Dự báo thời tiết ngày 5/7: Ngày cuối tuần đẹp trời, mưa lớn vào sáng sớm

05:05 | 05/07/2020

Dự báo thời tiết ngày 5/7 Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và giông nhiều nơi. Duy trì thời tiết mát mẻ trên phạm vi cả nước.
Dự báo thời tiết ngày 4/7: Tiếp tục mưa lớn ở nhiều tỉnh thành Dự báo thời tiết ngày 4/7: Tiếp tục mưa lớn ở nhiều tỉnh thành
Dự báo thời tiết ngày 3/7: Bắc Bộ mưa dông Dự báo thời tiết ngày 3/7: Bắc Bộ mưa dông

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, Hiện nay (5/7), vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m vẫn duy trì và tiếp tục gây mưa, mưa vừa và dông cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa to và mưa rất to.

3043 1558567773 du bao thoi tiet ngay 23 5
Dự báo thời tiết ngày 5/7: Ngày cuối tuần đẹp trời, mưa lớn vào sáng sớm

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m vẫn còn duy trì nên ngày và đêm nay (5/7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5/7 chi tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 5/7 khu vực Hà Nội

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 5/7 khu vực phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 5/7 khu vực phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ

Dự báo thời tiết ngày 5/7 khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Nam 34-37, có nơi trên 37 độ

Dự báo thời tiết ngày 5/7 khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía bắc 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía nam 31-34 độ

Dự báo thời tiết ngày 5/7 khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết ngày 5/7 khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 30/6: Hạ nhiệt trên cả 3 miền Dự báo thời tiết ngày 30/6: Hạ nhiệt trên cả 3 miền
Dự báo thời tiết ngày 29/6: Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao vượt ngưỡng Dự báo thời tiết ngày 29/6: Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao vượt ngưỡng
Dự báo thời tiết ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt, tối mưa dông Dự báo thời tiết ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt, tối mưa dông

Thạch Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-57-ngay-cuoi-tuan-dep-troi-mua-lon-vao-sang-som-111715.html

In bài viết