Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài triển khai 6 nhiệm vụ cơ bản giai đoạn 2020 - 2021

11:42 | 30/05/2020

Ngày 30/5/2020, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2020 - 2021. Hội nghị đã đưa ra 6 nhiệm vụ cơ bản để triển khai trong thời gian tới.
alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021 Bà con người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp quý báu, thiết thực về công tác chống dịch COVID-19

Đó là những nhận định được trích từ lá thư của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt ...

alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021 Người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng việc trở về nước

Đại diện Bộ Giao thông vận tải khuyến cáo, người Việt Nam ở nước ngoài nên cân nhắc kỹ lưỡng việc trở về nước. Do ...

Tham dự Hội nghị có: ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài; ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh và đông đảo đại diện Hội người Việt Nam ở nước ngoài các tỉnh, thành phố trong cả nước.

alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021
Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phú Bình chia sẻ thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác với người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt là công tác Hội ALOV trong 2 năm 2020 và 2021. Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, hiện Việt Nam có khoảng 5,4 triệu kiều bào đang phân bố ở trên 100 quốc gia.

Đại sứ Phú Bình nhấn mạnh: Lượng kiều hối tăng mạnh trong hơn 10 năm qua, mỗi năm tăng 12 - 15%, năm 2019 đã đạt 16,5 tỷ USD, cao hơn số vốn đầu tư được giải ngân mỗi năm. Tổng kiều hối từ trước tới nay đạt 112 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong 10 nước có lượng kiều hối cao nhất thế giới. Đặc biệt, nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài đang có sự trẻ hóa mạnh mẽ do số lượng du học sinh tăng nhanh nên xu hướng gắn bó và chọn Việt Nam là nơi khởi nghiệp khá mạnh.

alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021
Hội nghị thu hút đông đảo các đại diện Hội người Việt Nam ở nước ngoài các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

"Tình hình, bối cảnh hiện nay đang diễn ra có cả nhân tố thuận lợi và bất lợi. Những thành tựu của công cuộc phát triển đất nước, của sự nghiệp hội nhập quốc tế, sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng người Việt trên thế giới, những thành công vừa đẩy lùi dịch bệnh mới đây là niềm tự hào của người Việt cả trong và ngoại nước, đang mang lại những cơ hội lớn cho công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, những thách thức phi truyền thống, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 và tình hình biến đổi khí hậu hiện nay đặt chúng ta trước những tính toán mới, phải tìm lỗi đi mới, tận dụng được lợi thế và hạn chế những tác động tiêu cực", Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho biết thêm.

alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (áo đen) bắt tay chào mừng một đại biểu đến từ Hòa Bình.

Theo phương hướng được đề ra tại Hội nghị, ALOV sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ cơ bản:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai và thực hiện nội dung tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết cuat Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua các chương trình hoạt động cụ thể mình, Hội góp phần từng bước tạo ra sự hiểu biết, yên tâm, tin tưởng của người Việt Nam ở nước ngoài đối với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Hội sẽ tăng cường các cuộc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức kiều bào, tận dụng từng cơ hội để thông báo tình hình trong nước tới kiều bào.

Thứ hai: Tăng cường, củng cố vai trò cầu nối của Hội giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào trong nước không chỉ về mặt tình cảm mà còn góp phần thúc đẩy việc làm ăn, đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao...

Thứ ba: Triển khai các kế hoạch hoạt động trọng điểm của Hội trong thời gian tới như: Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu; Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Dự án Bảo tồn, cải tạo cầu Long Biên...

alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021
Trước Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề quan tâm tại vườn Minh Trân.

Thứ tư: Củng cố và xây dựng tổ chức Hội.

Thứ năm: Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài, tranh thủ sự hướng dẫn và chỉ đạo của Mặt trận, kiến nghị Ủy ban TƯMT chỉ đạo các tổ chức Mặt trận ở địa phương quan tâm hỗ trợ, lập và phát huy vai trò của mạng lưới ALOV tại các địa phương.

Thứ sáu: Tìm kiếm các biện pháp, giải pháp tích cực và hợp pháp để tạo ra nguồn kinh phí tối thiểu, đảm bảo duy trì và phát triển các chương trình công tác của Hội. Năm 2020 và những năm tiếp theo, Hội sẽ chủ động xây dựng một số dự án, đề án, phối hợp với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước thực hiện, trong khuôn khổ Điều lệ Hội cho phép và trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho bà con đầu tư, buôn bán, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, địa phương trong nước; thúc đẩy, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tìm đầu ra cho các sản phẩm trong nước, nhất là nông thủy sản, hàng thủ công nghiệp Việt Nam ra các thị trường nước ngoài.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã diễn ra nhiều tham luận về các dự án cụ thể.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng của dân tộc Việt Nam. Bộ phận này đang tăng lên nhanh chóng với trên 5 triệu người. Bộ phận này hội nhập tốt với đất nước sở tại; đã và đang phát huy vai trò của mình. Hiện nay, thế hệ trẻ, sinh viên ra nước ngoài học tập gia tăng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cho dù ở lại hay trở về quê hương.

Ông Đặng Minh Khôi mong muốn, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, quảng bá đến người Việt Nam ở nước ngoài cần được đẩy mạnh hơn nữa. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cần được tồn tại, phát triển với việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức. Đặc biệt, mạng lưới những tri thức Việt Nam ở nước ngoài cần được xây dựng, kết nối sâu, rộng hơn, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021 Phát huy vai trò của truyền thông trong thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn hậu COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần tập trung truyền thông để chứng minh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với nhà ...

alov trien khai 6 nhiem vu co ban giai doan 2020 2021 Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao hơn 200 triệu cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) Lương Thanh Nghị ...

Phạm Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-lien-lac-voi-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trien-khai-6-nhiem-vu-co-ban-giai-doan-2020-2021-109481.html

In bài viết