Chú rể lây COVID-19 cho hơn 100 khách mời đám cưới

07:17 | 03/07/2020

Chú rể 30 tuổi, sống tại Paliganj, bang Bihar, Ấn Độ vẫn tổ chức đám cưới dù đang sốt cao và tiêu chảy. Anh qua đời hai ngày sau buổi lễ, lây COVID-19 cho hơn 100 khách mời. 
Việt Nam sẽ thử nghiệm Vaccine phòng COVID-19 trên người vào năm 2021? Việt Nam sẽ thử nghiệm Vaccine phòng COVID-19 trên người vào năm 2021?
Cập nhật tin COVID-19 mới nhất: Mỹ bị loại khỏi danh sách Cập nhật tin COVID-19 mới nhất: Mỹ bị loại khỏi danh sách "các điểm đến an toàn"
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
5538 chu re
Đám cưới trở thành ổ lây nhiễm COVID-19 của khu vực (Ảnh: Shutterstock)

Trước thềm đám cưới, chàng kỹ sư phần mềm có các triệu chứng của COVID-19, gồm tiêu chảy và sốt cao, song gia đình anh phớt lờ các khuyến cáo của bộ y tế, ép chàng trai uống thuốc giảm đau và tiến hành đám cưới như dự định vào hôm 15/6, với hơn 360 khách mời tham dự.

Hai ngày sau lễ cưới, tình trạng chú rể nghiêm trọng hơn, anh tử vong trên đường tới bệnh viện, theo Hindustan Times. Gia đình ngay lập tức đưa anh đi hỏa táng mà không hề làm xét nghiệm COVID-19.

Những người họ hàng thân thiết của anh đều được làm xét nghiệm hôm 19/6 và được xác nhận dương tính với nCoV.

Giới chức thành phố Paliganj tiếp tục lập trạm xét nghiệm khách tham dự đám cưới, xác nhận thêm 86 người nhiễm virus, nâng tổng ca nhiễm liên quan tới đám cưới này vượt 100. Cô dâu không nằm trong số ca dương tính.

“Dù anh ấy nói cảm thấy không khỏe vào đêm trước ngày cưới và muốn hoãn đám cưới, hai bên gia đình nội ngoại vẫn quyết không dừng buổi lễ vì như vậy sẽ tổn thất rất nhiều tiền”, một người họ hàng chú rể chia sẻ với Indian Express.

Một người họ hàng khác cho hay trước khi sự việc xảy ra, không ai trong gia đình nghi ngờ chú rể nhiễm COVID-19.

“Vì khu vực xung quanh không một ai nhiễm COVID-19, nên chúng tôi đều rất thoải mái và chủ quan”, người này nói.

Song, khi lễ cưới diễn ra, chú rể sốt cao, nhiều họ hàng bắt đầu lo lắng, cầu nguyện “chú rể không nhiễm COVID-19”.

“Chú rể vẫn tiến hành tất cả các thủ tục trước lễ cưới sau khi uống thuốc hạ sốt”, người họ hàng bổ sung.

Quan chức cộng đồng Chiranjeev Pandey cho biết chính quyền đã phong tỏa một số khu vực ở Paliganj, Meetha Kuan và Khagari. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là ngăn chặn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm nCoV", Pandey nói.

Hiện, Ấn Độ đang là vùng dịch thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Brazil và Nga. Quốc gia này là vùng dịch lớn nhất Châu Á, với hơn 607,300 ca nhiễm và 17,873 người chết kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào tháng 1.

Trên thế giới, COVID-19 đã lây ra 213 quốc gia và vùng lãng thổ, khiến hơn 10,8 triệu người mắc, và gần 520.000 ca chết.

Trung Quốc muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN lên Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc muốn nâng cấp quan hệ với ASEAN lên Đối tác chiến lược toàn diện

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc vào năm 2021, Trung Quốc đề xuất nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung ...

Đại sứ quán Việt Nam trao tặng 3.500 khẩu trang cho Thành phố Washington Đại sứ quán Việt Nam trao tặng 3.500 khẩu trang cho Thành phố Washington

Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức lễ trao tặng 3.500 khẩu trang cho đại diện chính quyền Thành ...

Người nước ngoài nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đã xét nghiệm âm tính Người nước ngoài nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đã xét nghiệm âm tính

Sáng 2/7, Viện Pasteur TP.HCM đã có thông báo về việc thực hiện xét nghiệm cho người nước ngoài nghi nhiễm COVID-19, kết quả cho thấy ...

Lê Hằng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-re-lay-covid-19-cho-hon-100-khach-moi-dam-cuoi-111582.html

In bài viết