Dịch COVID-19: Hơn 700 nghìn ca mắc mới, thế giới có gần 6 triệu ca bệnh

07:53 | 30/05/2020

Tuần qua, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới có chiều hướng xấu đi khi số ca nhiễm mới tăng mạnh (hơn 710 nghìn trường hợp). Tính đến lúc này, đã có gần 6 triệu ca bệnh được ghi nhận trên thế giới.
dich covid 19 hon 700 nghin ca mac moi the gioi co gan 6 trieu ca benh Đang cách ly COVID-19, một phụ nữ tử vong do mắc sốt rét
dich covid 19 hon 700 nghin ca mac moi the gioi co gan 6 trieu ca benh Bệnh nhân 91 có phản xạ tốt hơn nhưng vẫn nhiễm trùng nặng ở phổi

Cụ thể, trong 7 ngày (23-29/5), thế giới ghi nhận thêm 710.411 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhiễm mới vượt mức trung bình của các tuần trước, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh từ 5.190.496 lên 5.900.907 trường hợp.

Số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới cũng tăng thêm 27.376 ca, từ 334.173 lên 361.549 người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch với 1.768.461 trường hợp mắc bệnh và cũng là nước duy nhất có số người tử vong vượt quá 100.000 (103.330 người, ghi nhận hôm 29/5).

Trong khi đó, Brazil đã vượt Nga về số ca nhiễm bệnh, xếp vị trí thứ 2 sau Mỹ. Tiếp đó là Tây Ban Nha, Anh, Italy, Pháp, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.

Brazil hiện đã trở thành điểm nóng lớn nhất thế giới về số ca nhiễm virus mới. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 29.526 ca COVID-19, nâng tổng số lên 468.338 ca nhiễm, với 1.180 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 27.944.

dich covid 19 hon 700 nghin ca mac moi the gioi co gan 6 trieu ca benh
Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới nhà tang lễ ở Manila, Philippines (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, ngoại trừ Anh, nhiều nước châu Âu dù vẫn trong top 10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới, song đã ghi nhận số ca tử vong giảm mạnh: Tây Ban Nha (2), Italy (87), Pháp (52), Đức (24).

Dấu hiệu tích cực này là một phần căn cứ để các nước châu Âu tiến tới dỡ bỏ các biện pháp phong toả, dần mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại châu Á, Hàn Quốc hôm 29/5 đã phải đóng cửa hơn 500 trường học sau vài ngày mở lại vì số ca lây nhiễm gia tăng tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Đồng thời, số lượng học sinh quay trở lại trường ở khu vực Seoul cũng bị hạn chế.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngày 29/5, Philippines bất ngờ chứng kiến số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tăng cao nhất khu vực, với 1.046 người và 21 ca tử vong. Như vậy tổng số ca COVID-19 tại nước này hiện là 16.634, trong đó có 942 ca tử vong.

dich covid 19 hon 700 nghin ca mac moi the gioi co gan 6 trieu ca benh Bạc Liêu: Kỷ luật 3 công an trong vụ người bán hàng rong vào khu cách ly COVID-19

Công an Bạc Liêu vừa quyết định kỷ luật 3 cán bộ có liên quan đến vụ người bán hàng rong vào khu cách ly ...

dich covid 19 hon 700 nghin ca mac moi the gioi co gan 6 trieu ca benh Chuyên gia Nga dự báo bất ngờ về khả năng tái bùng phát dịch COVID-19

Theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Vaccine và Huyết thanh Mechnikov (Nga), ông Nikolay Filatov, dịch COVID-19 sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn vào những ...

dich covid 19 hon 700 nghin ca mac moi the gioi co gan 6 trieu ca benh Vì dịch COVID-19, giải U20 thế giới 2021 có thể cấm khán giả

Do những lo ngại về đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), nước chủ nhà Indonesia đang tính đến phương án cấm khán giả tại ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-hon-700-nghin-ca-mac-moi-the-gioi-co-gan-6-trieu-ca-benh-109479.html

In bài viết