Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội: Không tổ chức phiên chất vấn

06:25 | 20/05/2020

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 sáng nay khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 19 ngày. Nội dung chính của kỳ họp thứ 9 sẽ quyết định một số nhân sự và xem xét, thông qua một số dự án luật.
ky hop thu 9 cua quoc hoi khong to chuc phien chat van Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ với bà Nguyễn Thanh Hải
ky hop thu 9 cua quoc hoi khong to chuc phien chat van Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội: kỳ họp thể hiện sự đoàn kết dân tộc
ky hop thu 9 cua quoc hoi khong to chuc phien chat van
(Ảnh: Minh Quang/Vietnamnet)

Theo chương trình dự kiến, sáng nay (20/5) sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH sẽ nghe Thủ tướng trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung về tình hình phòng,chống dịch Covid-19, đánh giá tác động của đại dịch đến phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp theo, QH nghe báo cáo thẩm tra về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8...

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác. Trong đó có nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và các nghị quyết liên quan; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

QH cũng sẽ xem xét việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; xem xét, quyết định việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với 8 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông...

Dự kiến, cuối giờ chiều ngày 10/6, UB Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. UB Thường vụ trình QH miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

QH sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ QH Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín vào ngày 11/6.

Ngoài ra, QH sẽ không tổ chức phiên chất vấn; quyền chất vấn của các ĐBQH vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản; các bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ trả lời theo quy định.

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-hop-thu-9-cua-quoc-hoi-khong-to-chuc-phien-chat-van-108745.html

In bài viết