Trung Quốc:

Màu da của bác sĩ nhiễm Covid-19 đã trở lại bình thường

13:51 | 15/05/2020

Bác sĩ Yi Fan, người từng bị đổi màu da do dương tính với Covid-19 đã được đội ngũ y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Nhật - Trung cho sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng Polymyxin B và cam kết sắc tố da của ông sẽ dần dần bình phục trở lại. 
mau da cua bac si nhiem covid 19 da tro lai binh thuong Mẫu nhí 5 tuổi qua đời vì ung thư máu
mau da cua bac si nhiem covid 19 da tro lai binh thuong Hai bác sĩ Vũ Hán chuyển màu da nâu sau thời gian chống chọi Covid-19

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin trước đó, bác sĩ Yi Fan và đồng nghiệp là Hu Weifeng (đều 42 tuổi) nhiễm Covid-19 vào ngày 18/1 trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Cả hai người đều lâm vào tình trạng nguy kịch, được đưa đến Bệnh viện Phổi Vũ Hán và cuối cùng là Bệnh viện Hữu nghị Nhật - Trung tại Vũ Hán và xảy ra trạng thái đổi màu da, từ trắng sang nâu.

Mới đây, theo cập nhật của trang Sina, trong cuộc họp tại Bắc Kinh, Phó giám đốc khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Nhật - Trung, ông Duan Jun đã thông báo về tình trạng của bác sĩ Yi Fan. Ông đã khỏi bệnh, hồi phục và được xuất viện. Màu da của nam bác sĩ cũng dần dần trở lại màu da như trước khi mắc bệnh.

Đội ngũ y tế tại đây đã cho ông Yi Fan sử dụng Polymyxin B - loại kháng sinh dự phòng có thể gây nám và sạm da vì bác sĩ này bị nhiễm trùng quá nặng. Tuy nhiên, đại diện cho đội ngũ này, ông Duan Jun khẳng định màu da sẽ từ từ được phục hồi. Hiện nay, bác sĩ Yi Fan đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, và da của ông gần như đã quay lại màu trắng ban đầu.

mau da cua bac si nhiem covid 19 da tro lai binh thuong
Màu da của bác sĩ Yi Fan đã trở lại trạng thái bình thường (ảnh trái, hôm 9/5) so với tình trạng đổi màu da trước đó (ảnh phải, hôm 6/4). Ảnh: Sina

Được biết, bác sĩ Yi Fan đã điều trị trong 39 ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Nhật - Trung bằng phương pháp ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể). Người đồng nghiệp Hu Weifeng lâm vào tình trạng nghiêm trọng hơn khi nằm liệt giường suốt 99 ngày và sức khỏe tổng thể rất yếu. Sau hai tháng điều trị, tuy tình hình của hai người có vẻ khá hơn nhưng việc màu da của họ bất ngờ bị chuyển đổi khiến nhiều người quan ngại, hoang mang.

Truyền thông nước này cũng đưa tin rằng cả hai bác sĩ trên đều là đồng nghiệp của cố bác sĩ Lý Văn Lượng - người hùng đầu tiên lên tiếng cảnh báo về virus Corona chủng mới gây dịch viêm phổi Covid-19.

Hiện tại, bác sĩ Yi Fan đã được xuất viện nhưng người đồng nghiệp Hu Weifeng vẫn đang ở lại để tiếp tục điều trị thêm.

mau da cua bac si nhiem covid 19 da tro lai binh thuong Trung Quốc: 27 học sinh, giáo viên nhiễm Covid-19 sau thời gian trở lại trường

27 học sinh, giáo viên ở Thâm Quyến, Trung Quốc được xác định dương tính Covid-19. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại trong ...

mau da cua bac si nhiem covid 19 da tro lai binh thuong Người Việt ở Moskva tài trợ nhiều suất ăn giúp các bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19

Trong bối cảnh các nhà hàng và quán cà phê ở Moskva đang trên bờ vực phá sản, một số nhà hàng vẫn quyết định ...

mau da cua bac si nhiem covid 19 da tro lai binh thuong Gần 900 binh sĩ Nga nhiễm COVID-19, có người phải thở máy

Theo báo cáo về tình hình dịch COVID-19 trong lực lượng vũ trang Nga, đã có 874 binh sĩ nước này dương tính với virus ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mau-da-cua-bac-si-nhiem-covid-19-da-tro-lai-binh-thuong-108403.html

In bài viết