Công ty DOW Chemical Việt Nam trao tặng vật tư y tế trị giá hơn 100 triệu đồng cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 phòng, chống COVID-19

06:01 | 02/06/2020

Dự án trao tặng được thực hiện bởi Văn phòng Dự án của Tổ chức Trao đổi Nguồn lực Quốc tế (REI) tại Việt Nam thông qua sự kết nối của Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) với DOW Việt Nam. Đây là một chương trình ý nghĩa, với mong muốn hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng và chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch toàn cầu.
cong ty dow chemical viet nam trao tang vat tu y te tri gia hon 100 trieu dong cho benh vien nhiet doi trung uong 2 phong chong covid 19 Đại sứ nhà nước Qatar tại Việt Nam trao 100 triệu đồng quà tặng cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3, Hà Nội
cong ty dow chemical viet nam trao tang vat tu y te tri gia hon 100 trieu dong cho benh vien nhiet doi trung uong 2 phong chong covid 19 Việt Nam trao tặng vật tư y tế trị giá 420.000 USD hỗ trợ 8 nước phòng, chống COVID-19
cong ty dow chemical viet nam trao tang vat tu y te tri gia hon 100 trieu dong cho benh vien nhiet doi trung uong 2 phong chong covid 19

Công ty Dow Chemical Việt Nam trao tặng vật tư y tế trị giá hơn 100 triệu đồng cho

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 phòng, chống COVID-19.

Tham dự buổi lễ trao quà, về phía Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có Phó Giám đốc Bệnh viện, Tiến sỹ Lê Văn Dụng. Về phía đơn vị tài trợ-Công ty DOW Chemical Vietnam (gọi tắt là DOW) có Giám đốc đối ngoại, Tiến sỹ Nguyễn Hoài Sơn. Về phía Ban điều phối viện trợ nhân dân có Phó Trưởng ban PACCOM bà Hoàng An Duyên cùng các chuyên viên. Về phía tổ chức REI Việt Nam (gọi tắt là REI) có 2 tình nguyện viên thường trú tại Hà Nội: anh Chris Sayles và chị Alyssa Meyer cùng các nhân viên REI tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc đối ngoại Công ty DOW, ông Nguyễn Hoài Sơn cho biết: DOW Chemical Việt Nam là công ty chuyên sản xuất vật liệu khoa học và là công ty hóa chất có bề dày hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm qua. Công ty đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình đại dịch nội bộ các nhà máy của DOW đã có sự chuyển đổi một vài sản phẩm sang chế tạo vật liệu để sản xuất nước rửa tay. Hoạt động lần này được triển khai từ tháng 4 và thông qua sự phối hợp của REI cũng như PACCOM, sự kiện trao quà đã diễn ra theo đúng kế hoạch. DOW hy vọng món quà nhỏ góp phần giúp Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Bà Trần Phương Liên, Trưởng Văn phòng Dự án của Tổ chức Trao đổi Nguồn lực Quốc tế (REI) tại Việt Nam chia sẻ: Tổ chức REI Việt Nam chân thành cảm ơn ban điều phối viện trợ nhân dân PACCOM đã kết nối công ty DOW Chemical và tổ chức REI để cùng thực hiện chương trình từ thiện ý nghĩa này cho Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Tổ chức REI Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, trong suốt 27 năm qua chúng tôi đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo đặc biệt là PACCOM đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những chương trình hợp tác về y tế, giáo dục hiệu quả, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Về y tế, chúng tôi đã và đang hợp tác với 38 bệnh viện trong cả nước, hướng tới mục tiêu “an toàn cho người bệnh” thông qua việc trao đổi chuyên môn, chuyển giao công nghệ tiên tiến về khám, điều trị, phẫu thuật của Mỹ và thế giới cho các đồng nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh đó REI đã mời khoảng 100 bác sỹ, điều dưỡng sang Mỹ để đào tạo ngắn hạn, nâng cao trình độ chuyên môn...

Qua sự kiện này, REI mong muốn trong tương lai sẽ có những chương trình hợp tác y tế hữu ích với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đặc biệt chúng tôi mong trở thành địa chỉ tin cậy của công ty DOW để cùng đồng hành thực hiện các chương trình từ thiện tại Việt Nam, bà Trần Phương Liên nhấn mạnh thêm.

Tiếp nhận món quà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Tiến sỹ Lê Văn Dụng khẳng định: “ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trân trọng cảm ơn sự động viên, chung tay chia sẻ tình cảm và hỗ trợ vật chất của Công ty DOW Việt Nam và tổ chức REI”.

Dự kiến, ngày 5/6, DOW Việt Nam và REI sẽ tiếp tục chương trình trao tặng vật tư y tế bao gồm: 300 bộ bảo hộ y tế (mũ, quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang y tế, kính an toàn và giày) và 550 khẩu trang y tế 3M với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

cong ty dow chemical viet nam trao tang vat tu y te tri gia hon 100 trieu dong cho benh vien nhiet doi trung uong 2 phong chong covid 19 VG-CARE tặng 2000 khẩu trang cho Viện Y học Nhiệt đới (Đức) chống COVID-19

Mới đây trung tâm Nghiên cứu Y học Việt-Đức (VG-CARE) tại Hà Nội đã dành tặng 2000 khẩu trang 3M-N95 và 100 bộ quần áo ...

cong ty dow chemical viet nam trao tang vat tu y te tri gia hon 100 trieu dong cho benh vien nhiet doi trung uong 2 phong chong covid 19 WWO trao 53 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư và gia đình tại 2 Bệnh viện ở TP. Cần Thơ

Ngày 28/4, Tổ chức WWO phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ trao 53 triệu đồng hỗ trợ cho ...

cong ty dow chemical viet nam trao tang vat tu y te tri gia hon 100 trieu dong cho benh vien nhiet doi trung uong 2 phong chong covid 19 Bệnh Phụ sản Trung ương tặng 500 bộ bảo hộ cho Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp

Bệnh Phụ sản Trung ương vừa tặng 500 bộ bảo hộ chống dịch tiêu chuẩn, mỗi bộ bao gồm: bộ quần áo liền, khẩu trang, kính, ...

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-ty-dow-chemical-viet-nam-trao-tang-vat-tu-y-te-tri-gia-hon-100-trieu-dong-cho-benh-vien-nhiet-doi-trung-uong-2-phong-chong-covid-19-109623.html

In bài viết