Bản tin COVID-19 ngày 30/6: Mỹ vẫn là điểm nóng với 41.341 ca mắc mới trong 24h

15:02 | 30/06/2020

Trong 24h qua, Mỹ phát hiện thêm 41.341 ca nhiễm bệnh và Hàn Quốc ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới.
tin tu c the gio i hom nay 306 trung quo c se thu nghie m vaccine covid 19 trong quan do i Tin tức thế giới hôm nay (30/6): Trung Quốc sẽ thử nghiệm vaccine Covid-19 trong quân đội
du kho khan do covid 19 vinamilk van dat muc tieu tang truong duong trong nam 2020 Dù khó khăn do COVID-19, Vinamilk vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020
4410 0958 covid2
Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 mới nhất. (Ảnh AFP)

Cập nhật mới nhất vào lúc 14h30 phút ngày 30/6/2020 cho thấy, cả thế giới có 10.413.558 nhiễm COVID-19, với 4.235.714 người hiện vẫn đang chữa trị, 5.669.594 trường hợp khỏi bệnh và số ca tử vong lên tới 508.250.

Trong 24 giờ qua, Mỹ phát hiện thêm 41.341 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 2.678.418 trường hợp, trong đó có 128.767 trường hợp tử vong. Hiện, Mỹ cũng ghi nhận 1.104.171 người mắc COVID-19 bình phục.

Trong bối cảnh đó, một số bang miền Tây và Nam như California, Texas và Florida đã phải tái áp đặt các hạn chế để phòng dịch.

Khu vực Mỹ Latinh vẫn là một điểm nóng trên thế giới khi chứng kiến số ca mắc căn bệnh viêm phổi cấp trong một tháng qua tăng hơn 3 lần lên khoảng 2,5 triệu người. Dịch bệnh đe dọa sức khỏe của người dân đồng thời làm lung lay nền tảng kinh tế xã hội tại khu vực vốn đã tồn tại những vấn đề đáng lo ngại từ nhiều năm nay.

Brazil với 1.368.195 ca mắc COVID-19 và 58.314 ca tử vong là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực và cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Các chuyên gia y tế lo ngại con số này trên thực tế còn cao hơn do năng lực xét nghiệm của nước này còn hạn chế.

Hàn Quốc trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 12.757 ca. Dù số ca mắc mới trong ngày ở mức dưới 50 người, nhưng số cụm lây nhiễm lẻ tẻ lại tăng lên, chủ yếu là liên quan đến các nhà thờ.

Hàn Quốc đang áp dụng cơ chế giãn cách xã hội cấp 1, theo đó số ca nhiễm mới theo ngày ở mức dưới 50 người, tức là có thể kiểm soát được tình hình theo hệ thống y tế hiện tại. Cấp độ 2 sẽ được áp dụng khi số ca nhiễm mới theo ngày ở mức hơn 50 người, nhưng dưới 100 người trong ngày thứ 14 liên tiếp. Cấp độ 3 là dịch bệnh bùng phát ở quy mô lớn, khi số ca nhiễm mới theo ngày ở mức trên 100 người.

Tại Việt Nam, ngày 30/6 là tròn 75 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm là 355, đang điều trị là 20 và có 335 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

319 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 30/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Tính đến 14h00 ngày 30/6, Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.877, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 82; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.958; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 837.

covid 19 khien gan 8 trieu lao dong o viet nam mat viec hoac nghi luan phien COVID-19 khiến gần 8 triệu lao động ở Việt Nam mất việc hoặc nghỉ luân phiên

Do đại dịch COVID-19, số người bị ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỉ trọng lớn nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh ...

linh bien phong cang minh giua nang nong lam nhiem vu phong chong dich covid 19 Lính Biên phòng căng mình giữa nắng nóng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Những ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên phạm vi cả nước, nhất là trên các tuyến biên giới. BĐBP vừa thực ...

anh huong covid 19 gdp nua dau 2020 thap ky luc Ảnh hưởng COVID-19, GDP nửa đầu 2020 thấp kỷ lục

Theo Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm chỉ đạt mức tăng trưởng 1,81%, thấp nhất 10 năm qua. ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-tin-covid-19-ngay-306-my-van-la-diem-nong-voi-41341-ca-mac-moi-trong-24h-111424.html

In bài viết