Hà Giang: Xử lý hơn 1.000 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

12:17 | 03/08/2020

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang thì chỉ tính riêng từ đầu tháng 7 tới nay đồn này đã phát hiện, bắt giữ và đưa vào  khu cách ly tập trung được 1.120 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về.
Bị phạt 15 năm tù nếu tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép Bị phạt 15 năm tù nếu tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép
Bộ đội Biên phòng An Giang: Ngăn chặn 7 gia đình nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam Bộ đội Biên phòng An Giang: Ngăn chặn 7 gia đình nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam
4824 bien phong 1
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang phối hợp với các lực lượng trên biên giới tuần tra ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Thắng

Bên cạnh đó, qua tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Xín Cái cũng phát hiện 8 vụ/54 người chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc qua địa bàn đơn vị quản lý. Chỉ tính trong 2 ngày 1 và 2-8, đơn vị đã phát hiện 38 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về.

Trong số người này có địa chỉ ở các tỉnh, Cà Mau, Sóc Trăng, Đồng Nai, Đồng Thắp, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái Tuyên Quang và Hà Giang.

Hiện, Đồn Biên phòng Xín Cái đã hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đưa số công dân trên vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Trao đổi với Báo Biên phòng, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP cho biết đường biên giới Việt Nam là đường biên giới mở, với khoảng 5.032,025km và bờ biển dài khoảng 3.260km. Trong thời gian qua, lực lượng BĐBP thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai trên 1.600 tổ chốt, bố trí hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP phối hợp cùng 3.000 người thuộc các lực lượng Công an địa phương, Dân quân tự vệ, đoàn thành niên... chốt chặn, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, phân luồng kiểm soát XNC tại các cửa khẩu ngăn chặn, phát hiện, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan qua biên giới và vào các đơn vị.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Văn Phúc, từ 14 giờ, ngày 26-7, Bộ Tư lệnh BĐBP đã “kích hoạt” toàn bộ các biện pháp được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới. Thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác tuần tra, kiểm soát biên giới của các đơn vị trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, tuyến biên giới Tây Nam. Điều động 241 học viên của Học viện Biên phòng lên các tuyến biên giới trọng điểm, đảm bảo lực lượng chốt chặn tại các tổ, chốt trên biên giới.

Biên phòng xử lý gần 2.500 người xuất nhập cảnh trái phép trong tháng 7 Biên phòng xử lý gần 2.500 người xuất nhập cảnh trái phép trong tháng 7

Để ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, lực lượng BĐBP đã có những biện pháp đồng bộ, quyết liệt, ...

Hà Giang: Quyết liệt ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Quyết liệt ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Những ngày này, dịch Covid-19 đã tái bùng phát trong cộng đồng, trong khi đó, nhiều công dân Việt Nam ở Trung Quốc đã tìm ...

Bắt 5 người Trung Quốc vượt biên bằng thuyền sang Việt Nam Bắt 5 người Trung Quốc vượt biên bằng thuyền sang Việt Nam

Công an xác định 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đều đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 ...

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-giang-xu-ly-hon-1000-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-114156.html

In bài viết