Truyền thông quốc tế đưa tin học sinh Việt Nam trở lại trường

06:47 | 05/05/2020

Học sinh Việt Nam trở lại trường học sau gần 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19 không chỉ là đề tài quan tâm của người dân cả nước mà còn là thông tin được hàng loạt các tờ báo uy tín trên thế giới đề cập tới.    
truyen thong quoc te dua tin hoc sinh viet nam tro lai truong Sáng nay, học sinh cả nước trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19
truyen thong quoc te dua tin hoc sinh viet nam tro lai truong Tin tức trong ngày 4/5 mới nhất: Sáng nay, học sinh 63 tỉnh, thành trở lại trường
truyen thong quoc te dua tin hoc sinh viet nam tro lai truong
Học sinh trường Marie Curie, Hà Nội, được kiểm tra thân nhiệt vào ngày đầu tiên trở lại trường sau 3 tháng nghỉ phòng chống dịch. Ảnh: The Strait Times.

Kênh truyền hình hàng đầu Singapore Channel News Asia (CAN) đưa thông tin về việc ngày đầu tiên quay trở lại trường học của học sinh trường Marie Curie (Hà Nội). Phóng viên quay lại hình ảnh học sinh trường này xếp hàng ngay ngắn để kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.

Em Phạm Anh Kiệt, học sinh của trường, cho biết rất vui và hào hứng khi được đi học. Thời gian nghỉ ở nhà khiến em cảm thấy buồn chán.

Nam sinh nói thêm: "Đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt khiến em thấy an toàn hơn khi đến trường".

Tờ báo The Strait Times của “Đảo quốc sư tử” cũng đăng tải thông tin học sinh Việt Nam quay lại lớp học. Theo đó, Việt Nam có khoảng 22 triệu trẻ em ở độ tuổi học sinh, sinh viên.

Toàn bộ học sinh bắt đầu nghỉ từ cuối tháng 1 năm nay. Nhiều trường đã mở cửa lại từ tuần trước. Học sinh mầm non, tiểu học sẽ quay trở lại trường vào tuần tiếp theo. Các trường đại học có kế hoạch riêng khi đón sinh viên trở lại trường.

Trong khi đó, tờ Daily Mail phản ánh trường học nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu học sinh cách nhau 1,5 m. Mọi người đều đeo khẩu trang.

Ngoài ra, một số hãng truyền thông quốc tế dẫn lời thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, về giải bài toán giãn cách tại trường, đặc biệt là đối với học sinh tiểu học.

Thầy Khang cho biết giờ ra chơi, học sinh nhỏ thường năng động, khó duy trì khoảng cách an toàn giữa các em.

"Chúng ta phải chấp nhận điều hiển nhiên này. Phụ huynh đã chuẩn bị sẵn khẩu trang cho trẻ. Nhà trường cung cấp 10.000 khẩu trang cho các em và để sẵn nước rửa tay trong nhà vệ sinh", ông nói.

truyen thong quoc te dua tin hoc sinh viet nam tro lai truong Sáng nay, học sinh cả nước trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19

Sau thời gian nghỉ học dài chưa từng có để phòng dịch Covid-19, các địa phương trong cả nước đã tổ chức cho học sinh ...

truyen thong quoc te dua tin hoc sinh viet nam tro lai truong Từ ngày 4/5 nhiều trường đại học ở Hà Nội sẵn sàng đón sinh viên trở lại

Nhiều trường đại học tại Hà Nội đang thực hiện mọi phương án phòng tránh dịch để đảm bảo an toàn cho sinh viên quay ...

truyen thong quoc te dua tin hoc sinh viet nam tro lai truong Hà Nội: Giáo viên, phụ huynh lau dọn trường lớp đón học sinh trở lại học tập

Học sinh Hà Nội chính thức trở lại trường học từ ngày 4/5 sau gần 3 tháng nghỉ học tập trung do ảnh hưởng của ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truyen-thong-quoc-te-dua-tin-hoc-sinh-viet-nam-tro-lai-truong-107658.html

In bài viết