Bệnh nhân ở TP HCM 2 lần dương tính Covid-19 sau khi xuất viện

16:31 | 30/05/2020

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo vừa có thêm một trường hợp dương tính lần 2 với SARS-CoV-2 sau 15 ngày xuất viện. 
benh nhan o tp hcm 2 lan duong tinh covid 19 sau khi xuat vien Anh: 40% nhân viên mắc Covid-19, bệnh viện thông báo ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới
benh nhan o tp hcm 2 lan duong tinh covid 19 sau khi xuat vien Bệnh nhân 19 từng 3 lần ngừng tim được công bố khỏi bệnh hôm nay 27/5

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho biết thành phố vừa có thêm một trường hợp dương tính lần 2 với SARS-CoV-2 sau 15 ngày xuất viện. Đó là bệnh nhân 224, nam, 39 tuổi, người Brazil; cư trú tại phường Thảo Điền, quận 2. Hiện bệnh nhân này được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

benh nhan o tp hcm 2 lan duong tinh covid 19 sau khi xuat vien
(Ảnh minh họa)

Theo cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM đến sáng 30/5 của Sở Y tế TP, hiện, 55 bệnh nhân đã xuất viện, 4 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP HCM) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM trong tình trạng tỉnh táo, khỏe nhiều, ăn uống tốt, không ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường. Ba bệnh nhân gồm 321, 322 và 326 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, sức khỏe ổn định.

Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày tại khu cách ly của thành phố là 502 trường hợp, tại cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 2 trường hợp. Số trường hợp hiện đang cách ly theo dõi tại nhà, nơi lưu trú là 35 trường hợp.

Mới đây, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã ký công văn khẩn đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người nước ngoài hoặc người Việt Nam từ nước ngoài trở về đến khám hoặc điều trị phải khai thác kỹ tiền sử nhập cảnh để đề phòng dịch bệnh Covid-19.

Theo Sở Y tế TP HCM, các cơ sở này phải làm rõ thời gian nhập cảnh (tính từ ngày đi khám) của người bệnh và giấy xác nhận đã hoàn tất thời gian cách ly theo quy định.

Nếu người bệnh đã nhập cảnh trên 14 ngày và xuất trình giấy xác nhận hoàn tất thời gian cách ly thì triển khai khám chữa bệnh như quy định. Trong trường hợp phát hiện người bệnh có thời gian nhập cảnh dưới 14 ngày và chưa được cách ly đúng quy định, các cơ sở phải đưa họ và người đi kèm vào phòng cách ly. Đồng thời, liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP tiến hànhquy trình cách ly.

Trong thời gian điều trị tại khu cách ly của bệnh viện, nếu người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp nghi do virus, cơ sở đó phải báo ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, đồng thời hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP hoặc các bệnh viện được Bộ Y tế phân công.

Nếu phát hiện người bệnh có những vấn đề khác liên quan an ninh như không có hộ chiếu, không có thị thực nhập cảnh theo quy định... thì bệnh viện chủ động liên lạc công an địa phương, báo cáo nhanh đến Thanh tra Sở Y tế để được hỗ trợ nghiệp vụ.

benh nhan o tp hcm 2 lan duong tinh covid 19 sau khi xuat vien TP.HCM yêu cầu quán "Buddha" thay đổi trước khi mở cửa trở lại

Theo yêu cầu của chính quyền TP.HCM, quán Bvddha (tên gọi cũ: Buddha) phải đổi tên hộ kinh doanh bằng tiếng Việt, không sử dụng tiếng ...

benh nhan o tp hcm 2 lan duong tinh covid 19 sau khi xuat vien Dịch COVID-19: Hơn 700 nghìn ca mắc mới, thế giới có gần 6 triệu ca bệnh

Tuần qua, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới có chiều hướng xấu đi khi số ca nhiễm mới tăng mạnh (hơn 710 nghìn ...

benh nhan o tp hcm 2 lan duong tinh covid 19 sau khi xuat vien Cộng đồng người Việt tại Đức tặng 6.250 khẩu trang giúp bang Baden-Wurmern chống COVID-19

Mới đây, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đã trao tặng 6.250 khẩu trang cho bang Baden-Wurmern. Số khẩu trang sẽ được ...

Ánh Dương (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/benh-nhan-o-tp-hcm-2-lan-duong-tinh-covid-19-sau-khi-xuat-vien-109506.html

In bài viết