khai nhận, vào ngày 30/7, Cứ A Vảng cùng Vàng Thị Pằng và Trán Thị Dín lên khu vực giáp biên giới Việt - Lào thuộc địa phận huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) nhận chở thuê số ma túy trên của 1 đối tượng tên Minh (Quốc tịch Lào) về TP Lào Cai, sau đó sẽ giao lại số ma túy này cho 1 đối tượng tên Thào (người Trung Quốc) với số tiền công là 150 triệu đồng.

Trong quá trình vận chuyển, Vảng đã thuê thêm Vàng Thị Pằng và Tráng Thị Dín dẫn đường để đưa đến điểm giao dịch. Khi chưa kịp “giao hàng” thì 3 đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tức pháp luật ngày 3/8: Công an Bắc Kạn thông tin chính thức vụ hai tử tù treo cổ chết trong phòng biệt giam Tin tức pháp luật ngày 3/8: Công an Bắc Kạn thông tin chính thức vụ hai tử tù treo cổ chết trong phòng biệt giam
Tin tức pháp luật sáng 3/8: Phá chuyên án hoạt động môi giới mại dâm tại TP Huế Tin tức pháp luật sáng 3/8: Phá chuyên án hoạt động môi giới mại dâm tại TP Huế

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-sang-48-chuan-bi-xet-xu-phuc-tham-cuu-hieu-truong-xam-hai-tinh-duc-9-nam-sinh-o-phu-tho-114234.html

In bài viết