Châu Âu sẽ có thêm 750 tỷ EURO để phục hồi kinh tế

18:32 | 21/07/2020

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang gặp nhiều bế tắc trong quy mô cũng như phạm vi của gói cứu trợ trị giá 750 tỷ EURO (860 tỷ USD) được đề xuất dành cho suy thoái của COVID-19
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/7: Đồng USD trở lại đà tăng Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/7: Đồng USD trở lại đà tăng
Mỹ gửi nhầm 1,4 tỷ USD tiền hỗ trợ COVID-19 cho 1 triệu người chết Mỹ gửi nhầm 1,4 tỷ USD tiền hỗ trợ COVID-19 cho 1 triệu người chết

Gói cứu trợ kinh tế trị giá 750 tỷ EURO (859 tỷ USD) vừa được các nhà hoạch định thông quan trong Hội nghị thượng đỉnh mới nhất. Đây được xem như một phần của ngân sách 7 năm mà EU dùng trong việc phục hồi nền kinh tế và xã hội sau dịch COVID-19.

Châu Âu sẽ có thêm 750 tỷ EURO để phục hồi kinh tế
Các nhà lãnh đạo EU đang đàm phán về gói cứu trợ 860 tỷ USD cho nền kinh tế.

Đề xuất ban đầu bao gồm 500 tỷ EURO tiền tài trợ và 250 tỷ EURO cho các khoản vay, đề xuất này được đưa ra vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, đề xuất này gần như bị phản đối khi Hà Lan, Áo, Thụy Điển và Đan Mạch bày tỏ lo ngại về khoản tài trợ trị giá 500 tỷ EURO, ưu tiên hơn là khoản cho vay.

Trợ lý cấp cao của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết nhóm "thắt lưng buộc bụng" (gọi là nhóm "Frugals") gồm Hà Lan, Thụy Điển, Áo, Đan Mạch và Phần Lan hiện chỉ sẵn sàng chấp nhận khoản hỗ trợ tối đa là 350 tỉ euro, thậm chí là có điều kiện đi kèm.

Những lo ngại cũng xuất hiện xung quanh việc mục đích các quỹ sẽ chỉ được sử dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19. Đức và Pháp đã sớm rời các cuộc đàm phán trên, một dấu hiệu cho thấy mọi thứ không suôn sẻ.

Để đối phó với đợt suy thoái lớn nhất trong lịch sử, các quan chức cho biết EU đã nhất trí về gói phục hồi 750 tỉ euro, nhằm trao các khoản vay và hỗ trợ cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, theo đó mức hỗ trợ đã được giảm từ 500 tỉ euro xuống còn 390 tỉ trong tổng số 750 tỉ.

Số vốn này sẽ được cấp cho các nước từ tháng 1/2021 và sẽ không có khoản vốn tạm thời nào được đưa ra cho đến lúc đó.

Trước đó, hồi tháng 4 bộ trưởng tài chính các nước đã thống nhất một gói kích thích tài khóa ngắn hạn trị giá 540 tỷ euro. Khoản này độc lập với các gói kích thích riêng của từng nước. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng đang mua lại trái phiếu chính phủ. Đây là một phần trong chương trình mua lại khẩn cấp trị giá 1.350 tỷ euro.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/7: Đồng USD trở lại đà tăng Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/7: Đồng USD trở lại đà tăng

Sau chuỗi này dài đứng giá, tỷ giá USD đã tăng trở lại tại các ngân hàng thương mại trong nước sáng nay. Trong khi ...

Mỹ gửi nhầm 1,4 tỷ USD tiền hỗ trợ COVID-19 cho 1 triệu người chết Mỹ gửi nhầm 1,4 tỷ USD tiền hỗ trợ COVID-19 cho 1 triệu người chết

Bộ Tài chính và Sở thuế vụ (IRS) gửi nhầm 1,4 tỷ USD, bao gồm gần 1,1 triệu khoản thanh toán séc và tiền mặt đến những ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/6: USD trở lại đà tăng, NDT biến động nhẹ Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/6: USD trở lại đà tăng, NDT biến động nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/6, đồng USD tăng đồng loạt tại các ngân hàng thương mại trong nước còn đồng NDT biến động ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chau-au-se-co-them-750-ty-euro-de-phuc-hoi-kinh-te-113106.html

In bài viết