Bệnh nhân phi công Anh chức năng thận khá hơn, có thêm hy vọng

07:38 | 01/06/2020

Bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đã ngưng lọc máu, chức năng thận khá hơn. Đây là ca bệnh Covid-19 nặng nhất ở nước ta hiện nay.
benh nhan phi cong anh chuc nang than kha hon co them hy vong Bệnh nhân 91 hồi phục kỳ diệu, rơi nước mắt khi được bác sĩ hỏi thăm
benh nhan phi cong anh chuc nang than kha hon co them hy vong Bệnh nhân 91 có phản xạ tốt hơn nhưng vẫn nhiễm trùng nặng ở phổi

Theo thông báo mới nhất của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia, bệnh nhân 91 - phi công người Anh hiện tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng (chi trên tăng 3/5, chi dưới 1/5), cơ hoành phải bắt đầu hoạt động yếu (lần hội chẩn 3 miền 4 ngày trước, cơ này bị liệt).

benh nhan phi cong anh chuc nang than kha hon co them hy vong
hân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy sẵn sóc bẹnh nhân 91- nam phi công người Anh.

Về phổi, oxy phổi của bệnh nhân cải thiện thêm, thông khí phổi chưa tăng nhiều có thể do cơ hô hấp còn yếu và do hội chứng cai thuốc an thần và opiod. Để duy trì oxy máu, lưu lượng máu ECMO hiện là 3,7 lít/phút nhưng đang giảm dần số oxy vào máy ECMO còn 2,5 lít/phút và nồng độ oxy vào máy còn 50%.

Về chức năng thận, bệnh nhân đã ngưng lọc máu từ 27/5, chức năng thận được nhận xét là khá hơn. Do bệnh nhân viêm phổi do chủng vi khuẩn khó điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đổi kháng sinh theo ý kiến từ cuộc hội chẩn 3 miền, đồng thời nuôi ăn qua đường tiêu hoá 30 ml/giờ và đường tĩnh mạch, vật lý trị liệu ngày 2 lần.

Bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, 43 tuổi là ca bệnh Covid-19 nặng nhất ở nước ta. Bệnh nhân nặng 100 kg, mắc hội chứng "bão cytokine" - hệ miễn dịch phản ứng thái quá, rối loạn đông máu, phổi có lúc đông đặc 90%. Đây cũng là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên liên quan ổ dịch Buddha Bar & Grill tại TP.HCM. Trong suốt quá trình điều trị bệnh, nam phi công Anh có những thời điểm "thập tử nhất sinh", phổi đông đặc hoàn toàn. Trong hơn 1 tuần gần đây, bệnh nhân đã có cải thiện được coi là kỳ tích và bắt đầu có hy vọng rõ rệt.

Tính đến sáng 1/6, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 328, trong đó 279 người khỏi bệnh. Trong số nhiễm, 188 ca nhập cảnh được cách ly ngay, số còn lại lây trong cộng đồng.

49 bệnh nhân điều trị tại 8 cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Bảy bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần một, 22 âm tính lần hai.

Hơn 7.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 23 người, tại cơ sở tập trung hơn 6.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Hiện, thế giới ghi nhận hơn 370.000 người chết trong số hơn 6,1 triệu ca nhiễm. Dịch diễn biến phức tạp ở Nam Mỹ. Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19.

benh nhan phi cong anh chuc nang than kha hon co them hy vong Tổng lãnh sự Anh cảm ơn Việt Nam đã nỗ lực cứu chữa bệnh nhân 91

Tổng lãnh sự Anh ở TP.HCM - ông Ian Gibbons MBE gửi thư tới Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn các đơn vị ...

benh nhan phi cong anh chuc nang than kha hon co them hy vong Bộ Y tế lên phương án chuyển bệnh nhân 91 về Anh nếu đủ sức khỏe

Bệnh nhân 91 đã âm tính virus corona trong 6 lần xét nghiệm. Bộ Y tế đang lên phương án chuyển bệnh nhân này về ...

benh nhan phi cong anh chuc nang than kha hon co them hy vong Bệnh nhân 91- phi công người Anh đã được điều trị hết virus corona

Bộ Y tế khẳng định bệnh nhân 91 đã được điều trị hết virus corona. Bệnh nhân đã được xét nghiệm Covid-19 5 lần trong 10 ...

Ánh Dương (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/benh-nhan-phi-cong-anh-chuc-nang-than-kha-hon-co-them-hy-vong-109581.html

In bài viết