Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ là cầu nối để doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc

09:49 | 27/06/2020

Chiều ngày 26/6/2020, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do ngài Sushil Prasad - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.    
vinh phuc ton vinh 500 tap the giao vien va hoc sinh gioi dien hinh tien tien Vĩnh Phúc: Tôn vinh 500 tập thể, giáo viên và học sinh giỏi điển hình tiên tiến
vinh phuc cap nhat kien thuc cong tac doi ngoai nhan dan nam 2020 Vĩnh Phúc: Cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân năm 2020
0959mg 0054
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Tại buổi tiếp, ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời chia sẻ, hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 3 khu công nghiệp có nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển tốt, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đề nghị, ngài Sushil Prasad - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ là cầu nối để Chính phủ, doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; hỗ trợ thêm các suất học bổng trong các ngành, nghề mà người lao động tỉnh Vĩnh Phúc đang học tập, đào tạo ở Ấn Độ.

1216mg 0053
Ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (bên phải) tiếpNgài Sushil Prasad - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam (bên trái).

Ngài Sushil Prasad - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu mến, đón nhận nền văn hóa Ấn Độ thông qua sự yêu thích các bài hát, những bộ phim truyền hình và nhất là với môn thể thao Yoga; cảm ơn tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ đầu tư vào tỉnh.

Thời gian tới, Ấn Độ mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực với Việt Nam, trong đó, có tỉnh Vĩnh Phúc. Ngài Sushil Prasad sẽ đề xuất Chính phủ Ấn Độ giới thiệu một địa phương có nhiều nét tương đồng với tỉnh Vĩnh Phúc để xây dựng mối quan hệ hữu nghị, ký kết hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, là cầu nối để doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin và giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

vinh phuc ton vinh 500 tap the giao vien va hoc sinh gioi dien hinh tien tien Vĩnh Phúc: Tôn vinh 500 tập thể, giáo viên và học sinh giỏi điển hình tiên tiến

Ngày 25/6/2020, tại TP Vĩnh Yên, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh 500 tập thể, cá nhân giáo viên ...

vinh phuc cap nhat kien thuc cong tac doi ngoai nhan dan nam 2020 Vĩnh Phúc: Cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

Ngày 23/6/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về ...

vinh phuc giao luu huu nghi ky niem 70 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam bun ga ri Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bun-ga-ri

Ngày 8/6/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Bun-ga-ri ...

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-an-do-tai-viet-nam-se-la-cau-noi-de-doanh-nghiep-an-do-dau-tu-vao-tinh-vinh-phuc-111194.html

In bài viết