Động đất ở Mộc Châu không ảnh hưởng đến thủy điện Sơn La

14:36 | 28/07/2020

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam, 6 trận động đất ở khu vực Mộc Châu không ảnh hưởng đến thủy điện Sơn La.
Sơn La gánh 4 trận động đất lớn trong ngày 27/7 Sơn La gánh 4 trận động đất lớn trong ngày 27/7
Clip: Khoảnh khắc nhà dân rung lắc, đồ đạc rơi trong trận động đất ở Mộc Châu Clip: Khoảnh khắc nhà dân rung lắc, đồ đạc rơi trong trận động đất ở Mộc Châu
0651 syn la dam reservoir
Động đất ở Mộc Châu không ảnh hưởng đến thủy điện Sơn La

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam cho biết thêm: "Các trận động đất ở Mộc Châu diễn ra cách khá xa thủy điện Sơn La. Hơn nữa, công trình này được thiết kế có khả năng "kháng chấn" tốt nên không bị ảnh hưởng bởi các trận động đất vừa diễn ra. Tính đến thời điểm này thì thủy điện Sơn La vẫn an toàn".

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tại khu vực này, ông Xuân Anh cho biết thêm.

Nhà máy thủy điện Sơn La được khởi công vào năm 2005, nhưng trước đó 30 năm những chuyến khảo sát đầu tiên đã được thực hiện bởi các chuyên gia viện Thủy điện và công nghiệp Moskva, công ty Electricity and Power Distribution của Nhật Bản, Cty Designing Research and Production Shareholding của Nga và SWECO của Thụy Điển.

Tháng 12/2012, công trình Thủy điện Sơn La khánh thành, trở thành đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với cao độ đỉnh đập 228,1 m; dài 961,6 m; chiều rộng đáy đập 105 m; chiều rộng đỉnh đập 10 m.

Dung tích hồ chứa thủy điện 9,26 tỷ m3, với tổng công suất lắp máy 2.400 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm trên 10 tỷ kWh, bằng gần 1/10 sản lượng điện của Việt Nam năm 2012.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam cũng khuyến cáo: Trong thời gian sắp tới khu vực này sẽ còn hứng chịu nhiều dư chấn do đó chính quyền và người dân cần phải theo dõi sát sao và phải cập nhật những quy định phòng chống định kỳ hàng năm để kháng chấn và gia cố các công trình, nhà cửa,...

Khi xảy ra động đất người dân cần phải thực hiện quy tắc phòng chống như: Trong tòa nhà vững chắc thì hãy bảo vệ cơ thể khỏi những tấm đổ vỡ, nếu đang ở bên ngoài thì chạy ngay ra khu vực bãi đất trống, nếu ở đồi núi thì tránh xa dốc, lưu ý các hiện tượng đá lăn....gây nhiều nguy hiểm.

Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam cho biết, vào hồi 1h26 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 28/7/2020 tức 8h26 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/7/2020 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.922 độ vĩ Bắc, 104.737 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đáng chú ý, tính từ 12h14 phút ngày 27/7 đến 8h26 phút ngày 28/7, riêng khu vực Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra liên tiếp 6 trận động đất.

Trước đó, vào hồi 12h14'51'' (giờ Hà Nội) ngày 27/7, 12h39'56'' (giờ Hà Nội) ngày 27/7, 15h52'26'' (giờ Hà Nội) ngày 27/7, 16h17'7'' (giờ Hà Nội) ngày 27/7, 23h17'20'' (giờ Hà Nội) ngày 27/7 và 8h26'42'' (giờ Hà Nội) ngày 28/7 đã xảy ra liên tiếp các trận động đất với cường độ từ 3.0 đến 5.3 gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân vùng Mộc Châu, Sơn La.

Sơn La gánh 4 trận động đất lớn trong ngày 27/7 Sơn La gánh 4 trận động đất lớn trong ngày 27/7

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các ...

Clip: Khoảnh khắc nhà dân rung lắc, đồ đạc rơi trong trận động đất ở Mộc Châu Clip: Khoảnh khắc nhà dân rung lắc, đồ đạc rơi trong trận động đất ở Mộc Châu

Nhiều nhà dân ở Mộc Châu (Sơn La) cảm nhận rõ sự rung lắc, thậm chí đồ đạc trong nhà rơi liểng xiểng, tường nứt ...

Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu: Động đất mạnh 4,9 độ richter vừa qua không ảnh hưởng Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu: Động đất mạnh 4,9 độ richter vừa qua không ảnh hưởng

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trận động đất mạnh 4,9 độ richter xảy ra ở khu vực huyện ...

Bình An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-dat-o-moc-chau-khong-anh-huong-den-thuy-dien-son-la-113695.html

In bài viết