Tin tức COVID-19 nóng nhất ngày 8/7: Số ca nhiễm trong 24h tại Mỹ tăng cao kỷ lục

14:50 | 08/07/2020

Mỹ đã phát hiện thêm 60.209 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong một ngày được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.
43 tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia phòng, chống COVID-19 43 tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia phòng, chống COVID-19
Hành khách nên làm thủ tục sớm trước 2 tiếng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất Hành khách nên làm thủ tục sớm trước 2 tiếng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất
3848 z ykex
Mỹ ghi nhận số lượng người nhiễm COVID-19 cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát. (Ảnh minh họa)

Tính đến 14h30 chiều ngày 8/7/2020, toàn thế giới có 11.957.477 ca nhiễm COVID-19, 6.904.004 bệnh nhân được chữa khỏi và 546.785 trương hợp tử vong.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã phát hiện thêm 60.209 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp trong 24 giờ qua.

Đây là mức cao nhất trong một ngày mà Mỹ ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Như vậy, đến nay, Mỹ có gần 3 triệu ca mắc COVID-19, cụ thể là 2.991.351 ca. Trong khi đó, số ca tử vong đang là 131.362 ca, tăng 1.114 ca trong 24 giờ qua.

Ai Cập đến nay ghi nhận hơn 77.200 ca nhiễm virus corona, với hơn 3.400 trường hợp tử vong. Nước này hiện đã nối lại các chuyến bay quốc tế từ ngày 1/7 sau hơn 3 tháng tạm ngừng hoạt động.

Các nước khác cũng ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Brazil (42.518) và Ấn Độ (23.135 ca); trong khi Brazil đứng đầu về số ca tử vong (với 1.185 người chết), tiếp theo là Ấn Độ (479 ca).

Tại Việt Nam, tính đến 14h30 phút chiều ngày 8/7/2020, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm mới, , ngoài ra có ba người khỏi bệnh, đạt mốc 83 ngày không lây nhiễm cộng đồng.

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 345 trên tổng số 369 bệnh nhân (chiếm 93,5% tổng số bệnh nhân), trong đó 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Mặc dù có phát hiện ca mắc mới nhưng đều từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Các chuyên gia nhận định nguy cơ dịch bệnh vẫn còn do tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang gia tăng. Chính phủ đã xác định việc vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian dài, có thể tính bằng năm.

Chiến lược chống COVID-19 hiệu quả giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Chiến lược chống COVID-19 hiệu quả giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi sau đại dịch

Mới đây, trang web của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đăng bài viết ghi nhận và đánh giá cao thành công của Việt ...

Thủ tướng: Quyết không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 Thủ tướng: Quyết không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối ...

Chú rể lây COVID-19 cho hơn 100 khách mời đám cưới Chú rể lây COVID-19 cho hơn 100 khách mời đám cưới

Chú rể 30 tuổi, sống tại Paliganj, bang Bihar, Ấn Độ vẫn tổ chức đám cưới dù đang sốt cao và tiêu chảy. Anh qua ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-covid-19-nong-nhat-ngay-87-so-ca-nhiem-trong-24h-tai-my-tang-cao-ky-luc-111997.html

In bài viết