Nghệ An tiếp nhận cách ly gần 150 người nhập cảnh từ Lào

09:33 | 09/07/2020

Mới đây, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 144 công dân từ Lào trong đó, có 12 người là công dân Việt Nam làm ăn sinh sống tại nước bạn Lào, 132 du học sinh Lào.
Nghệ An tiếp nhận cách ly 97 công dân nhập cảnh từ Lào Nghệ An tiếp nhận cách ly 97 công dân nhập cảnh từ Lào

Biên phòng Nghệ An nhập cảnh, cách ly 120 du học sinh Lào trở lại học tập Biên phòng Nghệ An nhập cảnh, cách ly 120 du học sinh Lào trở lại học tập

cong dan xuong xe duoc phun doc khu trung truoc luc vao khu cach ly tap trung anh baonghean
Công dân xuống xe được phun độc khử trùng trước lúc vào khu cách ly tập trung (Ảnh: Baonghean)

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An, tại khu cách ly Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương đã tiếp nhận 132 du học sinh Lào quay trở lại Việt Nam học tập và 12 người là công dân Việt Nam làm ăn, sinh sống tại nước bạn Lào.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp huyện chỉ đạo địa phương sở tại thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các công dân yên tâm ở lại cách ly đúng theo quy định.

Ban chỉ đạo đã đi kiểm tra, rà soát tại một lần cuối, nhằm đảm bảo tốt nhất việc nơi ăn, chốn ở, khi vực vệ sinh, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly. Việc tiếp nhận được thực hiện trình tự, bài bản, đúng quy trình từ khâu sát khuẩn, tiếp nhận giấy tờ, đo thân nhiệt đến bố trí phòng nghỉ và lấy mẫu xét nghiệm.

Đây là lần thứ 2 huyện Thanh Chương tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam để cách ly 14 ngày theo quy định.

Trước đó, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 97 người từ nước ngoài về khu cách ly y tế tập trung. Đa số là công dân Việt Nam từ Lào về nước và sinh viên người Lào học tập tại Việt Nam.

can bo trung tam y te huyen tan ky tien hanh phun thuoc sat khuan khi xe cho cong dan den khu cach ly anh truyenhinhnghean

Cán bộ trung tâm y tế huyện Tân Kỳ tiến hành phun thuốc sát khuẩn

khi xe chở công dân đến khu cách ly (Ảnh: Truyenhinhnghean)

Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 14/6 - ngày 7/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và các lực lượng chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cách ly y tế cho 936 sinh viên Lào qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn (Nghệ An).

Đây là các sinh viên người Lào đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam, về nước nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, nay trở lại trường. Các sinh viên này đều được nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, làm thủ tục khai báo y tế tại cửa khẩu.

Tuy số lượng người nhập cảnh đông, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các lực lượng y tế, hải quan, biên phòng tại cửa khẩu đã nhanh chóng thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra sức khỏe, khử trùng và bố trí xe đưa đón các sinh viên về các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh.

Nghệ An: Thêm 300 công dân hoàn thành cách ly trở về nhà Nghệ An: Thêm 300 công dân hoàn thành cách ly trở về nhà

Ngày 11/4, 300 công dân Nghệ An đủ điều kiện, hoàn thành thời gian cách ly y tế được trở về với gia đình.

Biên phòng Nghệ An tặng nhu yếu phẩm giúp lực lượng chức năng Lào chống COVID-19 Biên phòng Nghệ An tặng nhu yếu phẩm giúp lực lượng chức năng Lào chống COVID-19

Ngày 5/4, Đồn Biên phòng Mường Ải, bộ đội biên phòng Nghệ An tổ chức trao đổi, phối hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ...

Nghệ An và Ulyanovsk (Nga) xây dựng tượng đài Lenin tại thành phố Vinh Nghệ An và Ulyanovsk (Nga) xây dựng tượng đài Lenin tại thành phố Vinh

Dự án được xây dựng ở khu vực vườn hoa đầu đường Lenin (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) trên diện tích 3.040 m2, kinh ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nghe-an-tiep-nhan-cach-ly-gan-150-nguoi-nhap-canh-tu-lao-112046.html

In bài viết