Tin tức COVID-19 ngày 1/7: Dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại ở Mỹ

09:55 | 01/07/2020

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại lây lan dữ dội tại Mỹ đã khiến nhiều tiểu bang phải ngừng kế hoạch mở cửa lại.
vaccine phong covid 19 do viet nam san xuat sap thu nghiem tren linh truong Vaccine phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất sắp thử nghiệm trên linh trưởng
covid 19 khien gan 8 trieu lao dong o viet nam mat viec hoac nghi luan phien COVID-19 khiến gần 8 triệu lao động ở Việt Nam mất việc hoặc nghỉ luân phiên
Tin tức COVID-19 ngày 1/7: Dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại ở Mỹ
Dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ đang bùng phát mạnh trở lại

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 10.563.025 ca, trong đó có 513.026 người thiệt mạng.

Các nước cũng ghi nhận 5.782.184 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 57.769 và 4.265.101 ca đang điều trị tích cực.

16 tiểu bang ở Mỹ ngừng kế hoạch mở cửa trở lại

Do làn sóng dịch bệnh bùng phát dữ dội trở lại, Ít nhất 16 tiểu bang ở Mỹ đã tạm ngừng các kế hoạch mở cửa lại trước làn sóng tăng mạnh các ca lây nhiễm mới và một số quan chức y tế cho rằng sự lây lan của virus SARS-CoV-2 sẽ rất khó để kiểm soát.

Trong khi đó, ít nhất 36 bang đang chứng kiến sự gia tăng mạnh ca lây nhiễm mới so với tuần trước. Có ít nhất 11 tiểu bang ghi nhận số ca tăng từ 50% trở lên.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ Anthony Fauci cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ có thể tăng gấp đôi lên đến 100.000 ca mỗi ngày nếu đà tăng đột biến hiện nay vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Rõ ràng hiện nay chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Tôi rất lo ngại bởi vì tình hình có thể trở nên rất tồi tệ" - bác sĩ Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, nói ngày 30/6.

Liên minh châu Âu công bố danh sách đi lại an toàn

Liên minh châu Âu (EU) đã loại Mỹ khỏi danh sách “các điểm đến an toàn” mà khối này cho phép đi tới từ ngày 1/7.

Hôm 30/6, liên minh gồm 27 thành viên này nhất trí phê chuẩn danh sách gồm 14 nước an toàn. Đó là Algeria, Australia, Canada, Grudia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia and Uruguay.

Việt Nam bước sang ngày thứ 76 không có ca nhiễm mới

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 76 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện cả nước có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.580 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (96 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (11.596 ca) và cách ly tại nhà, nơi lưu trú (888 ca). Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 4 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 5 ca.

Đến nay, Việt Nam có 355 ca nhiễm, trong đó 335 ca đã được chữa khỏi, còn 20 ca đang điều trị.

Dũng Nguyễn (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-covid-19-ngay-17-dich-benh-bung-phat-manh-tro-lai-o-my-111467.html

In bài viết