VG-CARE tặng 2000 khẩu trang cho Viện Y học Nhiệt đới (Đức) chống COVID-19

08:09 | 13/05/2020

Mới đây trung tâm Nghiên cứu Y học Việt-Đức (VG-CARE) tại Hà Nội đã dành tặng 2000 khẩu trang 3M-N95 và 100 bộ quần áo bảo hộ y tế cho Viện Y học Nhiệt đới, Đại học Tổng hợp Tübingen, Đức chống COVID-19.    
vg care tang 2000 khau trang cho vien y hoc nhiet doi dai hoc tong hop t bingen duc chong covid 19 Hội hữu nghị Việt - Bỉ tặng 30.000 khẩu trang y tế giúp nước bạn chống COVID-19
vg care tang 2000 khau trang cho vien y hoc nhiet doi dai hoc tong hop t bingen duc chong covid 19 Chính phủ Việt Nam trao 140.000 khẩu trang y tế giúp Nhật Bản chống COVID-19
vg care tang 2000 khau trang cho vien y hoc nhiet doi dai hoc tong hop t bingen duc chong covid 19
Các thành viên VG-CARE (Ảnh: VG-CARE, Hà Nội)

Trước tình hình đại dịch do COVID-19 diễn biến phức tạp, Đức và Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động hợp tác trong cuộc chiến với đại dịch toàn cầu. Trung tâm nghiên cứu Y học Việt-Đức (VG-CARE) đã hỗ trợ Viện Y học Nhiệt đới của Đại học Tổng hợp Tübingen (UKT) bằng việc dành tặng 2.000 khẩu trang y tế 3M-N95 và 100 bộ quần áo phòng hộ y tế. Số quà viện trợ là những trang bị y tế rất cần thiết cho hoạt động chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện hiện nay.

vg care tang 2000 khau trang cho vien y hoc nhiet doi dai hoc tong hop t bingen duc chong covid 19
Viện Y học nhiệt đới Tübingen đã tiếp nhận số trang bị y tế này ngày 11/5 (Ảnh: Viện Y học nhiệt đới Tübingen)

Trước đó, VG-CARE đã tài trợ 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 của các trường Đại học Tổng hợp Tübingen, Hamburg và Stuttgart.

Sự hỗ trợ này là minh chứng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các bác sĩ và nhà khoa học Tübingen với PGS.TS. Lê Hữu Song-giám đốc người Việt Nam của VG-CARE, cựu học viên của chương trình trao đổi hàn lâm DAAD và các đồng nghiệp của ông ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và cơ quan DAAD tại Hà Nội đã nhanh chóng hỗ trợ quá trình thực hiện dự án này.

VG-CARE được coi là diễn đàn chung cho các nghiên cứu lâm sàng của các viện nghiên cứu Việt Nam và Đức cũng như các cơ sở nghiên cứu quốc tế. Với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang, trường Đại học tổng hợp Tuebingen, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu.
vg care tang 2000 khau trang cho vien y hoc nhiet doi dai hoc tong hop t bingen duc chong covid 19 Cựu du học sinh Đức ủng hộ 5.000 khẩu trang giúp Đức chống COVID-19

Sáng ngày 7/5, đại diện cựu du học sinh Đức đã trao số quà gồm 5.000 khẩu trang N95 tới Đại sứ quán Đức để ...

vg care tang 2000 khau trang cho vien y hoc nhiet doi dai hoc tong hop t bingen duc chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức trao 80.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19

Sáng ngày 6/5, tại Hà Nội, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Đức đã trao 80.000 khẩu trang y tế vải kháng khuẩn, chống giọt ...

vg care tang 2000 khau trang cho vien y hoc nhiet doi dai hoc tong hop t bingen duc chong covid 19 Yên Bái tặng 50.000 khẩu trang cho tỉnh Val de Marne, Pháp chống COVID-19

Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao cho tỉnh Val de Marne 50.000 khẩu trang y tế để chống ...

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vg-care-tang-2000-khau-trang-cho-vien-y-hoc-nhiet-doi-duc-chong-covid-19-108198.html

In bài viết