Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 25/6: CSGT bị chém trọng thương

07:20 | 26/06/2020

Tin tức pháp luật, tin an ninh hình sự nóng nhất hôm nay 25/6: Cảnh sát giao thông bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ, Lời khai của kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông... 
tin tuc phap luat nong nhat hom nay 256 csgt ga tinh nguoi vi pham Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 25/6: CSGT gạ tình người vi phạm
tin tuc phap luat nong nhat hom nay 246 lai phat hien tre so sinh bi bo trong bui cay Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 24/6: Lại phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ trong bụi cây

Lời khai “lạnh gáy” của kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông

1122 vu giet nguoi do be tong thay gi qua loi khai cua cac nghi pham1558247714
Hiện trường vị án mạng

Sáng 25-6, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bốn bị cáo bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (trú Tiền Giang), Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ ruột Hà) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (cùng trú TP.HCM).

Hai nạn nhân thiệt mạng là anh Trần Đức Linh và anh Trần Trí Thành.

Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho hay, tại tòa, bị cáo Hà (chủ mưu, cầm đầu) khai rành mạch quá trình dẫn đến cái chết của anh Linh và kế hoạch sát hại anh Thành.

Trong vụ án Thành vừa là đồng phạm vừa là nạn nhân bị sát hại

1115 7 be tong przj
Kẻ chủ mưu tại tòa

Trong quá trình xét hỏi Hà khẳng định với cơ quan điều tra không giết anh Linh, mà do anh này nhảy lầu tự tử do không chịu được khi đang “tịnh cốc”.

Hà cũng thừa nhận có tát anh Linh, nhưng đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Trong lúc đang bối rối, Hà có thấy anh Thành đánh anh Linh, nhưng lúc đó Hà không thể kiểm soát được.

Ngoài ra, Hà nghĩ rằng anh Linh chỉ chết lâm sàng nên Hà đã bảo quản xác ở nhiệt độ thấp hy vọng anh sẽ tỉnh lại.

Riêng nạn nhân Thành, Hà thừa nhận đã lên kế hoạch và phân công các thành viên còn lại chuẩn bị dụng cụ (bao tay quần áo cách điện, băng keo điện, súng bắn đạn bi, súng điện, dây điện…) để chích điện sát hại anh này.

Lý do mà Hà đưa ra là anh Thành có nhiều biểu hiện xấu (trộm cắp, thủ dâm, muốn quan hệ tình dục với các thành viên khác). Cạnh đó, Hà nghĩ anh Thành giống như một con quỷ dữ, nếu ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho xã hội.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, Hà lên phương án để giết bằng được anh Thành.

Chiều 15/3/2019, Hà cùng với Thảo và Huyên dùng dây siết cổ, rồi chích điện anh Thành đến chết.

Sau đó, các bị cáo để xác nạn nhân trong phòng rồi tiếp tục tu luyện. Đến khi xác chết bốc mùi ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, Hà chỉ đạo các thành niên mua bồn nhựa, cát, xi măng và các dụng cụ khác về để phi tang xác nạn nhân.

Lý giải về việc lên kế hoạch giết người, Hà nói do quá trình “tịnh cốc”, mọi người sức khỏe đều yếu, hơn nữa đều là phụ nữ. Nếu không chuẩn bị kỹ, anh Thành phản kháng sẽ gây nguy hiểm cho các thành viên.

Kết thúc phần xét hỏi, Hà chỉ chịu bồi thường cho gia đình nạn nhân Thành, còn gia đình nạn nhân Linh, bị cáo không giết nên không bồi thường.

Chồng tâm thần chém vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

1120 chong tam than chem vo xong uong thuoc diet co tu tu hinh anh0800706245
Căn nhà của hai vợ chồng anh B.V.C

Vào khoảng 10h30 trưa 24/6, người dân thôn An Cúc, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình chị .Th (SN 1992, ở thôn An Cúc). Ngay sau đó, chị Th. chạy ra ngoài với cổ tay có nhiều vết chém. Nạn nhân được đưa đến trạm y tế xã Kiến Quốc sơ cứu.

Cùng thời điểm trên, theo Công Lý, người dân phát hiện anh B.V.C (SN 1983, chồng chị Th.) nằm ở cổng sau khi uống thuốc diệt cỏ, trên tay vẫn cầm chiếc cốc nhựa. Ngay lập tức, mọi người đưa anh C. đến trạm y tế xã, sau đó cả 2 vợ chồng chị Th. được chuyển xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Cả hai vợ chồng đã kịp thời được cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được vỏ thuốc diệt cỏ; thu được con dao phay dài khoảng hơn 30cm được cho là hung khí của C. dùng để chém vào cổ tay vợ. Con dao này được C. vứt xuống ao trước cổng gia đình.

Qua tìm hiểu, vợ chồng chị Th. sinh được 2 người con gái. Năm 2007, C. bị bệnh tâm thần phân liệt có sổ theo dõi tại địa phương và thường xuyên phải sử dụng thuốc điều trị, C. hiện làm nghề thợ xây trong thôn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cảnh sát giao thông bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

1140 ac5f17daa99940c71988
Thượng úy Phan Quang Ngọc bị đối tượng cát tặc chém trọng thương

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường thủy tại địa phương đã bị chém trọng thương trong quá trình làm nhiệm vụ ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép trên sông Đáy, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 20/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện thuyền vỏ sắt do Vũ Văn Kha (sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) làm thuê cho đối tượng Nguyễn Văn Khâm (sinh năm 1954, ở xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đang khai thác cát trái phép.

Khi tổ công tác đang làm việc thì đối tượng Hoàng Văn Hậu (sinh năm 1978, trú ở xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) lên thuyền và dùng dao chém bị thương Thượng úy Phan Quang Ngọc, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy.

Sau đó, Hoàng Văn Hậu đã bỏ trốn và đang bị cơ quan Công an truy bắt, xử lý.

Xét xử người phụ nữ liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh

1118 anh bi cao huong 1593085900133812829117
Bị cáo Nguyễn Thị Thắm tại tòa

Sáng 25-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi, ngụ phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) 15 tháng tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, do có quen biết anh trai Thắm đang sinh sống ở Đức, anh Nguyễn Văn Hiệp đã nhờ Thắm đưa sang Đức để làm việc. Sau đó Thắm gọi điện cho anh trai và được anh trai cho số điện thoại của một người phụ nữ tên Hương (không xác định được địa chỉ cư trú) để được người này hướng dẫn. Anh Hiệp sau đó được đưa sang Đức bằng hình thức đi du lịch qua Liên bang Nga, chi phí 16.000 USD. Thắm thông báo cho anh Hiệp chi phí 16.500 USD và được anh Hiệp đồng ý và đưa giấy tờ cho Thắm để làm thủ tục xuất cảnh.

Ngày 7-5-2018, anh Hiệp ra Hà Nội, bay sang Nga. Khoảng 2 tuần sau, khi anh Hiệp xác nhận đã sang Đức, Thắm đến nhà bố mẹ anh Hiệp nhận 16.500 USD rồi chuyển tiền cho người của bà Hương, còn Thắm giữ lại 8 triệu đồng.

Sang Đức làm việc một thời gian, anh Hiệp sang Pháp để tiếp tục đến Anh. Ngày 23-10-2019, anh Hiệp được phát hiện tử vong trong thùng xe container tại hạt Essex, phía Đông Bắc London, Vương quốc Anh cùng 38 người khác.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5-11-2019, Thắm bị công an bắt giữ. Các đối tượng liên quan khác trong đường dây này cơ quan chức năng không xác định được cụ thể nên chưa thể xử lý.

Tại phiên tòa, Thắm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và cho biết, do muốn giúp bạn nên đã móc nối để anh Hiệp sang Đức trái phép, dù Thắm không có thẩm quyền hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

tin tuc phap luat trong ngay 226 nghi pham sat hai be gai 13 tuoi la ban choi cung nhom Tin tức pháp luật trong ngày 22/6: Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi là bạn chơi cùng nhóm
tin tuc phap luat trong ngay 206 bat trum mua ban than tu hinh ke tuoi xang dot vo con Tin tức pháp luật trong ngày 20/6: Bắt trùm mua bán thận, tử hình kẻ tưới xăng đốt vợ con
tin tuc phap luat hom nay clip trieu quan su than nhien cuoi noi khi bi bat Tin tức pháp luật hôm nay: Clip Triệu Quân Sự thản nhiên cười nói khi bị bắt

Thạch Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-nong-nhat-hom-nay-256-csgt-bi-chem-trong-thuong-111129.html

In bài viết