Khi nào lao động mất việc, lao động tự do nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ?

09:42 | 10/05/2020

Việc chi trả 20.000 tỷ hỗ trợ người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo dự kiến kết thúc ngày 15/5. Với những nhóm lao động còn lại trong diện được nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị bắt đầu chi trả từ 9/5.
khi nao lao dong mat viec lao dong tu do nhan duoc ho tro tu goi 62000 ty Hà Nội chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
khi nao lao dong mat viec lao dong tu do nhan duoc ho tro tu goi 62000 ty 20 triệu người gặp khó khăn do dịch Covid-19 sẽ nhận 61.500 tỷ đồng hỗ trợ

Theo VOV, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Đến thời điểm này, tất cả các địa phương đều đã triển khai gói an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Các địa phương cơ bản chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Khoảng 20.000 tỷ đồng đã được chuyển đến tay nhóm này và dự kiến, đến ngày 15/5 sẽ kết thúc chi trả.

Đối với những nhóm lao động còn lại trong diện được nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương tập trung tiến hành ngay, không để các đối tượng này phải chờ đợi lâu.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 9/5, tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng để số người mất việc sẽ từng bước quay lại làm việc, ổn định cuộc sống. Từ ngày 10/5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

khi nao lao dong mat viec lao dong tu do nhan duoc ho tro tu goi 62000 ty
Hàng chục nghìn tỷ đồng được dành để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Ảnh: Nhandan)

Ước tính, khoảng 7.630 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng thuộc 45 tỉnh, thành. 47 tỉnh đã tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất cho 900 doanh nghiệp với 80.000 lao động và trên 300 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp triển khai đúng và hiệu quả Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng. Đối với các doanh nghiệp, cần ưu tiên tập trung tái cấu trúc lại nguồn nhân lực đi đôi với đổi mới công nghệ và chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang được khống chế, cuộc sống đang dần trở lại bình thường, những người lao động gặp khó rất mong muốn được nhận tiền hỗ trợ sớm và đảm bảo công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, do đối tượng lao động tự do đông và phức tạp nên cần có thời gian kiểm tra, rà soát kỹ danh sách những đối tượng cần hỗ trợ để đảm bảo đúng người, đúng đối tượng chi trả - VOV cho hay.

khi nao lao dong mat viec lao dong tu do nhan duoc ho tro tu goi 62000 ty Chống COVID-19, Mỹ bổ sung 128 triệu USD cho hỗ trợ y tế toàn cầu

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nước này đã bổ sung khoản tiền trị giá 128 triệu USD cho hỗ trợ nhân đạo và y ...

khi nao lao dong mat viec lao dong tu do nhan duoc ho tro tu goi 62000 ty Việt Nam - Nhật Bản hợp tác, hỗ trợ nhiều hạng mục để chống dịch COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, thông báo Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Nhật Bản 140.000 ...

khi nao lao dong mat viec lao dong tu do nhan duoc ho tro tu goi 62000 ty EU hỗ trợ 150 triệu euro cho các giải pháp ứng phó đại dịch COVID-19

Các công ty khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 sẽ ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khi-nao-lao-dong-mat-viec-lao-dong-tu-do-nhan-duoc-ho-tro-tu-goi-62000-ty-108021.html

In bài viết