HAUFO đề ra 8 mục tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020

13:10 | 17/07/2020

Sáng ngày 17/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.    
HAUFO, Đại sứ quán Thái Lan chung tay làm đẹp Hồ Hoàn Kiếm HAUFO, Đại sứ quán Thái Lan chung tay làm đẹp Hồ Hoàn Kiếm
HAUFO phát huy vai trò là cầu nối mở rộng quan hệ giữa Hà Nội với các nước trên thế giới HAUFO phát huy vai trò là cầu nối mở rộng quan hệ giữa Hà Nội với các nước trên thế giới
haufo de ra 8 muc tieu trong tam trong 6 thang cuoi nam 2020
Hội nghị Sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của HUFO sáng 17/7.

Tham dự hội nghị, có: ông Thái Văn Long, Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban công tác địa phương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban chấp hành HAUFO; đại diện lãnh đạo, hội viên các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên HAUFO; đại diện các Ban của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cấn Việt Anh – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã trình bày Dự thảo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Về công tác 6 tháng đầu năm, HAUFO đã có tổng kết hoạt động của 6 tháng đầu năm trên các phương diện như về công tác tổ chức; công tác nghiên cứu phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân; hoạt động hòa bình, hữu nghị và hợp tác; hoạt động đoàn kết chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; hoạt động thông tin đối ngoại; hoạt động lễ tân đối ngoại. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, 18 Hội và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chỉ đạo của Liên hiệp, luôn chủ động có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng của mỗi Hội và tổ chức thành viên.

Trọng tâm 6 tháng cuối năm HAUFO xác định 8 mục tiêu:

Một là, tiếp tục tuyên truyền làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố, tiếp tục kêu gọi sự đồng lòng, tin tưởng của Nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế với Đảng, Chính phủ và Nhà nước Việt Nam, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Hai là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Tích cực thông tin tuyên truyền về năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ba là, căn cứ vào tình hình thực tế của Thủ đô, Ban Thường vụ Liên hiệp chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thống theo kế hoạch như: giải Quần vợt hữu nghị; cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội-Thành phố vì hòa bình”; Giải chạy báo HàNộimới mở rộng lần thứ 47; Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2020; Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ 12; tổ chức một Đoàn công tác nước ngoài khi điều kiện cho phép, một Đoàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân với các Liên hiệp địa phương; tiếp tục triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học...

haufo de ra 8 muc tieu trong tam trong 6 thang cuoi nam 2020
Ông Cấn Việt Anh – Phó Chủ tịch thường trực HAUFO báo cáo Dự thảo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Bốn là, tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 15 và Cụm thi đua khối Dân vận; Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp sơ kết và tổng kết hoạt động đối ngoại Nhân dân của Thủ đô năm 2020.

Năm là, kiện toàn Ban chấp hành Liên hiệp hữu nghị Hà Nội khóa X; tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Bungary thành phố Hà Nội.

Sáu là, vận động các Hội và tổ chức thành viên hưởng ứng phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động.

Bảy là, tiếp tục triển khai dự án phi chính phủ nước ngoài tại một số quận, huyện tại Hà Nội. Làm tốt vai trò cầu nối để vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ góp phần cải thiện đời sống văn hóa xã hội của các khu vực ngoại thành Hà Nội. Triển khai thủ tục theo quy định để tổ chức trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội do tổ chức Tzu Chí, Đài Loan trao tặng.

Tám là, tăng cường tuyên truyền về kết quả công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô trên trang thông tin điện tử và bản tin Hữu nghị và Hợp tác của Liên hiệp và trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Thủ đô. Xuất bản Bản tin “Hữu nghị và hợp tác” song ngữ định kỳ hàng tháng. Trên đây là kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị Sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 đại diện các Hội hữu nghị thành viên đã phát biểu các ý kiến tham luận.

haufo de ra 8 muc tieu trong tam trong 6 thang cuoi nam 2020
Ông Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP. Hà Nội trình bày tham luận tại hội nghị.

Ông Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP. Hà Nội cho biết: Hoạt động chính Hội trong 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả, với 327 hội viên Hội luôn chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để làm tốt, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Pháp. Chi hội hữu nghị Việt - Pháp UAVF đã phối hợp tổ chức lễ hội ẩm thực Dạo quanh nước Pháp lần thứ 2 ở phố đi bộ Hồ Gươm. Hội đã phát hành sổ tay thực hành giao tiếp tiếng Pháp chuyên ngành Y. Hội kêu gọi vận động tài trợ toàn bộ nguyên vật liệu làm nên Con đường UAVF 2020 trên vùng cao Hoàng Su Phì với tổng số tiền gần 40 triệu đồng....

Dự kiến 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Hội tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập trung vào các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên tiếng Pháp; tổ chức cuộc thi đặt lời bài hát của Đỗ Nhuận “Việt Nam quê hương tôi”; biên dịch và xuất bản tập “Truyện ngắn hay song ngữ Pháp – Việt”.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai – Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ thành phố Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động trực tuyến của Hội. 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo giãn cách xã hội, phòng chống COVID-19, Hội đã không thực hiện 1 số hoạt động theo kế hoạch. Do vậy, để duy trì việc rèn luyện ngôn ngữ, trao đổi thông tin, các chi hội đã tổ chức các buổi học tập, sinh hoạt của hội viên qua Zoom, Zalo & Messengers. Ban chấp hành, Ban thường vụ cũng thường xuyên họp, trao đổi thông tin qua mạng.

Hội vẫn vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào Quốc tế ngữ quốc tế, như phong trào thi đọc sách, được tổ chức 2 tháng 1 lần trên toàn thế giới; trao đổi, rèn luyện nâng cao ngôn ngữ với các nhà QTN quốc tế qua mạng, và đặc biệt, ngày 26/6 đã có 20 hội viên trong tổng số 40 người Việt Nam, tham dự Ngày hội Quốc tế ngữ châu Á – châu Đại Dương qua Zoom. Đoàn Việt Nam đã tham gia báo cáo về phong trào Quốc tế ngữ trong nước & tham dự diễn đàn thanh niên Quốc tế ngữ châu Á- châu Đại Dương. Hội cũng vận động hội viên tham dự Đại hội QTN toàn cầu qua mạng từ ngày 1-8/8.

Dự kiến Hội sẽ tổ chức các hoạt động liên quan đến Quốc tế ngữ vào chiều thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 18/7, tại 57 Trần Quốc Toản. Tại đây, sẽ có các lớp học cơ bản, thư viện, nhằm đáp ứng việc tìm hiểu về Quốc tế ngữ Esperanto, các hoạt động ngoại khóa dự kiến tổ chức 1 tháng 1 lần. Ngoài ra, vào tối chủ nhật hàng tuần, từ 8:00-9:00, bắt đầu từ 26/7, Hội cũng kết hợp với Hội QTN VN tổ chức lớp học QTN cơ bản qua Zoom dành cho những người bắt đầu học & đang quan tâm đến QTN do bà Jullianna (Hungary) giảng dạy, trợ giảng là giáo viên Việt Nam.

haufo de ra 8 muc tieu trong tam trong 6 thang cuoi nam 2020
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba kiến nghị một số hoạt động trong 6 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba kiến nghị một số hoạt động trong 6 tháng cuối năm. 2020 là năm kỷ niệm 60 năm 2 nước kỷ niệm quan hệ ngoại giao. Hội đã triển khai nhiều hoạt động, cựu du học sinh đã quyên góp gần 2 tỷ đồng tặng nhân dân Cuba, xuất bản 2 cuốn sách về tình hình Cuba hiện nay, viết nhiều bài về mối quan hệ hai nước, tổ chức chuyến thăm nước ngoài duy nhất của đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm sang Cuba do bà Trương Thị Mai làm trưởng đoàn… Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, Hội sẽ xúc tiến để việc triển khai xây dựng đoạn đường về hình ảnh Cuba tại con đường gốm sứ của thủ đô Hà Nội được thực hiện và sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi vẽ về mối quan hệ hai nước.

haufo de ra 8 muc tieu trong tam trong 6 thang cuoi nam 2020
Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch HAUFO phát biểu chỉ đạo.

Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của HAUFO đã đạt được nhiều kết quả và có đổi mới về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với chỉ đạo. Công tác tổ chức, phát triển lực lượng mới được hình thành, ví dụ như kiện toàn hội hữu nghị Việt – Anh; các hoạt động thăm, chúc mừng, gửi thư nhân sự kiện lớn của các nước được duy trì thường xuyên…

Theo bà Nguyễn Lan Hương, ngoài 8 nhiệm vụ trọng tâm, HAUFO cần phát huy để tiếp tục thực hiện muc tiêu chính trị 6 tháng cuối năm với chất lượng chính trị cao hơn, đồng đều hơn ở các Hội và tổ chức thành viên. Tiếp tục cuộc vận động vì người nghèo, các hoạt động chính sách, đẩy mạnh “uống nước nhớ nguồn” nhân 27/7; tiếp tục phát động chung tay phòng, chống COVID-19, thể hiện tinh thần sẻ chia, tặng thiết bị y tế và khẩu trang, chia sẻ kinh nghiệm cho bạn bè quốc tế; quan tâm đến 3 nội dung trong chuỗi hoạt động sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội gồm: cuộc thi viết về Hà Nội – thành phố vì hòa bình; thi vẽ tranh học sinh quốc tế; cuộc thi đạp xe hành trình hữu nghị; tiếp tục tham gia hoạt động truyền thống như Giải chạy Báo Hà Nội mới… Tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp vào việc xây dựng, kiện toàn văn kiện Đảng, đặc biệt quan tâm hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác ngoại giao của chính quyền…

haufo de ra 8 muc tieu trong tam trong 6 thang cuoi nam 2020
PGS. TS Thái Văn Long – Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, PGS. TS Thái Văn Long – Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ ở Biển Đông và suy ngẫm về đối sách của Việt Nam”. Bản tham luận đề cập đến mối quan hệ giữa 2 cường quốc Mỹ- Trung, từ đó khái quát cục diện ở Biển Đông và phân tích tác động đến công tác ngoại giao cũng như bảo vệ chủ quyền của Việt Nam hiện nay.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba: Tập trung vào 9 hoạt động lớn 6 tháng cuối năm Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba: Tập trung vào 9 hoạt động lớn 6 tháng cuối năm

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Hội) đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và ...

Liên hiệp hữu nghị Phú Thọ: Tăng cường quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, tỉnh kết nghĩa 6 tháng cuối năm 2020 Liên hiệp hữu nghị Phú Thọ: Tăng cường quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, tỉnh kết nghĩa 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 10/7/2020, tại TP Việt Trì, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đối ...

Liên đoàn Lao động Thanh Hóa: Những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2020 Liên đoàn Lao động Thanh Hóa: Những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2020

Những tháng đầu năm, thời tiết, dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thu nhập ...

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/haufo-de-ra-8-muc-tieu-trong-tam-trong-6-thang-cuoi-nam-2020-112719.html

In bài viết