Trung Quốc cảnh báo Anh ở Biển Đông, tiếp tục "tố" Mỹ không có đạo đức

10:04 | 19/07/2020

Các quan chức ngoại giao của Trung Quốc đang liên tục đưa ra nhiều phát ngôn liên quan đến tình hình căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung. Trong đó, Trung Quốc nhắc nhở Mỹ nên tiết chế "cái tôi", song cũng cảnh báo Anh về các vấn đề trên Biển Đông.
Trung Quốc đồng ý sớm nối lại đàm phán COC Trung Quốc đồng ý sớm nối lại đàm phán COC
Tham gia HĐBA Liên Hiệp Quốc phản ánh vị thế ngày càng đi lên của Việt Nam Tham gia HĐBA Liên Hiệp Quốc phản ánh vị thế ngày càng đi lên của Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mới đây khẳng định với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng Mỹ đã "mất trí, mất đạo đức và sự tín nhiệm". Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi Moscow hợp tác với Bắc Kinh về những vấn đề quốc tế quan trọng, như đại dịch COVID-19 và an ninh khu vực.

Trung Quốc cảnh báo Anh ở Biển Đông, tiếp tục
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ nhắm vào Mỹ.

"Mỹ công khai theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết", nâng cái tôi, chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt lên mức tối đa. Đây không phải là điều một cường quốc nên làm. Mỹ đã dùng đến các biện pháp cực đoan và thậm chí tạo ra những điểm nóng và xung đột trong các mối quan hệ quốc tế, đã mất trí, đạo đức và sự tín nhiệm", ông Vương khẳng định.

Ông Vương còn khẳng định Mỹ đang đi theo hướng tâm lý Chiến tranh lạnh và cố tình khoét sâu đối lập ý thức hệ, vi phạm điểm mấu chốt và những chuẩn mực cơ bản trong các mối quan hệ luật pháp và bạn bè quốc tế. Cũng theo ông Vương, Washington đã không thực hiện đúng bổn phận của một cường quốc khi chối bỏ trách nhiệm và nỗ lực hủy hoại uy tín của những nước khác.

Những tuyên bố của Bộ trưởng Vương Nghị được đưa ra giữa lúc quan hệ Bắc Kinh-Washington tiếp tục xấu đi vì nhiều vấn đề, từ Hồng Kông và nguồn gốc Covid-19 đến biển Đông.

Ở một diễn biến khác, hôm 18/7, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã kêu gọi London dừng kế hoạch triển khai một tàu sân bay ở Thái Bình Dương. Ông Lưu cảnh báo động thái trên của Anh rất nguy hiểm, thể hiện sự gây hấn đối với Trung Quốc.

Trung Quốc cảnh báo Anh ở Biển Đông, tiếp tục
Tàu HMS Queen Elizabeth được Anh lên kế hoạch đưa tới Biển Đông.

Đại sứ cũng cho rằng Anh đang hợp sức với Mỹ đối phó Trung Quốc, đưa ra lời khuyên: "Khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm nay, họ không nên hợp tác với Mỹ đối phó Trung Quốc bằng việc triển khai quân sự. Tôi nghĩ Anh vẫn muốn đóng một vai trò quan trọng trên thế giới nhưng đó không phải cách".

Cảnh báo được ông Lưu đưa ra sau khi các nhà hoạch định quân sự London lên kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông. Con tàu trị giá 3,9 tỉ USD dự kiến được triển khai vào năm tới giữa những lo ngại về tự do hàng hải ở Biển Đông.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc phô diễn sức mạnh tại Biển Đông vượt xa ranh giới truyền thống. Trung Quốc nêu yêu sách phi lý với phần lớn diện tích khu vực Biển Đông, triển khai tên lửa cùng thiết bị gây nhiễu trên các đảo nhân tạo bồi đắp trái phép, gây khó khăn cho hoạt động của Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13/7 đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo, bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Washington khẳng định Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý nào cho yêu sách "đường chín đoạn", cho rằng thế giới quan kiểu ức hiếp của Trung Quốc sẽ không có chỗ trong thế kỷ 21.

Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đang xấu đi vì vấn đề Hong Kong và Huawei. Sau khi chịu sức ép từ Mỹ, Anh hôm 13/7 ra lệnh cấm Huawei tham gia phát triển mạng 5G ở nước này, bất chấp cảnh báo trả đũa từ Bắc Kinh. Phía Trung Quóc gọi động thái này là đáng thất vọng và sai lầm, dự đoán các công ty Anh sẽ mất hàng tỷ bảng đầu tư từ Trung Quốc.

Sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh ở Hong Kong cuối tháng 6, Anh gọi động thái này là vi phạm quyền tự trị của thành phố. London đã vạch ra lộ trình dễ dàng hơn để khoảng 3 triệu cư dân Hong Kong nhập tịch Anh.

Trung Quốc đồng ý sớm nối lại đàm phán COC Trung Quốc đồng ý sớm nối lại đàm phán COC

Đại diện Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với ASEAN sau gián đoạn do ...

Tham gia HĐBA Liên Hiệp Quốc phản ánh vị thế ngày càng đi lên của Việt Nam Tham gia HĐBA Liên Hiệp Quốc phản ánh vị thế ngày càng đi lên của Việt Nam

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về các ...

Lo tên lửa Mỹ Lo tên lửa Mỹ 'thọc sườn', Trung Quốc liên tục đe nẹt Nhật Bản

Trung Quốc gần đây liên tục hối thúc, thậm chí "đe nẹt" Nhật Bản nhằm gây sức ép để nước này phản đối thỏa thuận ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-canh-bao-anh-o-bien-dong-tiep-tuc-to-my-khong-co-dao-duc-112883.html

In bài viết