Giao lưu văn hóa Việt Nam- Tây Ban Nha qua sự kiện Ngày Tapas tại Hà Nội

11:09 | 23/06/2020

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Tapa Thế giới 18/6/2020, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha đã tổ chức sự kiện giao lưu ẩm thực – văn hóa có tên:”iEspana, te quiero” (Tôi yêu Tây Ban Nha) tại Hà Nội.
vinh phuc giao luu huu nghi ky niem 70 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam bun ga ri Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bun-ga-ri
ong pablo rafael gomez falcon duoc bo nhiem la lanh su danh du viet nam tai sevilla tay ban nha Ông Pablo Rafael Gomez Falcon được bổ nhiệm là lãnh sự danh dự Việt Nam tại Sevilla, Tây Ban Nha
viet nam tay ban nha trao doi ve hop tac trong boi canh dich covid 19 Việt Nam - Tây Ban Nha trao đổi về hợp tác trong bối cảnh dịch COVID-19
0439 a d
Không gian gian giao lưu văn hóa tràn ngập sắc màu ấn tượng.

Sự kiện này được Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam chọn tổ chức tại trụ sở của thương hiệu thời trang phong cách pha trộn Tây Ban Nha - Việt Nam có tên là Chula (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là vẻ đẹp độc đáo) để tạo cơ hội cho các đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu và quan tâm tới văn hóa Tây Ban Nha, đặc biệt là văn hóa ẩm thực Tây Ban Nha cùng trải nghiệm hương vị, sắc màu của quốc gia Địa Trung Hải.

Trong sự kiện có các hoạt động như: trình diễn thời trang phong cách pha trộn Tây Ban Nha-Việt Nam, nếm và trao giải nấu món ăn của Tây Ban Nha với các món Tapas; mini show thời trang với style kết hợp và giao thoa giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, đồng thời còn là buổi giao lưu trò chuyện chia sẻ giữa các khách mời.

0739 a3
Người dân Việt Nam và Tây Ban Nha đến giao lưu chia sẻ và kết bạn tại sự kiện, cùng nếm các hương vị đặc sản Tây Ban Nha và thưởng thức không gian giao thoa sắc màu văn hóa thời trang phọng cách Tây Ban Nha pha trộn với Việt Nam

Tại buổi khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha tại Việt Nam bà Mª Jesús Figa López-Palop cho biết: Tapa là món ăn đặc biệt tại Tây Ban Nha. Ngày 18/6 hàng năm được chọn là Ngày Tapas thế giới để quảng bá về hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa Tây Ban Nha. Món Tapas đơn giản chỉ gồm một món ăn nhẹ là thịt nguội kèm bánh mì nhưng ngày càng được phát triển thành món ăn đặc sắc gắn với người dân Tây Ban Nha và trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Tây Ban Nha.

1641 a1
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha tại Việt Nam khai mạc sự kiện và chia sẻ về Ngày Tapas thế giới.

Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha tại Việt Nam chia sẻ: Tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được làm việc tại Việt Nam. Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và bình thường hóa lại các hoạt động kinh tế, xã hội. Điều đó giúp cho tôi và các đồng nghiệp có điều kiện và cơ hội để giúp đỡ người dân trở lại quê hương Tây Ban Nha của mình. Sự kiện này mở ra các cơ hội giao lưu hợp tác và trao đổi, chia sẻ lẫn nhau cho người dân Việt Nam hiểu thêm về Tây Ban Nha cũng như ngược lại.

1749 a8
Đại sứ Maria Jesus Figa Lopez-Palop.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Tây Ban Nha Nguyễn Hải Anh cho biết: Sự kiện này là một cơ hội để người dân Việt Nam hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc và độc đáo của quốc gia bên cạnh Địa Trung Hải. Từ đó thêm yêu mến và mong muốn được khám phá nền văn hóa giàu có, phong phú này. Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới gây ra nhiều đau thương mất mát. Tây Ban Nha với nhiều nỗ lực đã ghi nhận các dấu hiệu tích cực khi từng bước kiểm soát và ngăn chặn được dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha vẫn quyết tâm tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa này, cho thấy hai bên luôn nỗ lực tăng cường và làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị thân thiết và phối hợp của nhân dân hai nước.

2028 a4
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Tây Ban Nha Nguyễn Hải Anh phát biểu tại sự kiện

Irena Reguilon – một thực tập viên trẻ tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tâm sự:

2155 a7
Irena Reguilon – một thực tập viên trẻ và xinh đẹp tại Đại sứ quán Tây Ban Nha cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn được đến và làm việc tại Việt Nam

"Tôi tự coi mình là một người dân bản địa. Tôi tự sắm cho mình một chiếc xe máy để có thể vi vu mọi ngóc ngách của Hà Nội. Hai người bạn mới của Irena tại đây là hai cô sinh viên đến từ khoa ngôn ngữ Tây Ban Nha của Đại học Hà Nội là Nguyễn Anh Thư và Đỗ Phương Linh. Hai cô gái trẻ đáng yêu này đã hưởng ứng lời mời tham gia cuộc thi nấu ăn của đại sứ quán Tây Ban Nha để tự tay mình làm các món ăn đặc sắc của Tây Ban Nha là món Ctoquetas de elote con queso và món Tapas de Aguacate con camarones salteados y huevos de cordoniz – có thể hiểu là các món khai vị dân dã mang đậm dấu ấn Tây Ban Nha.

3048 sv
Hai cô sinh viên khoa ngôn ngữ Tây Ban Nha Đỗ Phương Linh (phải) và Nguyễn Anh Thư (trái) đạt giải nhất và nhì làm món ăn Tây Ban Nha của đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức
dai su maria jesus figa lopez palop tay ban nha khong bao gio quen an tinh tu nhan dan viet nam Đại sứ Maria Jesus Figa Lopez-Palop: "Tây Ban Nha không bao giờ quên ân tình từ nhân dân Việt Nam"

Sáng 9/4, đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha và Hội hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha ...

hoa sy tay ban nha monica gonzalez galvez tim duoc cam hung sang tac tu canh sac viet nam Họa sỹ Tây Ban Nha Monica Gonzalez Galvez tìm được cảm hứng sáng tác từ cảnh sắc Việt Nam

Thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện của Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc và truyền cảm hứng cho nữ ...

viet nam se to chuc nhung ngay van hoa viet nam tai cong hoa lien bang duc Việt Nam sẽ tổ chức những ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, hai nước sẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại ...

Tarah Nguyen

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-van-hoa-viet-nam-tay-ban-nha-qua-su-kien-ngay-tapas-tai-ha-noi-110904.html

In bài viết