Hà Nội dừng hoạt động quán bar, lễ hội, không tập trung quá 30 người nơi công cộng

21:45 | 29/07/2020

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu, từ tối ngày 29/7, dừng toàn bộ các lễ hội, quán bar, dừng tất cả các hoạt động tổ chức đông người …
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 447 ở Hà Nội dương tính với COVID-19 Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 447 ở Hà Nội dương tính với COVID-19
Thêm 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, TP. HCM và Đắk Lắk, nâng tổng số người nhiễm tại VN lên 450 Thêm 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, TP. HCM và Đắk Lắk, nâng tổng số người nhiễm tại VN lên 450
ha noi dung hoat dong quan bar le hoi khong tap trung qua 30 nguoi tai noi cong cong
Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động tôn giáo, văn hóa, quán bar, thể thao tập trung đông người cũng như các sự kiện lớn trong bối cảnh thành phố vừa có ca dương tính với COVID-19. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội diễn ra hôm nay 29/7/2020, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thống nhất với đánh giá của ông Ngô Văn Quý (Phó Chủ tịch) về việc thành phố đang ở mức độ 3 về dịch bệnh, do đó, tạm dừng các hoạt động tôn giáo, văn hóa, quán bar, thể thao tập trung đông người cũng như các sự kiện lớn bắt đầu từ tối cùng ngày, theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020.

Căn cứ vào Chỉ thị 19, Hà Nội ở mức nguy cơ thấp nhưng Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý, nguy cơ lẫy nhiễm hiện nay rất cao ở diện rộng bởi chủng virus nguy hiểm hơn, lây nhiễm cao hơn, không phụ thuộc vào thời tiết…

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. Sử dụng các biện pháp phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị; khuyến khích họp trực tuyến, nếu họp trực tiếp thì phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng tại cuộc họp, khẳng định Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị khởi động tất cả các ban chỉ đạo phòng dịch từ thôn, tổ dân phố, đảm bảo trực 24/24/7 để kịp thời xử lý thông tin về dịch bệnh.

Các đơn vị, cơ quan trên địa bàn phải có nước sát khuẩn, tổ chức rà soát rộng hơn người về từ Đà Nẵng, tất cả trường hợp phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm ngay.

TP. Hà Nội đã đề ra 7 biện pháp, tiếp tục khẩn trương xác định F1, F2 của ca nhiễm Covid-19 mới công bố. Đối với những người đi qua 20 điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế thì cách ly tại nhà và xét nghiệm PCR. Người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như Bộ Y tế đã khuyến cáo tự trước đến nay.

Hành trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 444 là sinh viên ĐHBK Đà Nẵng Hành trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 444 là sinh viên ĐHBK Đà Nẵng

Trong 8 ca mắc mới Covid-19 tại Đà Nẵng được công bố sáng 29/7, bệnh nhân 444 - sinh viên năm 2, Khoa Kiến trúc, ...

7 tháng đầu năm xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 38 tỷ USD 7 tháng đầu năm xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 38 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm của Việt Nam sang riêng thị trường Mỹ đã đạt 37,9 tỷ ...

Đà Nẵng truy vết một người nước ngoài nghi nhiễm Covid-19 trước bệnh nhân 416 Đà Nẵng truy vết một người nước ngoài nghi nhiễm Covid-19 trước bệnh nhân 416

Việc công bố kết quả xét nghiệm của ca bệnh R.M.Garcia Jr và vợ nếu được tiến hành nhanh chóng sẽ giúp cho việc truy ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-dung-hoat-dong-quan-bar-le-hoi-khong-tap-trung-qua-30-nguoi-noi-cong-cong-113807.html

In bài viết