Việt Nam-Myanmar sẽ thực hiện các hoạt động hữu nghị sáng tạo và hiệu quả hơn, đưa quan hệ hợp tác hợp tác lên tầm cao mới

06:57 | 30/05/2020

Mới đây, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga gửi điện mừng tới Đại sứ Myanmar tại Việt Nam và tất cả bạn bè Myanmar nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (28/05/1975 - 28/05/2020).
viet nam myanmar se thuc hien cac hoat dong huu nghi sang tao va hieu qua hon dua quan he hop tac hop tac len tam cao moi VUFO, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao đổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
viet nam myanmar se thuc hien cac hoat dong huu nghi sang tao va hieu qua hon dua quan he hop tac hop tac len tam cao moi UNESCO muốn VUFO cùng tham gia Dự án "Vinh danh những anh hùng thầm lặng"
viet nam myanmar se thuc hien cac hoat dong huu nghi sang tao va hieu qua hon dua quan he hop tac hop tac len tam cao moi
Việt Nam-Myanmar kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (28/05/1975 - 28/05/2020) (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa liên bang Myanmar (28/5/1975-28/5/2020), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư mừng tới Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh trong 45 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar đã ghi nhận những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Tình bạn, sự hiểu biết lẫn nhau và sự tin tưởng chính trị của hai nước đã được tăng cường bằng cách trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và các cuộc họp cấp cao, sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế và đầu tư và sự phối hợp chặt chẽ trong ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế khác.

Trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với đại dịch do COVID-19, bà Nguyễn Phương Nga tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đoàn kết, sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar sẽ không bị đại dịch này làm ảnh hưởng.

Chủ tịch VUFO nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam và các tổ chức hữu nghị của hai nước để thực hiện các hoạt động hữu nghị sáng tạo và hiệu quả hơn. Bà Phương Nga kỳ vọng, quan hệ Việt Nam-Myanmar sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam-Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Ngay sau khi hai nước giành độc lập, đích thân hai lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San đã quan tâm thiết lập và vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trải qua hơn bốn thập kỷ với bao thăng trầm lịch sử, quan hệ Việt Nam-Myanmar luôn gắn bó, thủy chung và ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất; một trong những mốc son là việc thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện năm 2017. Ngày nay, Việt Nam và Myanmar là các đối tác bình đẳng, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới khát vọng chung là đất nước phát triển, dân tộc phồn vinh, khu vực và thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; đồng thời là những người bạn chân thành, chia sẻ ngọt bùi, thấu hiểu và sát cánh bên nhau.

viet nam myanmar se thuc hien cac hoat dong huu nghi sang tao va hieu qua hon dua quan he hop tac hop tac len tam cao moi Chủ tịch VUFO gửi lời chúc sức khoẻ, thành công, hạnh phúc nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia vào trung tuần tháng 4, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu ...

viet nam myanmar se thuc hien cac hoat dong huu nghi sang tao va hieu qua hon dua quan he hop tac hop tac len tam cao moi VUFO trao 30 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Sáng ngày 6/4, tại Hà Nội, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao 30 triệu ...

viet nam myanmar se thuc hien cac hoat dong huu nghi sang tao va hieu qua hon dua quan he hop tac hop tac len tam cao moi Đại sứ Umeda Kunio - Người bạn quý của Việt Nam

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga về Đại sứ Nhật Bản tại ...

Thời Đại

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-myanmar-se-thuc-hien-cac-hoat-dong-huu-nghi-sang-tao-va-hieu-qua-hon-dua-quan-he-hop-tac-hop-tac-len-tam-cao-moi-109467.html

In bài viết